CVS đánh bại Amazon trong thương vụ mua lại Signify với giá 8 tỷ đô

Hassler
11/9/2022 12:0Phản hồi: 41
EditEdit
CVS đánh bại Amazon trong thương vụ mua lại Signify với giá 8 tỷ đô
Không phải cứ là công ty giàu nhất thế giới là có thể muốn mua gì cũng được, nhất là trong những lĩnh vực đặc thù. Điều này vừa được thể hiện qua vụ CVS thông báo đã đi đến thoả thuận cuối cùng với Signify để mua mỗi cổ phiếu với giá $30.50, đưa tổng số tiền giao dịch lên con số gần 8 tỷ đô. Trước đó mình có đưa tin Amazon định mua lại nền tảng chăm sóc sức khoẻ này ở đây.

Với thương vụ này, CVS sẽ mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Giờ họ đã có tới hơn 9 nghìn nhà thuốc bán lẻ; hơn 1,100 nhân viên của chuỗi phòng khám MinuteClinics và có cả trong tay công ty bảo hiểm y tế lớn thứ 3 nước Mỹ là Aetna. CVS đánh giá rất cao Signify và coi đây là mạng lưới gần như hoàn hảo để đánh giá nguy cơ sức khoẻ của bệnh nhân do họ có hơn 10 nghìn bác sỹ, y tá, trợ lý... tham gia vào việc chăm sóc sức khoẻ và theo dõi tại nhà trên toàn nước Mỹ. Tập trung vào mảng chăm sóc sức khoẻ tại nhà cũng là mục tiêu chính trong chiến lược đẩy mạnh nền tảng chăm sóc và công nghệ của CVS trong năm nay.

Ngay trước khi thương vụ này được công bố thì Wallgreens cho biết họ cũng vừa bỏ 330 triệu đô để mua phần 55% cổ phần của công ty chăm sóc sức khoẻ tại nhà cho những bệnh nhân bị bệnh cấp tính có tên CareCentrix. Wallgreens cũng chia sẻ đây mới chỉ là bước đầu, họ còn có thoả thuận được quyền mua thêm cổ phần về sau nếu hoạt động hiệu quả.

Tham khảo CVS
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chẳng nói lên điều gì. Nó chỉ thể hiện cty này quan trọng với CVS hơn là với Amazon.
Dùng từ đánh bại nghe kinh quá.
@Saitohajime318 tui nghĩ tụi CVS này muốn độc quyền vụ bán thuốc và khám chữa bệnh online thôi. Thông thường thì mấy vụ mua bán kiểu này sẽ có thể bị kiện vì antitrust.

@Hassler ông mod thử search thông tin về DOJ phạt tụi Wayne farm - Cargil - Continental Grain Company về vụ mua Sanderson Farms đi.

Một cty cung cấp thức ăn chăn nuôi mua luôn cty chế biến đóng gói gia cầm. Ở Mỹ, các cty chế biến này gọi là processors. Họ "sở hữu" nông dân, nhà máy xử lý và đóng góp, ôm luôn hợp đồng cung cấp ra các chuỗi siêu thị lớn.

Khi tụi Cargil - Continental Grain Company mua thằng Sanderson Farms ==> đám này muốn độc quyền ngành cung cấp thịt gà cho nước Mỹ (Sanderson Farms là một trong 5 thằng big chicken của Mỹ: tyson, pilgrim, koch food, purdue, sanderson)

DOJ phạt $4.7B và để cho tụi nó mua. Và trong vòng 5 6 năm tụi nó sẽ lấy lại "vốn đầu tư từ DOJ" và "lũng đoạn" thị trường thịt gà.
Suy cho cùng, thằng dân chịu thiệt mặc dù đóng thuế cho tụi chính phủ như DOJ. Đúng là trò hề!
@B1tches keep reporing but can't stop uả rồi sao thu $4.7B mà vẫn để mua, làm tiền à =)))
@Hayoja https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history

Phạt Pfizer $2B rồi giờ 2021 nó chế vaccine bơm vô người ông và gia đình ông nè.

Cái quan trọng là mấy thằng như ông chỉ đọc báo mà k nhìn ra cái bức tranh tổng thể: business model của mấy thằng này.

Tiền phạt chỉ là chi phí đầu vào thôi vì tiền lời nó gấp bao nhiêu lần.

------------------------------
Quay lại cmt của ông: CHÍNH XÁC. Phạt để người dân "thấy" đám DOJ vẫn làm việc vì dân nhưng thực tế đám DOJ, FBI, USDA, FDA,... toàn làm bảo kê cho đám tập đoàn.
@B1tches keep reporing but can't stop Cám ơn bác thông não cho sheep tụi e 😆)
@Hayoja Èo, tui chỉ đưa link cho ông đọc chứ thông não gì được mấy thằng sheep nhà ông.
ngoctb08
TÍCH CỰC
2 năm
con số cũng ra j

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019