Cựu giám đốc chống giao dịch nội gián của Apple thừa nhận... đã từng giao dịch nội gián kiếm lời

P.W
1/7/2022 8:1Phản hồi: 52
Cựu giám đốc chống giao dịch nội gián của Apple thừa nhận... đã từng giao dịch nội gián kiếm lời
Gene Levoff, một giám đốc cấp cao mảng luật doanh nghiệp và bí mật kinh doanh của Apple vừa thừa nhận tham gia giao dịch nội gián, kiếm lời trên thị trường chứng khoán nhờ những thông tin doanh nghiệp không được công khai.

Levoff bắt đầu làm việc cho Apple từ năm 2008, và đảm nhiệm vị trí giám đốc cấp cao mảng luật doanh nghiệp từ năm 2013 tới 2018. Một phần công việc của ông này là… đảm bảo tất cả những nhân sự Apple không tận dụng bí mật doanh nghiệp để mua vào bán ra cổ phiếu công ty, từ đó kiếm lời hoặc né lỗ. Điều mỉa mai là từ năm 2011 đến 2016, chính Levoff lại thực hiện những giao dịch nội gián dựa vào những thông tin chưa được tiết lộ công khai, ví dụ báo cáo tài chính của Apple.

Nhờ đó, trong suốt khoảng thời gian ấy, Levoff kiếm lời được 227.000 USD, và né được khoản lỗ đầu tư lên tới 377.000 USD.

Cụ thể là như thế này, khi Levoff biết Apple có một quý kinh doanh với doanh thu lẫn lợi nhuận vượt kỳ vọng, ông này sẽ mua trước một lượng cổ phiếu AAPL lớn. Sau đó chỉ việc đợi Apple công bố báo cáo tài chính, chờ thị trường phản ứng dưới hình thái giá cổ phiếu Apple tăng mạnh. Đến lúc đó chỉ cần bán ra là sẽ có lời. Tương tự, nếu quý nào kinh doanh không đạt con số trong những dự báo, thì chỉ cần nhanh tay bán hết số cổ phiếu đang nắm giữ trước khi báo cáo tài chính được công bố, thế là né được thua lỗ.

Gene Levoff bị tố cáo giao dịch nội gián từ năm 2019. Khi đó ông luật sư này vẫn còn phủ nhận và kháng cáo, nhưng bây giờ thì đã nhận tội. Nếu bị bồi thẩm đoàn kết án có tội, mức án tối đa cho mỗi lần ông này thực hiện giao dịch nội gián sẽ là 20 năm tù, nhân tiếp với số lần thực hiện hành vi phạm pháp.

Theo 9to5Mac
52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cựu giám đốc chống giao dịch nội gián thừa nhận... đã từng giao dịch nội gián kiếm lời.

Quan chức chống đồng tính Hungary bị bắt quả tang tham gia tiệc sẽ gầy với 20 nam giới.

Nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô hàng ngàn tỉ đồng.

Nhiều cán bộ kiểm lâm, quản lý rừng bị truy tố trong vụ ‘mở đường phá rừng'
@Chuối hột cmc Ở xã hội nào thì thằng có quyền, có tiền chả làm phiền hoặc có khi làm bố được thiên hạ. Chỉ có mấy cháu mẫu giáo mới tin vào một xã hội đại đồng, nhân văn và công bằng như những gì ghi trong luật pháp.
@Duong_Act Chánh trị là trò bịp, trò chơi vương quyền, vậy mà khối thằng “bố” tao là nhất, bố mày thiên đường ảo thôi!kkk
@AmbitiousMan Hay hay
Bình thường mà, làm cái gì thì ăn cái đó thôi.
Nghe vô lý nhỉ, có khi những nhân vật cấp cao thế này bị quản lý việc mua bán cổ phiếu. Nếu muốn lách thì xì thông tin để người thân giao dịch.
@lhdtt chăc ko tin ai ,nên tự làm
chớ cái này chuyển thành tin intel ,rồi để mấy thằng đệ mua bán thì lần ra kiểu gì
cùng lắm là ngi ngờ chớ ko có bằng chứng
lướt sóng tí làm gì mà căng
Tuyệt vời apple là nhất. Nó luôn ở 1 cái đẳng cấp
vunt
TÍCH CỰC
2 năm
@trungbeo2020 Đẳng cấp gì?
@vunt Đẳng cấp vũ trụ. Apple không cùng vũ trụ với phần còn lại của thế giới.
vunt
TÍCH CỰC
2 năm
@lazyboy76 Vũ trụ thuộc thiên hà thứ mấy thế? Vũ trụ méo gì mà vẫn phải bán từng cái điện thoại, máy tính, laptop cho người trái đất kiếm tiền thế 😆
@vunt Bán là bán thế nào ? Đấy là ơn trên ban xuống nhé.
Hôm qua có thằng nó comment tôi ý nó bảo Việt Nam phải mang ơn Mỹ vì iporn, macbook, windows.
vunt
TÍCH CỰC
2 năm
@Duong_Act 😆 thế à, chắc do em ăn ở thế nào mà ơn trên méo ban cho em cái gì cả. Nhưng em vẫn sống khoẻ mà đếu cần ơn trên! 😃)

VN phải mang ơn Mỹ nhiều vì đã "giết" hàng triệu người Việt Nam á, đm thằng nào nói thế bác ko vả vỡ alo nó ra cho em!
ở VN tham nhũng hối lạ cả trăm tỷ đồng bị phạt tù 3 năm
Cười vô mặt
Gif
TÍCH CỰC
2 năm
@WhiteNight999 Tào lao, xứ nào đó chứ ở đất nước thượng tôn pháp luật thì trộm 2 ổ bánh mì cũng bị đi tù nhé
@Gif lên tìm hiểu thông tin kỹ vào bạn. quan chức tham ô hối lộ mà phị phạt như z đó. nhiều vụ bất công lắm bạn ơi. dân thường thì cam chịu. quan chức, ô dù chống lưng thì cứ nhởn nhơ xem thường pháp luật
Gif
TÍCH CỰC
2 năm
@WhiteNight999 Đọc báo đi bạn
https://vnexpress.net/cuop-banh-mi-khi-doi-2-thieu-nien-linh-an-3439329.html
Giáo hoàng Tim Cook tuyên bố tử hình vắng mặt cựu giám đốc Gene Levoff
hongson890
TÍCH CỰC
2 năm
Luật pháp mẽo nghiêm thật. 20 năm tù cho 1 lần nhúng chàm.
Ai xem Suit rồi thì sẽ thấy luật sư ở Mẽo có nhiều mánh khóe lách luật ntn
"mức án tối đa cho mỗi lần ông này thực hiện giao dịch nội gián sẽ là 20 năm tù, nhân tiếp với số lần thực hiện hành vi phạm pháp."

5 năm, mỗi năm thực hiện 1 lần thôi là cũng Ố Zè rồi 😆
donganh444
TÍCH CỰC
2 năm
Nhìn lướt qua tưởng thanh niên lươn lẹo Sitwell trong capt 2 chứ.
1534497080-jasper-sitwell-captain-america-the-winter-soldier-maximiliano-hernandez.jpg
ơ kìa 😁
phạt nặng thật
làm gì làm, đạo đức cũng là quan trọng. Thế nên người ta mới có câu mấy thằng hay nói đạo lý thì sống như lờ. Đấy, cho nên mình là mình sống như lờ, chứ mình hiếm khi nói đạo lý lắm =)))
zzvilzz
TÍCH CỰC
2 năm
theo phép tính trên thì chỉ cần làm 4 lần là đi tù chung thân luôn
Hóng Tim Cook đốt lò
Cười vô mặt
Như vậy cũng đâu ảnh hưởng gì Apple mà tội nặng ghê
Đây thì người chống tham nhũng lại tham nhũng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019