Chiếc điện thoại HTC với tên gọi Dream sẽ có sớm mặt trên thị trường Mỹ khi mà vừa qua Ủy ban Viễn thông Liên bang (FCC) đã thông qua. Với cái tên DREAM 100, HTC Dream không chỉ có kết nối Wi-Fi, hỗ trợ Bluetooth mà còn hỗ trợ UMTS 1,700MHz nhằm tăng tốc độ truyền dữ liệu và cho phép thực hiện các cuộc gọi chất lượng hơn với mạng 3G T-Mobile của Mỹ. Tuy nhiên có lẽ mọi thu hút sẽ đều tập trung vào công nghệ mới nhất Android của Google lần đầu tiên được ứng dụng cho dòng điện thoại di động này.
Sự phê chuẩn của FCC sẽ đẩy nhanh sự có mặt của Dream tại Mỹ, minh chứng cho lời giới thiệu trước đó “không trễ hơn tháng 11” của HTC. FCC thường không tiến hành các cuộc kiểm tra phần mềm, tuy nhiên, điều này có lẽ là do tác động bởi kế hoạch mở rộng mạng 3G của T-Mobile vào tháng 10.
Chiếc Dream này còn được biết đến với cái tên G1, và sẽ là chiếc đi động màn hình cảm ứng giống iPhone cũng như có thể truy cập đến kho phần mềm ứng dụng của T-Mobile tương tự như App Store. Ngoài camera 3 megapixel, bàn phím trượt QWERTY, HTC Dream có thể còn được trang bị cả bi điều khiển viên bi (giống như trackball, một nét đặc trưng riêng của dòng BlackBerry)
Sự phê chuẩn của FCC sẽ đẩy nhanh sự có mặt của Dream tại Mỹ, minh chứng cho lời giới thiệu trước đó “không trễ hơn tháng 11” của HTC. FCC thường không tiến hành các cuộc kiểm tra phần mềm, tuy nhiên, điều này có lẽ là do tác động bởi kế hoạch mở rộng mạng 3G của T-Mobile vào tháng 10.
Chiếc Dream này còn được biết đến với cái tên G1, và sẽ là chiếc đi động màn hình cảm ứng giống iPhone cũng như có thể truy cập đến kho phần mềm ứng dụng của T-Mobile tương tự như App Store. Ngoài camera 3 megapixel, bàn phím trượt QWERTY, HTC Dream có thể còn được trang bị cả bi điều khiển viên bi (giống như trackball, một nét đặc trưng riêng của dòng BlackBerry)