Đây là Ai-Da, robot họa sỹ kết hợp mô hình AI, tranh sắp được đem bán đấu giá

P.W
21/10/2024 6:24Phản hồi: 16
Đây là Ai-Da, robot họa sỹ kết hợp mô hình AI, tranh sắp được đem bán đấu giá
Năm 2019, nhóm các kỹ sư và nhà phát triển tự động hóa, dẫn đầu bởi Aiden Meller đã giới thiệu Ai-Da, một robot lấy hình dáng con người với khả năng vẽ tranh. Những bức họa do robot này tạo ra không đơn thuần dựa trên những lệnh điều khiển đôi tay cơ học máy móc của Ai-Da, mà dựa trên mô hình ngôn ngữ LLM kết hợp với khả năng cử động.

Tác phẩm mới nhất được giới thiệu của cô robot này là một bức tranh khổ lớn có tên “AI God”, khắc họa cha đẻ của ngành khoa học máy tính, Alan Turing theo phong cách siêu thực. Dự kiến bức này sẽ được bán đấu giá thông qua một sự kiện do Sotheby's tổ chức, và được các chuyên gia định giá ít nhất sẽ đem về 120 nghìn USD. Trước đó, những tác phẩm của cô robot này đã được trưng bày tại trụ sở Liên Hợp Quốc hồi tháng 5 vừa rồi:

Ai-Da-at-the-United-Nations-1.webp
Captura-de-ecran-din-2024-10-16-la-12.57.41.png

Cái tên của Ai-Da rõ ràng là một cách để các nhà khoa học và nghiên cứu AI cũng như tự động hóa vinh danh nhà toán học Ada Lovelace, người được coi là “lập trình viên” đầu tiên với thuật toán vận hành thông qua cỗ máy tính Analytical Engine ở thế kỷ XIX. Đây là tác phẩm được tạo ra từ sự hợp tác của Aiden Meller, một chuyên gia và nhà giao dịch mỹ thuật, với các nhà nghiên cứu thuộc đại học Oxford cùng nhà sản xuất tự động hóa Engineered Arts.

Như đã nói, Ai-Da không được con người điều khiển, mà robot này tạo ra những bức tranh bằng thuật toán AI. Camera ở vị trí đôi mắt của họa sĩ robot sẽ quan sát để điều khiển đôi tay vẽ. Đôi tay máy móc của robot, thay vì quét những đường cọ sáng tạo và phóng khoáng, thì sẽ vẽ theo cách chính xác và tỉ mỉ hơn, những đường vẽ ngắn, dần dần tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh.



Ở sự kiện tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Ai-Da sử dụng mô hình LLM để phát biểu: “Thông qua bức tranh khắc họa Alan Turing, tôi muốn vinh danh những thành tựu và những đóng góp của ông trong quá trình phát triển ngành điện toán và trí tuệ nhân tạo. Những tác phẩm của tôi cũng đi theo những giá trị đạo đức mà Liên Hợp Quốc đặt ra, để sử dụng AI một cách có trách nhiệm, thứ mà chính Alan Turing đã từng kêu gọi.”

1649342647241.webp

Nói thêm về bức chân dung siêu thực khắc họa Alan Turing, nhà giao dịch mỹ thuật Aiden Meller nói: "Thập niên 1950, Alan Turing đã từng bày tỏ quan điểm lo ngại về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo sau này. Bức chân dung do Ai-Da khắc họa đã gợi ra hình ảnh của nhà khoa học máy tính lỗi lạc theo cách ám ảnh, sử dụng tông màu trầm, những góc cạnh khuôn mặt bị phá vỡ, với nền là những hình dạng mờ ảo của cỗ máy Bombe giải mã máy Enigma do Turing tạo ra. Vừa mơ hồ vừa ám ảnh, những tác phẩm của Ai-Da đã đặt ra những câu hỏi, liệu rằng sức mạnh cảu AI sẽ đưa chúng ta đến đâu, giữa lúc đang diễn ra cuộc chạy đua toàn cầu để khai thác sức mạnh của nó."

Trước đó, Ai-Da đã tạo ra vài bức chân dung với phong cách tương tự, với những nhân vật như Billie Eilish, Diana Ross, Kendrick Lamar hay Ngài Paul McCartney hồi năm 2022, trình diễn tại Glastonbury Festival. Nhưng bức chân dung của Alan Turing dưới bàn tay của robot AI này mới thu hút được nhiều sự chú ý.

11e474ada82ffcee94ac73e53fcd0b0f1d2e4a19-800.jpg

Cũng trong năm 2022, Ai-Da đã vẽ một bức chân dung Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, trước sự kiện Platinum Jubilee, kỷ niệm 70 năm bà hoàng trị vì Vương Quốc Anh. Bức chân dung mang tên “Algorithm Queen” này đã giúp Ai-Da trở thành robot AI đầu tiên được ủy ban quốc hội Anh đề cập khi bàn thảo về tác động của công nghệ đối với ngành sáng tạo.

Quảng cáo


Và đương nhiên, Ai-Da chỉ có khả năng tạo ra những bức tranh hay nói chuyện nhờ vào mô hình ngôn ngữ, chứ hoàn toàn không có nhận thức. Vậy nên bức chân dung của Alan Turing bán được bao nhiêu, giá trị ra sao, Ai-Da hoàn toàn không hiểu được. Có lẽ chính điều này đã một lần nữa chứng minh rằng, những dự đoán của Alan Turing hơn nửa thế kỷ trước về những cỗ máy trí tuệ nhân tạo vẫn đúng.

Theo Techspot, The Independent
16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cũng giống !
kristanna-loken-tx.jpg
LamTung91
ĐẠI BÀNG
4 ngày
@sốt-siêu-vi-sốt-phát-ban-2024 con này nó mà chích cho ông siêu vi 1 cái thì có mà ... phát ban rên hừ hử 😆)
nếu bỏ cái mặt, bộ váy áo cùng cánh tay cơ khí ra, thì con này cũng chỉ là dạng tạo nội dung hình ảnh như những con AI khác mà thôi.

rồi gắn cái mặt người lên, khoác lên bộ váy áo, có bàn tay vẽ tranh hẳn hoi, tạo "ảo giác" con robot nó như con người, chứ công nghệ thì vẫn thế, "tranh" nó đã in sẵn trong cpu trước cả khi vẽ.
@Working Title tôi vẽ tranh nó cũng in sẵn trong đầu tôi rồi bạn, khác cái là lúc vẽ ra có thể tôi sẽ thay đổi này nọ
@theon2709 'In sẵn' nhưng làm sao chi tiết bằng con robot được bạn, trong đầu tưởng tượng ra thì chỉ chung chung thôi, sau vẽ ra đến đâu mới chi tiết hoá dần, chứ con robot thì từ đầu nó đã rõ ràng đến từng pixel luôn :v
@SilverWolf501 Như mình thì kiểu làm mờ ấy, hình dung tổng quan cả tranh từ nhân vật, background trc xong chi tiết trang phục, tuy không chi tiết đc toàn cảnh nhưng giống kiểu bạn zoom vào tranh ấy mình tập trung vào chi tiết nào thì nó sẽ rõ chi tiết đấy…cơ bản thì xây dựng hết rồi chỉ có điều nó hơi blur =]]
Những khả năng sáng tạo, phi thường của con người vẫn được trân quý hơn. Tương tự sẽ chẳng ai đi xem thể thao do robot thể hiện cả, mặc dù có thể kỹ thuật, sự chính xác vượt trội. Giống như người ta sẽ khen bàn tay nghệ nhân điêu khắc chứ không ai khen cái máy CNC. Mới đầu lạ lẫm hiếu kỳ thôi.
@Eldimio Chưa kể có khi nó còn ăn cắp, cắt ghép của hoạ sĩ khác nữa, như mấy con AI tạo tranh có lúc còn in moẹ cả chữ kí của tác giả lên tranh 😆))
Ai có cảm giác trông nó thì thấy sợ sợ không?
theo tao thấy phần lớn tranh nghệ thuật cái gọi là art, digital art của thế kỷ này chỉ là trò đùa, pr lẫn nhau chả có giá trị gì so với nghệ thuật thời tk18 hoặc trc đó
KiênNX
TÍCH CỰC
4 ngày
Hello Ai-da
Không làm được con robot xinh xẻo như detroit à 😔
@theon2709 Vấn đề là họ đang nghiên cứu cái bên trong, cái bên trong chưa hoàn thiện thì mã ngoài giải quyết được gì.
Kahny La
TÍCH CỰC
4 ngày
con này mang đi đóng phim kinh dị là khỏi hóa trang luôn
đúng là bọn tây lông vẽ vậy cũng nghệ thuật
Nói còn đéo xong nữa là.

Xu hướng

Bài mới










  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019