Sau 1 năm thảo luận, sáng ngày 27/11 Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Căn Cước 2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024, nhằm sửa đổi, thay thế cho Luật CCCD 2014 (Luật số 59/2014/QH13), đã và đang có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.
Luật Căn Cước 2023 vừa mới được thông qua sáng nay sẽ đổi tên thẻ Căn Cước Công Dân thành thẻ Căn Cước, bỏ bớt 2 chữ “Công dân”. Đồng thời, thông tin in trên thẻ Căn Cước gắn chip điện tử được cấp mới sau khi Luật Căn Cước 2023 có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 1/7/2024) sẽ chứa các thông tin:
Các thông tin được bỏ bớt, không in trên Thẻ Căn Cước mới:
Các thông tin sẽ được tích hợp trong chip điện tử, KHÔNG IN LÊN THẺ:
Luật Căn Cước mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, nghĩa là Luật CCCD 2014 sẽ hết hiệu lực vào cuối ngày 30/6/2024.
Giấy Chứng minh nhân dân cũng sẽ hết hạn cuối năm 2024, thay vì 15 năm kể từ ngày cấp.
Luật Căn Cước 2023 vừa mới được thông qua sáng nay sẽ đổi tên thẻ Căn Cước Công Dân thành thẻ Căn Cước, bỏ bớt 2 chữ “Công dân”. Đồng thời, thông tin in trên thẻ Căn Cước gắn chip điện tử được cấp mới sau khi Luật Căn Cước 2023 có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 1/7/2024) sẽ chứa các thông tin:
- Số định danh cá nhân (chính là 12 số căn cước)
- Họ và tên
- Ảnh 2x3
- Ngày tháng năm sinh
- Giới tính
- Nơi đăng ký khai sinh (thông tin cũ là Nơi sinh)
- Quốc tịch
- Nơi cư trú (thông tin cũ là Nơi thường trú)
- Ngày cấp và hạn sử dụng
- Nơi cấp thẻ Căn Cước là Bộ Công an (thông tin cũ là Cục cảnh sát quản lý…)
Các thông tin được bỏ bớt, không in trên Thẻ Căn Cước mới:
- Nguyên quán, quê quán
- Dấu vân tay
Các thông tin sẽ được tích hợp trong chip điện tử, KHÔNG IN LÊN THẺ:
- Sinh trắc học: Mống mắt, DNA, nhóm máu, giọng nói, vân tay…
Luật Căn Cước mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, nghĩa là Luật CCCD 2014 sẽ hết hiệu lực vào cuối ngày 30/6/2024.
Giấy Chứng minh nhân dân cũng sẽ hết hạn cuối năm 2024, thay vì 15 năm kể từ ngày cấp.