Curiosity phát hiện dấu hiệu cho thấy sự sống có thể tồn tại trên sao Hỏa

bk9sw
13/3/2013 10:19Phản hồi: 71
Curiosity phát hiện dấu hiệu cho thấy sự sống có thể tồn tại trên sao Hỏa
Curiosity_01_rs.jpg

Tàu thăm dò sao Hỏa Curisity của NASA đã vừa phát hiện ra một tảng đá trồi lên khỏi mặt đất chứa các điều kiện lý tưởng cho sự sống thời cổ đại. Dựa trên một mẫu vật được thu thập bằng mũi khoan trên cánh tay máy của tàu tại khu vực John Kelin, gần miệng núi lửa Gale và được phân tích bởi các công cụ phân tích mẫu vật (SAM) và hóa/khoáng vật (CheMin), phát hiện lần này sẽ góp phần quan trọng vào sứ mạng hàng đầu của Curiosity là tìm kiếm những khu vực trên hành tinh đỏ nơi sự sống có thể đã từng hoặc vẫn đang tồn tại.

Các khoáng vật được phát hiện bởi hoạt động khoan lấy mẫu của Curiosity là đá trầm tích của đá bùn hạt mịn chứa các khoáng vật sét, sulfate và các chất hóa học như sulfur, ni-tơ, hydro, oxy, phốt-pho và carbon được hình thành vào thời điểm sao Hỏa ẩm ướt hơn và nước chảy dọc theo đáy của miệng núi lửa Gale Crater. Đất sét là một sản phẩm của phản ứng của nước lên đá núi lửa có thể đã xảy ra tại khu vực này một nơi khác và đất sét được cuốn theo dòng nước.

"Khoáng vật sét chiếm ít nhất 20% thành phần của mẫu vật," David Blake, nhà nghiên cứu phụ trách hệ thống CheMin tại trung tâm nghiên cứu Ames của NASA ở Moffett Field, California cho biết.

Sao Hỏa rất không thân thiện với các phân tử hữu cơ và sự sống nói chung. Việc thiếu đi nước, khí quyển siêu mỏng và giàu bức xạ cực tím đã khiến đất đai trở thành một dạng oxit sắt và các hóa chất khác. Đây là một sự hủy hoại đối với các phân tử hữu cơ trong khi chỉ cung cấp một phần nhỏ gradient năng lượng hóa học qua thời gian, không đủ để hỗ trợ cho các tổ chức sống.

Curiosity_03.jpg
Đá giàu sulfate được tàu thăm dò Opportunity phát hiện (trái) và các trầm tích địa chất được Curiosity tìm thấy (phải).

Một điều thú vị từ hoạt động khoan lấy mẫu vật của Curiosity là bên dưới bề mặt của lớp đá đỏ tại John Klein là một lớp màu xám bên trong không bị oxi hóa nặng, không có muối hay mang tính axit. Sự hiện diện của calcium sulfate cho thấy những tảng đá này trung hòa hoặc mang tính kiềm yếu. Thêm vào đó, sự thiếu vắng các hóa chất oxy hóa còn cho thấy bên trong các tảng đá sử hữu một lượng gradient năng lượng lớn hơn, có thể hỗ trợ cho sự sống.

Theo Paul Mahaffy, nhà nghiên cứu chịu trách nhiệm hệ thống SAM trên Curiosity tại trung tâm hàng không vũ trụ Goddard ở Greenbelt, Maryland cho biết: "Các thành phần hóa học mà chúng tôi đã nhận biết trong mẫu vật rất ấn tượng và nó gợi ý rằng các cặp sulfate và sulfide có thể chứa một nguồn năng lượng hóa học đủ cho các tổ chức vi sinh."

Phân tích các mẫu vật là công việc của công cụ SAM trên Curiosity. Để thực hiện, mẫu vật đã qua sàng lọc và xử lý bởi cánh tay máy trên tàu sẽ được nung nóng trong một lò thạch anh đến 835 độ C. Khí bốc ra từ lò sẽ được dẫn đến máy đo phổ khối lượng 4 cực QMS trong SAM. QMS sẽ đo khối lượng của các nguyên tố có trong khí và biểu thị các tín hiệu đối với một loạt các hợp chất được sản sinh.

Tiếp theo, một phần khí sẽ được đưa đến máy đo phổ laser TLS để đo các đồng vị của carbon, oxy và hydro với các hệ số đồng vị cho phép các nhà khoa học xác định tuổi của mẫu vật. Các đồng vị hydro nhẹ hơn sẽ thoát ra theo thời gian, để lại các đồng vị nặng hơn. Do đó, việc đo đạc các đồng vị hydro nặng so với các đồng vị nhẹ sẽ giúp ước lượng độ tuổi lắng đọng.

Bước cuối cùng trong quá trình phân tích là lấy một số mẫu khí và cho dẫn qua kính đo sắc phổ khí để tìm kiếm các hợp chất hữu cơ - chìa khóa của sự sống hóa học.

"Một câu hỏi cơ bản cho sứ mạng là liệu sao Hỏa có thể hỗ trợ cho một môi trường cư trú hay không? Và từ những gì chúng tôi biết hiện nay, câu trả lời là CÓ", Michael Meyer - nhà khoa học dẫn đầu chương trình khám phá sao Hỏa của NASA cho biết.

Phát hiện mới của Curiosity xuất hiện ngay sau một loạt các vấn đề xảy ra với tàu tự hành dùng năng lượng hạt nhân này. Máy tính trên mạng A của tàu đã gặp phải sự cố vị trí bộ nhớ khiến bộ phận kiểm soát sứ mạng tại phòng thí nghiệm các hệ thống đẩy (JPL) tại Pasadena, California phải chuyển hoạt động sang máy tính mạng B, đưa Curiosity về chế độ an toàn cho đế khi nó có thể được khởi động lại bình thường. Ngay sau đó, vào ngày 5 tháng 3, một cơ bão Mặt Trời lớn đã đổ bộ lên sao Hỏa và Curiosity đã phải ngưng hoạt động trong 22 giờ. Các thiết bị điện tử trên tàu được chế tạo từ các thành phần gia cố và các máy tính đều được bảo vệ trong một chiếc hộp bằng chì. 2 sự cố xảy ra liên tiếp khiến các kĩ sư tại NASA bắt đầu thận trọng hơn đối với mỗi bước tiến của Curiosity.

Quảng cáo


Dưới đây là video JPL lý giải tại sao việc tìm kiếm các phân tử hữu cơ trên sao Hỏa lại quan trọng đối với sự sống:


Theo: Gizmag
71 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vohphuong
TÍCH CỰC
11 năm
Khi nào Việt Nam đưa máy móc lên sao Hỏa được ta. Chắc khi các nước khác dọn qua hành tinh mớio_O
@vohphuong Vào tinhte gặp những cmt kiểu châm biếm, chê bai nơi cha mẹ, tổ tiên chúng nó sinh ra => bực mình.
Các cụ có câu "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo" Thôi, nói với bọn này phí lời.

p/s: Xin lỗi anh em không có gốc gác VN.
@vohphuong Sao hỏa gần quá nên VN ko thèm để ý đấy chứ? Bjo chúng nó dọn lên đấy ở thì mình kiếm sao khác!

Sent from my KFTT using Tinhte.vn
@vohphuong Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Suốt ngày cứ tư duy kiểu này hoài hại não vô ích!
NASA thật là tuyệt vời
Mandarker
TÍCH CỰC
11 năm
Tồn tại hay ko thì quan trọng gì ?

Mấy con vi sinh vật ...

Khi nào tìm đc loài văn minh trên sao hoả hẵng hay ...
@Mandarker Nếu bạn nói thế trong cuộc sống hàng ngày bạn cũng tìm cách để tồn tại đấy thôi

Sent from my GT-N7100 using Tinhte.vn
@Mandarker Nếu sao hỏa có thể nuôi dưỡng mầm sống thì con người có thể lên đây để tái định cư. Hoặc làm nhà tù cũng được 😁
@Mandarker khỏi cần loài văn minh, lỡ tìm thấy freeza thì trái đất có mà... 😆
@Mandarker người ta tìm là để thấy sự sống có thể tồn tại đc trên đó. để trong tương lai có thể đưa sinh vật từ trái đất lên. chứ lên đấy xong rồi tìm đc người ngoài hành tinh thì nó chả kéo đến Trái Đất nó đánh cho bỏ mẹ ấy chứ!
Curiosity gặp ma trên sao hỏa 😕
lúc nào cũng chỉ thấy dấu hiệu và dấu hiệu
chẳng thấy tìm được thằng cha sao hoả nào mang về xem mặt mũi nó ra sao
Ngày xưa sao Hỏa từng giống trái đất, nhưng do con người trên sao Hỏa đã khai thác quá mức tài nguyên, hủy hoại môi trường nên giờ phải trả giá.
Trái đất vài năm nữa rồi sẽ như sao Hỏa!
@vinhsui123 Một thời gian nữa ng của sao thổ sẽ gửi rôbot đến trái đất và xem xét có sự sống hay không? Lúc đó trái đất sẽ giống sao hoả như bây giờ rồi.
lonelydra
TÍCH CỰC
11 năm
@vinhsui123 Thế nên người sao Hỏa đã đi tìm 1 hành tinh khác để ở và tìm được trái đất ngày nay.

Đó chính là nguồn gốc của con người =]]
Thật tuyệt vời

Sent from my GT-N7100 using Tinhte.vn
Chỉ là vi sinh thôi. nhưng có ý nghĩa rất to lớn.
baokecave
ĐẠI BÀNG
11 năm
Bất động sản trên sao hỏa sắp tăng giá, chắc phải giành 1 suất cho con cháu
Lạnh cả người, nếu có sự sống dù chỉ là nhỏ bé nhất thì trái đất của chúng ta không còn đơn độc nữa, và như vậy chắc chắn ở đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều dạng sống khác mà chúng ta không biết, các bộ phim về liên minh giải ngân hà chắc không còn là giả tưởng nữa
Mới về.k thấy gì hết ngoài đất với đá.Dự là làm nghĩa địa hoăc bãi rác.
chắc trên sao hoả trước đây đã có ngày tận thế...
yyyyyyyyeeeeeeeeeesssssssssssssss. tat ca đều đúng
Nếu tìm được sự sống trên sao Hỏa thì ông Giáo hoàng mới chuẩn bị tuyên bố giải thể Vatican thôi. Vì con người trên trái đất sẽ không phải là duy nhất trong vũ trụ.
chắc người trái đất di cư từ sao hỏa xuống cũng nên 😁
Ngày xưa khi bão thiên thạch quét qua hệ mặt trời, thì Sao Hỏa và Trái đất là 2 hành tinh có sự sống như nhau, nhưng Sao Hỏa bị bắn phá nặng nề hơn nên chết lịm, còn Trái đất thì sống sót qua mùa đông 😁 nên mới có loài người như ngày nay. Tuy nhiên Sao Hỏa có quá trình hình thành nền văn minh sớm hơn Trái Đất nên 1 bộ phận lớn cư dân Sao Hỏa đã tìm được cách chui xuống lòng đất sao Hỏa để sống. Nên em tò mò này mà đào nữa là thấy người Sao Hỏa đang chui lên cho coi.
Xàm xí nhảm nhí cho vui đừng ném gạch nha.
bao giờ có ô xi rồi nói nhé.
hys1204
ĐẠI BÀNG
11 năm
nói chung là mình tin có người ngoài hành tinh hehe 😁
Cũng có thể những mẫu vật hữu cơ tìm thấy được là một mẩu bánh rán mà Doraemon đã để rơi lại khi đến thăm sao Hoả lần đầu tiên cùng Nobita vào những năm 80s. 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019