WHO cho rằng các xét nghiệm cần được sử dụng như giải pháp chính cho việc đi lại giữa các nước với nhau chứ không phải dùng biện pháp cách ly như hiện tại. Họ cho rằng việc đi lại vào thời điểm hiện tại khá an toàn với nguy cơ lây nhiễm không quá cao nếu làm xét nghiệm kĩ. WHO cũng cho biết rất khó để có thể tìm nguồn gốc của virus trong tình cảnh hiện tại khi nhiều nước cố bẻ lái 1 công việc thuần khoa học theo hướng chính trị của riêng mình.
Tình hình Việt Nam
- Hôm nay có 630 công dân từ UAE, Kuwait, Australia và New Zealand về nước tránh dịch.
- Tổng số người còn trong các diện cách ly của chúng ta còn khoảng 15 nghìn người.
-Đến tối nay ghi nhận 3 ca mắc mới là người nhập cảnh từ Nhật và UAE được cách ly ngay. Việt Nam có 1,180 bệnh nhân từ đầu dịch đến giờ.
Tình hình thế giới
- Các quốc gia châu Âu đang kêu gọi WHO cho họ thêm quyền hạn để có thể độc lập điều tra nguồn gốc của virus cũng như quyền yêu cầu các nước cung cấp thêm số liệu.
- Mỗi ngày nước Mỹ đang phải chứng kiến khoảng 1 nghìn người tử vong vì covid-19, hiện số ca nhiễm mới tại đây tăng nhanh và hôm nay lập kỉ lục hơn 99 nghìn ca mới. Chỉ 1 vài tuần trước mình nghĩ rằng Ấn Độ sẽ vượt Mỹ khi họ có gần 90 nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày so với mức 4-50 nghìn ca của Mỹ. Tuy vậy giờ đây số ca nhiễm mới Mỹ lại đang tăng nhanh trở lại.
- Chính phủ Anh dự kiến sẽ tiến hành phong tỏa toàn quốc từ đầu tuần tới. Họ cũng sẽ cấm việc xuất khẩu vaccine chống cúm mùa để đảm bảo có vaccine cho toàn dân nhằm tránh xảy ra thảm họa đại dịch đôi, dính cả covid-19 lẫn cúm mùa. Với tốc độ lây nhiễm như hiện tại thì chỉ trong ngày mai Anh sẽ chạm mức 1 triệu ca nhiễm.
- Hồi cuối tháng 9 thủ tướng Đức cảnh báo nước này có thể đạt mức 20 nghìn ca nhiễm mỗi ngày vào đợt Giáng sinh và nhiều người đã chỉ trích và gần như diễu cợt nhận định của bà Merkel. Thế nhưng giờ đây mới chỉ là cuối tháng 10 thôi mà số ca nhiễm đã bằng với những gì thủ tướng nói.
- Pháp bắt đầu những ngày đầu tiên của đợt phong tỏa lần thứ 2, tuy nhiên số ca nhiễm vẫn đang trên xu hướng tăng khi hôm qua có tới gần 50 nghìn ca mắc mới được ghi nhận.
Một ca bệnh nhân ngưng tim trong quá trình điều trị covid-19 ở Châu Âu
- Ca nhiễm tại Italy cũng đang đà tăng mạnh khi ghi nhận hơn 31 nghìn ca trong hôm qua và có 199 ca tử vong mới được ghi nhận.
- Thủ tướng Bỉ cho biết họ đã hết cách và sẽ phải bắt buộc đưa nước này vào trạng thái phong tỏa toàn quốc 1 lần nữa vào ngày mai. Ông khẳng định đây là cách duy nhất để giảm sự lây nhiễm, đợt phong tỏa này sẽ kéo dài 6 tuần, từ 1/11 đến 15/12.
- Tây Ban Nha ghi nhận 1 ngày có số ca nhiễm cao kỉ lục trong bối cảnh rất nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở các bang trực thuộc. Tại Barcelona biểu tình đã biến thành bạo lực khi những người chống phong tỏa ném gạch đá vào cảnh sát ở trung tâm thành phố.
- Slovakia có 1 kế hoạch đầy tham vọng là xét nghiệm cho hầu hết dân số của minh, tuy nhiên việc thiếu các nhân viên y tế có thể làm việc này sẽ phải diễn ra trong 1 khoảng thời gian dài hơn. Chính phủ nước này mong đấy là cách để chặn đừng tốc độ lây lan của covid-19, họ còn đưa cả quân đội vào để giúp giám sát việc làm xét nghiệm toàn dân này. Những ai bị dương tính thì hoặc tự cách ly ở nhà trong 10 ngày hoặc đến các khu cách ly tập chung. Những người không chịu làm xét nghiệm thì phải tự cách ly ở nhà 10 ngày, nếu không tuân thủ sẽ bị phạt tới 1,650 Euro.
Quảng cáo
- Hạ viện Czech phê chuẩn việc kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tuần nữa với mong muốn sẽ giúp giảm bớt số ca nhiễm virus.
- Công quốc nhỏ bé Monaco sẽ dùng luật giới nghiêm để hạn chế sự lây lan virus.
- Người đứng đầu nhà thờ Chính thống giáo của Serbia đã tử vong tại bệnh viện do nhiễm virus. Ông này đã 82 tuổi và chết do biến chứng viêm phổi. Trước đó nhánh tôn giáo này đã tiến hành các cuộc biểu tình chống chính quyền và nhiều lần vi phạm quy định giữ khoảng cách và đeo khẩu trang trong các hoạt động này.
- Iran cho biết nước này đã vượt qua con số 600 nghìn ca nhiễm với hơn 8 nghìn ca mắc mới trong hôm qua.
- Tại Melbourne, Australia sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ cũng là lúc nhiều người không tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang nữa. Hôm qua cảnh sát đã bắt hơn 20 người vì không chịu đeo khẩu trang và vì đi cách nơi mình ở quá 25km.
- Thị trưởng Mexico City cho biết có thể sẽ áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn để chống dịch nếu số người phải chữa trị vì covid-19 vẫn tăng cao những ngày tới. Biện pháp gần nhất là đóng cửa 120 nghĩa trang không cho người dân đến viếng người thân của mình trong Ngày của người chết vào 1/11 và 2/11 sắp tới.
- Bốn du khách vừa bị bắt ở Brazil vì làm giả giấy chứng nhận đã xét nghiệm để đi ra biển chơi. Những người này đi máy bay riêng đến 1 hòn đảo để chơi và khi bị đề nghị phải làm xét nghiệm lại thì đưa tiếp những tờ giấy chứng nhận mới ra rất nhanh làm cảnh sát nghi ngờ, kiểm tra chéo và phát hiện giấy đó là giả.
- Các chuyên gia y tế Canada cho rằng những gì chính phủ đang làm là chưa đủ và nước này cần phải sử dụng các biện pháp mạnh tay hơn nữa để có thể chặn được làn sóng lây lan thứ 2.
Người dân Philippines đi lại trên đường phố ngang bức tường tranh cổ động chống dịch
Quảng cáo
- Tổng thống Nam Phi khẳng định nước này sẽ mở cửa với hầu hết các quốc gia trên thế giới vào tháng sau bởi số ca nhiễm ở đây đang giảm dần. Chính phủ tự tin rằng họ đã kiểm soát được dịch và giờ là lúc triển khai trạng thái bình thường mới.
- Nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi Greta Thunberg cho biết cô sẽ dừng các hoạt động biểu tình vẫn đang thường được diễn ra ở ngoài tòa nhà chính phủ Thụy Điển do số ca nhiễm ở quốc gia này đang tăng mạnh. Thay vào đó cô sẽ sử dụng mạng xã hội để kêu gọi mọi người với hashtag #ClimateStrikeOnline.
- Australia khẳng định sẽ hỗ trợ vốn cho các tổ chức phi chính phủ để giúp loại trừ covid-19 khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Gói hỗ trợ dự kiến vào khoảng 500 triệu đô để hỗ trợ các chương trình tiêm chủng trong vòng 3 năm tới.
- Regeneron, là hãng làm loại thuốc mà tổng thống Trump đã dùng trong phác đồ điều trị của mình, vừa thông báo 1 bên đánh giá độc lập đã khuyến nghị nên tạm dừng thử nghiệm lâm sàng dạng thuốc này ở trên những bệnh nhân phải dùng máy thở do có nghi ngờ có tác dụng phụ của thuốc. Hãng này cũng đã ngừng nhận những bệnh nhân bị nặng vào trong thử nghiệm của mình.
- Kết quả xét nghiệm hôm 30/10 cho thấy Cristiano Ronaldo không còn nhiễm virus và sẵn sàng ra sân ở vòng đấu sắp tới của giải bóng đá Serie A.
Nguồn CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong