Cụ Đỗ Thị Bính,được coi là 1 trong Tứ Đại Giai Nhân Hà Thành thập niên 1940,nhưng để xét kĩ mà nói thì có thể trong giai đoạn đấy thì nét đẹp của bà được coi là xuất sắc,nhưng nét đẹp này so với giai đoạn 1980 1990 trở đi thì nhiều diễn viên màn ảnh Việt còn có nét đẹp sắc sảo cuốn hút,mê hồn hơn nhiều,vì các nét của bà chỉ hài hoà và đáng yêu thôi chứ không thật sự nổi bật so với thời đại sau này,còn so với thời hiện đại 4.0 bây giờ thì gái Việt còn nhiều em đẹp hơn nhiều,nhan sắc của bà cũng được coi là khá và đẹp thôi,quan điểm về sắc đẹp của mỗi thời mỗi khác mà 😆