Những đoạn video bullet time tạo ra bởi ứng dụng CamSwarm
"Bullet time" là một hiệu ứng quay phim rất ấn tượng trong bộ phim The Matrix mà để thực hiện được điều đó các nhà làm phim cần phải phối hợp cùng lúc rất nhiều camera khác nhau, khá tốn kém. Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia và Adobe Systems đã phát triển nên ứng dụng mang tên CamSwarm cho phép người dùng bình thường cũng có thể tạo ra được những thước phim Bullet Time ngay trên smartphone của họ.
Trong bộ phim The matrix có một hiệu ứng rất hay là "Bullet Time", người xem cảm nhận rằng con người và cảnh vật xung quay đều bất động và chỉ có máy quay đang quay vòng quanh chủ thể giống như thời gian đang chậm lại. Để làm được điều đó, các nhà làm phim phải lắp đặt một chuỗi rất nhiều camera (có thể hàng chục hoặc hàng trăm) chụp liên tục hoặc cùng lúc, sau đó ghép các cảnh quay lại nhằm tạo thành đoạn phim một cách mượt mà. Một hệ thống như vậy có thể tốn tới hàng triệu đô la nên không phải ai cũng có thể làm được.
Hồi năm 2013 thì một số người dùng đã chia sẻ cách dùng khoảng 15 camera hành trình Gopro và sau đó có cách hay hơn là 1 camera gắn trên quạt trần để thực hiện cảnh quay hiệu ứng Bullet Time. Tuy nhiên, những giải pháp này vẫn mang tính tự phát, chưa khoa học, vẫn còn tốn kém và chưa tạo ra được những cảnh quay hoàn hảo. Tuy nhiên, lần này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia đã phối hợp với các chuyên gia tại Adobe Systems để tìm cách đơn giản hóa vấn đề hơn nữa, cho phép tạo hiệu ứng Bullet time ngay trên smartphone của người dùng thông qua phần mềm mang tên CamSwarm.
Sơ đồ minh họa quá trình tạo hiệu ứng Bullet time bằng ứng dụng smartphone
Để minh họa cho kỹ thuật này, nhóm đưa ra ví dụ tạo hiệu ứng Bullet time trong cảnh quay 1 người đang nhảy lên. Công cụ cần thiết là 3 chiếc điện thoại do 3 người điều khiển và cùng kết nối với 1 mạng wifi. 1 người tạm gọi là trưởng nhóm sẽ mở ứng dụng ra, trong đó có 1 mã QR và đưa cho 2 người còn lại quét. Khi tất cả đã kết nối hoàn tất, bộ 3 smartphone sẽ trở thành một mảng các camera. Lúc bấy giờ, ứng dụng sẽ hướng dẫn mỗi người đứng ở vị trí, góc độ phù hợp nhất để tạo ra cảnh quay tối ưu. Khi chủ thể nhảy lên, 1 người bấm nút quay, màn trập của 3 camera sẽ được đồng bộ hóa và hoạt động theo quy trình định sẵn. Cuối cùng, phần mềm sẽ thực hiện các nhiệm vụ còn lại và đưa ra đoạn video 1 người đang nhảy lên có hiệu ứng Bullet time.
Sau khi nghiên cứu và khảo sát 20 người dùng, nhóm nghiên cứu nhận ra rằng số lượng người tham gia lý tưởng để tạo hiệu ứng Bullet Time bằng điện thoại là 4 người, thời gian bố trí khoảng 1 phút là đã có thể tạo được cảnh quay như ý. Trong tương lai, nhóm sẽ tiếp tục phát triển kỹ thuật này cho nhiều tác vụ chụp ảnh khác nhau trên các thiết bị di động, khi đó cần phải có sự hợp tác của nhóm người dùng để tạo ra bức ảnh như ý. Có thể là một đoạn video tự sướng theo phong cách bullet time chẳng hạn. Hiện tại ứng dụng vẫn đang được phát triển và nhóm vẫn chưa tiết lộ bao giờ sẽ cung cấp rộng rãi ứng dụng CamSwarm cho người dùng.