Theo tờ Freie Presse của Đức, cảnh sát đang tiến hành điều tra một người đàn ông 61 tuổi, sau khi phát hiện ra người này đã tiêm vaccine ngừa Covid ít nhất 87 lần. Thông tin kể trên được hé lộ giữa thời điểm Đức đang phải chống chọi một làn sóng COVID-19 mới, và đang gặp khó khăn trong việc tăng tỷ lệ phủ vaccine cho người dân. Người đàn ông kể trên đã nhiều lần tới những trung tâm tiêm vaccine tại hai bang Saxony và Saxony-Anhalt ở miền đông nước Đức. Thậm chí có ngày người này tiêm 3 mũi ở ba trung tâm khác nhau. Chỉ tính riêng bang Saxony, cơ sở dữ liệu đã ghi nhận cùng tên và ngày sinh, cá nhân này đã tiêm 87 mũi vaccine. Điều này khiến cơ quan điều tra nghi vấn con số thậm chí còn có thể cao hơn.
Người phát ngôn của tổ chức Chữ thập Đỏ Liên bang Đức, Kai Kranich cho biết, nhân viên y tế tại thành phố Dresden nảy sinh nghi ngờ khi thấy người này quen mặt. Sau đó khi ông này đến một trung tâm tiêm vaccine tại thị trấn Eilenburg, ngoại ô Leipzig, nhân viên đã gọi cảnh sát để tạm giữ người này. Phía cảnh sát nghi ngờ ông này tiêm ngần ấy mũi để bán giấy chứng nhận đã tiêm vaccine cho những người antivax. Phía Hội chữ thập đỏ liên bang Đức đã khởi kiện người này vì nghi vấn tương tự, và chính quyền các bang khác cũng đang tiến hành điều tra.
Được biết, người đàn ông 61 tuổi nói trên luôn tới những địa điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, nhưng chỉ cung cấp tên và ngày sinh, cùng đơn đăng ký mới hoàn toàn, khiến nhân viên y tế lầm tưởng người này chưa tiêm một mũi vaccine nào. Sau đó, theo phía hội chữ thập đỏ, người này sẽ xé những trang có thông tin về mũi tiêm và ngày tiêm cho những người cần mua. Một phần lỗi cũng đến từ sự bất cẩn của nhân viên y tế khi không yêu cầu thẻ bảo hiểm y tế, thứ khi nhập vào hệ thống sẽ hiện ra ngay số mũi tiêm, loại vaccine và ngày tiêm.
Theo DW
Người phát ngôn của tổ chức Chữ thập Đỏ Liên bang Đức, Kai Kranich cho biết, nhân viên y tế tại thành phố Dresden nảy sinh nghi ngờ khi thấy người này quen mặt. Sau đó khi ông này đến một trung tâm tiêm vaccine tại thị trấn Eilenburg, ngoại ô Leipzig, nhân viên đã gọi cảnh sát để tạm giữ người này. Phía cảnh sát nghi ngờ ông này tiêm ngần ấy mũi để bán giấy chứng nhận đã tiêm vaccine cho những người antivax. Phía Hội chữ thập đỏ liên bang Đức đã khởi kiện người này vì nghi vấn tương tự, và chính quyền các bang khác cũng đang tiến hành điều tra.
Được biết, người đàn ông 61 tuổi nói trên luôn tới những địa điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, nhưng chỉ cung cấp tên và ngày sinh, cùng đơn đăng ký mới hoàn toàn, khiến nhân viên y tế lầm tưởng người này chưa tiêm một mũi vaccine nào. Sau đó, theo phía hội chữ thập đỏ, người này sẽ xé những trang có thông tin về mũi tiêm và ngày tiêm cho những người cần mua. Một phần lỗi cũng đến từ sự bất cẩn của nhân viên y tế khi không yêu cầu thẻ bảo hiểm y tế, thứ khi nhập vào hệ thống sẽ hiện ra ngay số mũi tiêm, loại vaccine và ngày tiêm.
Theo DW