Trước đây, nếu muốn quay video 4K trên A7s, người dùng sẽ phải kết nối máy với bộ ghi gắn ngoài (external recorder) như Atomos Shogun thông qua cổng HDMI. Nguyên nhân phải dùng bộ ghi gắn ngoài là vì bộ xử lý BionzX không đủ sức để xử lý dữ liệu video 4K 10bit 4:2:2 từ cảm biến. Với bộ ghi ngoài, toàn bộ dữ liệu 4K từ cảm biến sẽ thông qua bộ ghi gắn ngoài để xử lý thay vì dùng chip BionzX bên trong A7s.
Tuy nhiên tính xác thực của video đang bị nghi ngờ bởi chiếc A7s kia dùng bộ codec H263 vốn đã bị thay thế bởi H.264 cách đây gần 10 năm, frame rate chỉ đạt mức 20fps. Một điều đáng chú ý là Giám đốc công nghệ của Sony đã từng xác nhận chip xử lý BionzX của Sony A7s, A7s II hay A7R II chỉ đủ sức xử lý video 8-bit 4:2:2. Trong khi đó người đăng tải video khẳng định điều giám đốc Sony nói là không chính xác và sẽ tiếp tục cập nhật về quá trình phát triển firmware này đến mọi người. Trước đây chiếc máy quay Sony F5 cũng đã được hack để quay video 4K trực tiếp trên máy. Vì thế chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ và tiếp tục theo dõi những cập nhật mới nhất để phát huy tối đa sức mạnh của chiếc Sony A7s.