Theo những nguồn tin đồn nhiều tháng gần đây, Apple dự kiến sẽ cho ra mắt hai thế hệ chipset sản xuất trên tiến trình 3nm TSMC, A17 Bionic trên iPhone 15 Pro/Pro Max và M3 trên những chiếc MacBook. Những cũng có nguồn tin nói rằng, vì tình hình sản xuất hiện tại của TSMC, cụ thể hơn là tốc độ gia công cũng như tỷ lệ chip đạt chuẩn, rất có thể M3 sẽ bị hoãn sang năm sau, còn năm nay chúng ta sẽ chỉ được tận tay trải nghiệm A17 Bionic mà thôi.
Đương nhiên Apple hoàn toàn có thể chọn cách để TSMC gia công cùng lúc cả hai đơn hàng M3 và A17 với doanh số phù hợp, đủ để cả hai kịp ra mắt thị trường trong năm nay. Nhưng ngoài yếu tố khách quan đối với Apple là yield rate của TSMC, cũng có những yếu tố thị trường khác ảnh hưởng tới quyết định của Apple.
Quý II năm tài khoá 2023, cả doanh số Mac lẫn iPad của Apple đều giảm, nhưng iPhone thì bán vẫn chạy, doanh số thậm chí còn tăng so với quý trước. Doanh thu quý vừa rồi của họ là 94.8 tỷ USD, nhưng hơn 50% trong con số đó, cụ thể hơn là 51.3 tỷ USD là đến từ iPhone, tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ 24.1 tỷ USD.
Apple giờ có khá nhiều thứ phải lo tìm cách giải quyết. Một vài trong số đó bao gồm việc làm thế nào để kích cầu thị trường iPad và MacBook. Nhưng họ có một vấn đề cấp bách hơn. Vì sản lượng là có hạn, nên Apple sẽ muốn tạm đẩy doanh số chip M3 xuất xưởng từ TSMC sang năm sau, thay vào đó là tăng sản lượng chip A17 Bionic để chuẩn bị cho những tháng cuối năm khi thế hệ iPhone 15 ra mắt.
Kể cả khi yield rate của tiến trình N3 TSMC ổn định trở lại, tốc độ sản xuất những con chip M3 đủ để Apple ra mắt sản phẩm trong quý III năm nay, điều đó cũng không tạo ra dược nhiều tác động nếu như thị trường không muốn sắm những chiếc iPad hay MacBook mới. Ngược lại, báo cáo tài chính quý vừa rồi của Apple chứng minh được một điều, vẫn có hàng triệu người trên toàn thế giới sẵn sàng bỏ tiền mua iPhone mới, dù gần đây có thông tin nói rằng giá trung bình của một chiếc iPhone càng lúc càng đắt, đang tiệm cận mức 1.000 USD.
Doanh số iPhone 14 Pro và Pro Max cũng chứng minh được một điều khác, đó là dù đắt hoặc không dùng hết tính năng, nhưng rất nhiều người luôn sẵn sàng bỏ thêm tiền mua hẳn lên bản Pro dùng cho được lâu, với chip xử lý thế hệ mới nhất cùng nhiều nâng cấp rõ ràng so với bản thường hay iPhone 14 Plus.
Với cả doanh số sản phẩm bán ra thị trường lẫn những yếu tố khác được đề cập ở trên, sẽ là hợp lý khi Apple tạm hoãn ra mắt thế hệ chip M3 để TSMC có thêm cả thời gian lẫn nhân lực, vật lực gia công chip A17 Bionic cho họ. Cho đến giờ, iPhone vẫn chứng tỏ nó là một dòng sản phẩm đủ sức gánh doanh thu và lợi nhuận cho những mảng thiết bị công nghệ khác của Apple.
Về phần MacBook, dự kiến Apple tại WWDC 2023 tổ chức vào tháng 6 tới sẽ giới thiệu MacBook Air 15 inch, một sản phẩm hướng tới đối tượng đông đảo người dùng laptop văn phòng hoặc giải trí đơn giản, nhưng màn hình lớn hơn. Và bên trong chiếc máy này dự kiến vẫn sẽ là con chip M2.
Theo WCCFTech
Đương nhiên Apple hoàn toàn có thể chọn cách để TSMC gia công cùng lúc cả hai đơn hàng M3 và A17 với doanh số phù hợp, đủ để cả hai kịp ra mắt thị trường trong năm nay. Nhưng ngoài yếu tố khách quan đối với Apple là yield rate của TSMC, cũng có những yếu tố thị trường khác ảnh hưởng tới quyết định của Apple.
Quý II năm tài khoá 2023, cả doanh số Mac lẫn iPad của Apple đều giảm, nhưng iPhone thì bán vẫn chạy, doanh số thậm chí còn tăng so với quý trước. Doanh thu quý vừa rồi của họ là 94.8 tỷ USD, nhưng hơn 50% trong con số đó, cụ thể hơn là 51.3 tỷ USD là đến từ iPhone, tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ 24.1 tỷ USD.
Apple giờ có khá nhiều thứ phải lo tìm cách giải quyết. Một vài trong số đó bao gồm việc làm thế nào để kích cầu thị trường iPad và MacBook. Nhưng họ có một vấn đề cấp bách hơn. Vì sản lượng là có hạn, nên Apple sẽ muốn tạm đẩy doanh số chip M3 xuất xưởng từ TSMC sang năm sau, thay vào đó là tăng sản lượng chip A17 Bionic để chuẩn bị cho những tháng cuối năm khi thế hệ iPhone 15 ra mắt.
Kể cả khi yield rate của tiến trình N3 TSMC ổn định trở lại, tốc độ sản xuất những con chip M3 đủ để Apple ra mắt sản phẩm trong quý III năm nay, điều đó cũng không tạo ra dược nhiều tác động nếu như thị trường không muốn sắm những chiếc iPad hay MacBook mới. Ngược lại, báo cáo tài chính quý vừa rồi của Apple chứng minh được một điều, vẫn có hàng triệu người trên toàn thế giới sẵn sàng bỏ tiền mua iPhone mới, dù gần đây có thông tin nói rằng giá trung bình của một chiếc iPhone càng lúc càng đắt, đang tiệm cận mức 1.000 USD.
Doanh số iPhone 14 Pro và Pro Max cũng chứng minh được một điều khác, đó là dù đắt hoặc không dùng hết tính năng, nhưng rất nhiều người luôn sẵn sàng bỏ thêm tiền mua hẳn lên bản Pro dùng cho được lâu, với chip xử lý thế hệ mới nhất cùng nhiều nâng cấp rõ ràng so với bản thường hay iPhone 14 Plus.
Với cả doanh số sản phẩm bán ra thị trường lẫn những yếu tố khác được đề cập ở trên, sẽ là hợp lý khi Apple tạm hoãn ra mắt thế hệ chip M3 để TSMC có thêm cả thời gian lẫn nhân lực, vật lực gia công chip A17 Bionic cho họ. Cho đến giờ, iPhone vẫn chứng tỏ nó là một dòng sản phẩm đủ sức gánh doanh thu và lợi nhuận cho những mảng thiết bị công nghệ khác của Apple.
Về phần MacBook, dự kiến Apple tại WWDC 2023 tổ chức vào tháng 6 tới sẽ giới thiệu MacBook Air 15 inch, một sản phẩm hướng tới đối tượng đông đảo người dùng laptop văn phòng hoặc giải trí đơn giản, nhưng màn hình lớn hơn. Và bên trong chiếc máy này dự kiến vẫn sẽ là con chip M2.
Theo WCCFTech