Đây có phải là lí do khiến Apple từ bỏ Jack cắm tai nghe 3.5 mm ?

laitheha
26/6/2016 19:8Phản hồi: 6
Đây có phải là lí do khiến Apple từ bỏ Jack cắm tai nghe 3.5 mm ?
Theo nhiều chuyên gia dự đoán cũng như nhiều hình ảnh rò rỉ cho thấy, thế hệ iPhone năm nay sẽ không còn cổng tai nghe 3.5 mm, vậy mục đích mà Apple làm điều này là vì gì ?


Đã có quá nhiều tin đồn và hình ảnh xuất hiện trước khi chiếc iPhone 7 ra đời, tất cả chúng đều có một điểm chung là Jack cắm tai nghe truyền thống đã bị biến mất. Thay vào đó là người dùng phải sử dụng cổng Lightning để kết nối tai nghe, và lí do đơn giản đầu tiên được nhiều người nghĩ đến đó là giúp chất lượng âm thanh truyền tải tốt hơn, từ đó phục vụ cho việc nghe nhạc của các tín đồ trẻ được đáp ứng tốt hơn.

Tuy nhiên, trang Tech Insider lại không cho rằng như vậy. Lí do mà Apple mạo hiểm từ bỏ Jack cắm tai nghe đó là vì sự thay đổi cục diện về thiết kế của iPhone năm sau (2017) mà thiết bị iPhone 7 chỉ là một sản phẩm trung gian nhằm “lót đường” cho dự án táo bạo của iPhone 8.

iPhone 8 sẽ chẳng khác một tấm kính với viền dưới màn hình được tối giãn

Tech Insider cũng như nhiều tin đồn khác đã xuất hiện cho rằng iPhone 8 trông sẽ như một tấm kính với nút home biến mất, Touch ID sẽ được tích hợp vào ngay trên màn hình dựa theo công nghệ mới. Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh một bản Concept iPhone 8 xuất hiện trông sẽ như thế này mà thực tế năm ngoái, Apple đã đăng ký bằng sáng chế cho mẫu thiết bị này.


Video giới thiệu mẫu tai nghe iPhone 7 dùng cổng Lightning




Kết hợp với việc khai tử nút home cứng truyền thống, Apple sẽ tối giản phần diện tích thừa ở phía dưới bên cạnh cho màn hình tràn cạnh ở hai bên. Và để làm được điều này, không chỉ loại bỏ nút home vật lý là xong mà thay vào đó, Jack cắm tai nghe 3.5 mm cũng phải được triệt tiêu nhằm sắp xếp linh kiện bên trong một cách vừa vặn nhất.


Rõ ràng Jack cắm tai nghe 3.5 mm dài hơn hẳn so với cổng Lightning


Với hình ảnh được nhìn thấy bên trên, bạn sẽ dễ dàng nhận ra Jack cắm tai nghe được làm dài hơn nhiều so với cổng Lightning. Điều này giải thích cho việc khai tử nút home sẽ khiến máy rút gọn bớt phần viền thừa ở phía dưới, từ đó màn hình sẽ rộng rãi hơn mà không cần phải tăng kích thước tổng thể thân máy lên.

Như vậy, làm tối giản phần viền màn hình thừa phía dưới, tăng kích thước màn hình hiển thị nhưng vẫn giữ nguyên kích thước thân máy chính có thể là nguyên nhân khiến Apple khai tử Jack cắm tai nghe 3.5 mm truyền thống.

Via Maxmobile

Quảng cáo

6 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

phải em ko iphone 7 =))
@laitheha Ảo tung chảo luôn bác ợ :D:D:D
@Lawliet Nguyễn Chắc chắn là không rồi 😁 Apple không bao giờ làm không cân đối như vậy.
@schtroumf Nhưng như này rất đẹp mà
Cái này tất đẹp nhưng chưa thấy ra.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019