Đó là tuyên bố của Arjen van de Vall, CEO trang bán đồng hồ đã qua sử dụng Watchfinder & Co trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg. Vị CEO này cho biết, năm ngoái, có khoảng 10% người dùng đăng ký tài khoản Watchfinder để bán đồng hồ bị phát hiện rao bán những chiếc replica từ các xưởng làm giả, không phải hàng chính hãng. Trong số đó, những chiếc Rolex replica chiếm tỷ trọng lớn nhất.
“Nhu cầu mua Rolex trên thế giới là rất cao, và giá trị thương hiệu cũng khiến nhiều người thèm muốn, vì thế nó là thương hiệu bị làm giả nhiều nhất," CEO van de Vall cho biết. Điều đáng lo ngại là, vài năm trước, có thể dùng mắt thường phát hiện khoảng 80% trường hợp rao bán đồng hồ giả để lừa đảo, vì mức độ chi tiết kim cọc và mặt số, đặc biệt là chi tiết chữ in trên mặt số không thể so được với hàng thật.
Còn bây giờ, những xưởng gia công, hầu hết đặt tại Trung Quốc, đã đạt tới trình độ làm giả Rolex tới mức rất khó để phát hiện. Tính ra tỷ lệ phát hiện được đồ giả hiện giờ chỉ là khoảng 20%. Còn lại muốn xác định chính xác, phải gửi về hãng để kiểm tra số serial trên case có khớp với số serial của bộ máy cơ hay không. Một giải pháp khác là áp dụng vài mánh dựa vào kinh nghiệm, chẳng hạn như số vòng xoay để mở nắp đáy, hoặc nắp đáy xoay theo chiều nào…
Không chỉ riêng Rolex, mà thực tế hầu hết mọi thương hiệu nổi tiếng đều có thể bị làm nhái để phục vụ nhu cầu thị trường. Tình trạng này chỉ ngoại trừ vài trường hợp rất hãn hữu, ví dụ như A. Lange & Sohne và Grand Seiko, với chất lượng chế tác rất tinh xảo, làm được chiếc đồng hồ replica giống thật thì cũng chẳng lời lãi được là bao, ấy là chưa kể nhu cầu thị trường cũng không thể cao như Rolex, Patek Philippe hay Omega.
Cuối cùng là một câu đố cho anh em. Trong bức hình cover là hai chiếc 116500LN, một chiếc đồ thật, chiếc còn lại là replica. Anh em có phân biệt được nếu không dùng Google search tìm lại nguồn bức hình hay không?
Theo Insider
“Nhu cầu mua Rolex trên thế giới là rất cao, và giá trị thương hiệu cũng khiến nhiều người thèm muốn, vì thế nó là thương hiệu bị làm giả nhiều nhất," CEO van de Vall cho biết. Điều đáng lo ngại là, vài năm trước, có thể dùng mắt thường phát hiện khoảng 80% trường hợp rao bán đồng hồ giả để lừa đảo, vì mức độ chi tiết kim cọc và mặt số, đặc biệt là chi tiết chữ in trên mặt số không thể so được với hàng thật.
Còn bây giờ, những xưởng gia công, hầu hết đặt tại Trung Quốc, đã đạt tới trình độ làm giả Rolex tới mức rất khó để phát hiện. Tính ra tỷ lệ phát hiện được đồ giả hiện giờ chỉ là khoảng 20%. Còn lại muốn xác định chính xác, phải gửi về hãng để kiểm tra số serial trên case có khớp với số serial của bộ máy cơ hay không. Một giải pháp khác là áp dụng vài mánh dựa vào kinh nghiệm, chẳng hạn như số vòng xoay để mở nắp đáy, hoặc nắp đáy xoay theo chiều nào…
Không chỉ riêng Rolex, mà thực tế hầu hết mọi thương hiệu nổi tiếng đều có thể bị làm nhái để phục vụ nhu cầu thị trường. Tình trạng này chỉ ngoại trừ vài trường hợp rất hãn hữu, ví dụ như A. Lange & Sohne và Grand Seiko, với chất lượng chế tác rất tinh xảo, làm được chiếc đồng hồ replica giống thật thì cũng chẳng lời lãi được là bao, ấy là chưa kể nhu cầu thị trường cũng không thể cao như Rolex, Patek Philippe hay Omega.
Cuối cùng là một câu đố cho anh em. Trong bức hình cover là hai chiếc 116500LN, một chiếc đồ thật, chiếc còn lại là replica. Anh em có phân biệt được nếu không dùng Google search tìm lại nguồn bức hình hay không?
Theo Insider