Có vẻ như chúng ta sẽ có Macbook Pro mới vào tháng Mười

Thor_Gk
24/9/2022 10:52Phản hồi: 0
Có vẻ như chúng ta sẽ có Macbook Pro mới vào tháng Mười
(Bạn phải công nhận rằng những mẫu này đã cũ. Ảnh của Amelia Holowaty Krales / The Verge)

Apple dự định phát hành những mẫu Macbook mới vào quý tư của năm nay, theo một báo cáo mới từ Digitimes. Tuần trước Digitimes cũng tường thuật rằng các nhà cung cấp đang “lên đồ” cho các lô hàng của các sản phẩm sắp tới.

Bản báo cáo chứng thực một số tin đồn rò rỉ hè vừa rồi và khiến triển vọng phát hành Macbook tháng Mười ngày càng có khả năng xảy ra.

Vào tháng Sáu, chỉ vài ngày sau khi Apple thông báo M2-powered MacBook Air của năm, Bloomberg tường thuật rằng các mẫu Macbook pro 14 và 16 inch mới có thể xuất xưởng vào đầu năm 2023. Những Macbook này không khác nhiều về ngoại hình so với các thế hệ trước, nhưng được kỳ vọng chứa con chip M2 Max mạnh mẽ, với CPU 12 lõi và nâng lên đến 38 lõi.

Báo cáo cũng chứng nhận một mẫu Macbook Air 15 inch sẽ được phát hành vào cuối mùa xuân năm tới và mẫu 12 inch vào đầu năm 2024.


Vào tháng Tám, Boomberg đã nói rằng Macbook 14 và 16 inch “được phát triển và thử nghiệm tốt” và có thể phát hành sớm nhất vào mùa thu này. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo, người rò tin đáng tin cậy khác, cũng đã dự đoán rằng các sản phẩm sẽ được bắt đầu sản xuất hàng loạt vào quý tư năm nay.

Theo truyền thống, Apple thường tiết lộ phần cứng vào tháng Mười, và chúng ta hy vọng công ty tổ chức một sự kiện phần cứng ở Cupertino tháng tới. Tuy nhiên, phần cứng chuyên biệt được công bố tại sự kiện này đã thay đổi trong những năm qua; thoạt tiên chúng ta thấy các mẫu M1 Pro và M1 Max MacBook Pro ở đó năm 2021, nhưng chúng ta có thể dễ dàng thấy iMac hoặc Mac Pro năm nay. (Những người rò tin thật sự tin chắc rằng chúng ta cũng sẽ thấy một iPad Pro mới mùa thu này.)

Tuy nhiên, những bản báo cáo về quý tư này ngày càng cho thấy nhiều khả năng rằng Apple sẽ theo lịch trình năm ngoái và thông báo các mẫu Macbook pro tháng tới.

Screenshot_2.png (Các chiếc 14-inch and 16-inch MacBook Pro sắp tới trông hơi giống với những chiếc này. Ảnh của Amelia Holowaty Krales / The Verge)

Các mẫu Macbook Pro phát hành năm ngoái được thiết kế lại rất nhiều, mang trở lại MagSafe và một số cổng bị thiếu ở các thiết bị trong vài năm. (Giữa các yếu tố thiết kế khác, tai thỏ gây tranh cãi cũng được thêm vào ở đầu màn hình laptop)

Chúng ta không hy vọng những những Macbook năm nay có những thay đổi lớn ở tầm mức đó. Các nguồn tin của Kuo đã chỉ ra rằng các bộ vi xử lý sẽ là “nâng cấp chính” ở dòng Macbook Pro năm nay. (Sẽ là bất thường nếu một mẫu Macbook có những thay đổi lớn về thiết kế hai năm liên tiếp.)

Kuo cũng dự đoán rằng các bộ vi xử lý ra mắt trong những chiếc máy này khó có thể là những con chip Macbook 3nm đầu tiên. Kuoko hy vọng Macbook Pro mới “vẫn có thể áp dụng các nút (node) tiên tiến 5nm”, nghĩa là chúng được xây dựng trên cùng một bộ vi xử lý mà các mẫu M2 MacBook Air và MacBook Pro xử dụng. (Con chip A16 Bionic mới dùng trên iPhone 14 Pro sử dụng cấu trúc 4nm.)

Chỉ còn vài tuần nữa để nói này nói nọ, dường như khả năng cao là tất cả sẽ trở nên rõ ràng ở sự kiện ra mắt vào tháng Mười của Apple.

Quảng cáo



Theo TheVerge
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019