Năm 2024, Nvidia vẫn sẽ là tập đoàn được hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc đua phát triển công nghệ chip bán dẫn phục vụ nhu cầu huấn luyện và vận hành thuật toán AI, dựa trên những dự báo của các chuyên gia.
Những con số được dự báo thực tế cũng không khiến nhiều người bất ngờ, vì ngay từ quý IV năm 2023, Nvidia đã đạt được doanh thu cũng như lợi nhuận tăng một cách khủng khiếp, lợi nhuận quý IV năm ngoái tăng 769%, giá cổ phiếu tăng 10%, đưa Nvidia trở thành một tập đoàn trị giá 2 nghìn tỷ USD. Điều đáng nói ở đây là chênh lệch về doanh thu đến từ mảng chip xử lý AI giữa ba tập đoàn sản xuất chip lớn nhất hiện nay. Trong năm nay, cả Intel lẫn AMD đều vẫn sẽ tụt lại khá xa so với Nvidia.
Bloomberg Technology đưa ra dự báo rằng, trong năm 2024, Nvidia sẽ đem về từ 40 đến 50 tỷ USD, còn AMD và Intel thì lần lượt là 3.5 tỷ USD với MI300X, và 500 triệu USD với Gaudi 3 hay những thế hệ chip xử lý AI kế tiếp. Thậm chí chính bản thân Intel cũng đã đưa ra quan điểm dự báo tương tự khi CEO Pat Gelsinger công bố báo cáo tài chính quý I 2024 của Intel. Nửa sau năm 2024, Gaudi 3 mới chính thức ra mắt thị trường, đi kèm với đó là dự báo doanh thu cũng ở mức khoảng nửa tỷ USD từ con chip này:
Những thông tin của Bloomberg có lẽ cũng mô tả khá đúng tình hình thị trường chip xử lý AI dành cho máy chủ, và mô tả cho chúng ta thấy tác động của những sản phẩm Nvidia đang bán ra thị trường như A100, H100 hay H200, hoặc GB200 chuẩn bị ra mắt trong năm nay. Nếu con số kể trên là dự báo chính xác, thì chỉ một mảng sản phẩm chip xử lý AI, Nvidia đã đem về doanh thu gấp 80 lần so với Intel. Nvidia vẫn còn vài giải pháp sản phẩm khác phục vụ nhu cầu máy chủ và điện toán đám mây, chứ không chỉ có những GPU tăng tốc xử lý AI. Điều đó mô tả rất cụ thể vị thế của Nvidia và Intel ở thời điểm hiện tại.
Cùng lúc, tình trạng chung cũng xảy đến với AMD, nhưng họ có sự tích cực nhất định, khi những chip xử lý Instinct MI300X đã bắt đầu bán ra thị trường kể từ đầu năm 2024. Với mức giá cũng như chi phí vận hành rẻ hơn hẳn so với Nvidia H100, cộng với nguồn cung tương đối ổn định, MI300X có được sự quan tâm khá rõ rệt từ thị trường doanh nghiệp. Để AMD vượt qua được ngôi vương thị trường chip xử lý AI của Nvidia sẽ tốn của họ nhiều thời gian, sức người và sức của.
Vị thế của Intel thực sự không giống như những gì họ kỳ vọng. Dù Gaudi 3 là sản phẩm thế hệ hiện tại, mới được giới thiệu hồi trung tuần tháng 4 vừa qua, nhưng để cạnh tranh về giá, Gaudi 3 ứng dụng những công nghệ cũ, ví dụ như những stack RAM HBM2e thay vì HBM3 như MI300X hay H200. Một cơ hội đối với Intel là tạo ra những phiên bản Gaudi 3 tuân thủ theo quy định cấm vận của Mỹ, giới hạn băng thông bộ nhớ và tốc độ xử lý TOPS được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, để được bán những sản phẩm chip xử lý AI cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Trung Quốc.
Theo WCCFTech
Những con số được dự báo thực tế cũng không khiến nhiều người bất ngờ, vì ngay từ quý IV năm 2023, Nvidia đã đạt được doanh thu cũng như lợi nhuận tăng một cách khủng khiếp, lợi nhuận quý IV năm ngoái tăng 769%, giá cổ phiếu tăng 10%, đưa Nvidia trở thành một tập đoàn trị giá 2 nghìn tỷ USD. Điều đáng nói ở đây là chênh lệch về doanh thu đến từ mảng chip xử lý AI giữa ba tập đoàn sản xuất chip lớn nhất hiện nay. Trong năm nay, cả Intel lẫn AMD đều vẫn sẽ tụt lại khá xa so với Nvidia.
Bloomberg Technology đưa ra dự báo rằng, trong năm 2024, Nvidia sẽ đem về từ 40 đến 50 tỷ USD, còn AMD và Intel thì lần lượt là 3.5 tỷ USD với MI300X, và 500 triệu USD với Gaudi 3 hay những thế hệ chip xử lý AI kế tiếp. Thậm chí chính bản thân Intel cũng đã đưa ra quan điểm dự báo tương tự khi CEO Pat Gelsinger công bố báo cáo tài chính quý I 2024 của Intel. Nửa sau năm 2024, Gaudi 3 mới chính thức ra mắt thị trường, đi kèm với đó là dự báo doanh thu cũng ở mức khoảng nửa tỷ USD từ con chip này:
Những thông tin của Bloomberg có lẽ cũng mô tả khá đúng tình hình thị trường chip xử lý AI dành cho máy chủ, và mô tả cho chúng ta thấy tác động của những sản phẩm Nvidia đang bán ra thị trường như A100, H100 hay H200, hoặc GB200 chuẩn bị ra mắt trong năm nay. Nếu con số kể trên là dự báo chính xác, thì chỉ một mảng sản phẩm chip xử lý AI, Nvidia đã đem về doanh thu gấp 80 lần so với Intel. Nvidia vẫn còn vài giải pháp sản phẩm khác phục vụ nhu cầu máy chủ và điện toán đám mây, chứ không chỉ có những GPU tăng tốc xử lý AI. Điều đó mô tả rất cụ thể vị thế của Nvidia và Intel ở thời điểm hiện tại.
Cùng lúc, tình trạng chung cũng xảy đến với AMD, nhưng họ có sự tích cực nhất định, khi những chip xử lý Instinct MI300X đã bắt đầu bán ra thị trường kể từ đầu năm 2024. Với mức giá cũng như chi phí vận hành rẻ hơn hẳn so với Nvidia H100, cộng với nguồn cung tương đối ổn định, MI300X có được sự quan tâm khá rõ rệt từ thị trường doanh nghiệp. Để AMD vượt qua được ngôi vương thị trường chip xử lý AI của Nvidia sẽ tốn của họ nhiều thời gian, sức người và sức của.
Vị thế của Intel thực sự không giống như những gì họ kỳ vọng. Dù Gaudi 3 là sản phẩm thế hệ hiện tại, mới được giới thiệu hồi trung tuần tháng 4 vừa qua, nhưng để cạnh tranh về giá, Gaudi 3 ứng dụng những công nghệ cũ, ví dụ như những stack RAM HBM2e thay vì HBM3 như MI300X hay H200. Một cơ hội đối với Intel là tạo ra những phiên bản Gaudi 3 tuân thủ theo quy định cấm vận của Mỹ, giới hạn băng thông bộ nhớ và tốc độ xử lý TOPS được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, để được bán những sản phẩm chip xử lý AI cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Trung Quốc.
Theo WCCFTech