Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang cùng các nhà đầu tư khác rót tiền vào công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences. Nhưng trong khi các công ty sinh học khác đặt mục tiêu vào những loài động vật nhỏ hơn, Colossal Biosciences lại tham vọng hồi sinh voi ma mút lông xoăn. Hiện họ đang có kế hoạch sử dụng phương pháp chỉnh sửa gen CRISPR để hồi sinh loài vật đã tuyệt chủng này.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Colossal Bioscience sẽ không theo đuổi những loài động vật khác. Bởi họ cũng đã công bố nỗ lực hồi sinh hổ Tasmania, nhưng voi ma mút là một mục tiêu, thách thức lớn khác mà họ đề ra. Voi ma mút là loài voi khổng lồ đã tuyệt chủng, sống trong thế Pliocen, khoảng từ 4.8 triệu năm trước.
Trong bối cảnh khi thế giới đang tiến gần hơn đến thảm hoạ khí hậu vì tình trạng ô nhiễm đại dương, hiệu ứng nhà kính,… Thì thế giới động vật đang phải gánh chịu hậu quả lớn, nhiều loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nhanh chóng. Trong khi các nhà khoa học đang cố gắng bảo tồn các loài vật, thì một số người lại hướng đến việc hồi sinh lại một số động vật đã biến mất. Phương pháp như vậy được gọi là “de-extinction”, cố gắng nhân bản gen của DNA cổ đại để hồi sinh các loài đã tuyệt chủng.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Colossal Bioscience sẽ không theo đuổi những loài động vật khác. Bởi họ cũng đã công bố nỗ lực hồi sinh hổ Tasmania, nhưng voi ma mút là một mục tiêu, thách thức lớn khác mà họ đề ra. Voi ma mút là loài voi khổng lồ đã tuyệt chủng, sống trong thế Pliocen, khoảng từ 4.8 triệu năm trước.
Trong bối cảnh khi thế giới đang tiến gần hơn đến thảm hoạ khí hậu vì tình trạng ô nhiễm đại dương, hiệu ứng nhà kính,… Thì thế giới động vật đang phải gánh chịu hậu quả lớn, nhiều loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nhanh chóng. Trong khi các nhà khoa học đang cố gắng bảo tồn các loài vật, thì một số người lại hướng đến việc hồi sinh lại một số động vật đã biến mất. Phương pháp như vậy được gọi là “de-extinction”, cố gắng nhân bản gen của DNA cổ đại để hồi sinh các loài đã tuyệt chủng.
Bằng cách sử dụng phương pháp chỉnh sửa gene CRISPR (Clustered Regular Interspaced Short Palindromic Repeats), hoạt động bằng cách tách và lai tạo các gene cơ bản. Colossal cho biết họ sẽ dùng cách này để ghép ADN của loài voi châu Á với ADN của voi ma mút. Bởi voi châu Á được xem là họ hàng gần nhất của voi ma mút. Phôi lai được tạo ra sẽ được cấy vào tử cung của một con voi châu Phi khoẻ mạnh.
Theo Colossal, mục đích thực sự về mặt kỹ thuật không phải là tạo ra một voi ma mút lông xoăn, mà thay vào đó là tạo ra một phiên bản voi châu Á có thể chống chọi được khí hậu lạnh khắc nghiệt, đặc tính của loài voi ma mút xưa. Sau đó, con vật sẽ được đưa trở lại môi trường sống khi xưa của loài voi ma mút, từng là quần thể sinh vật rộng lớn nhất Trái đất. Việc khôi phục và các nỗ lực bảo tồn liên quan sau đó sẽ góp phần ngăn chặn được tình trạng tan chảy lớp băng vĩnh cửu ở Bắc cực, tránh giải phóng một lượng lớn khí methane.
CIA được gì trong chuyện này? Trong bài bình luận chuyên sâu, CIA cho biết chính phủ mong muốn quan sát và theo dõi những tiến bộ mới nhất trong công nghệ sinh học. Vì sự hồi sinh của một loài đã tuyệt chủng sẽ đánh dấu bước nhảy vọt lớn về công nghệ và cả những tác động từ bảo tồn cho đến y học. Công nghệ như thế có thể giúp định hình lại các hệ sinh vật, một dạng kỹ thuật có thể sẽ là 1 phần lý do của các tranh chấp quốc gia trong tương lai.
Theo IFLScience