Dùng Mặt Trời để chế tạo súng laser phá hủy thiên thạch từ xa

TDNC
18/2/2013 2:58Phản hồi: 143
Dùng Mặt Trời để chế tạo súng laser phá hủy thiên thạch từ xa
Screen Shot 2013-02-18 at 10.31.39 AM.png
Hình ảnh mô tả hệ thống DE-STAR lấy năng lượng từ Mặt Trời và bắn tia laser vào các thiên thạch để phả hủy chúng từ xa

Chúng ta đã biết thiên thạch nguy hiểm cỡ nào khi nó đâm vào Trái Đất, và mới đây bên Nga đã có hơn 470 người bị thương chỉ vì các mảnh vỡ của nó. Để những tình huống như vậy không còn tái diễn, nhiều nhà khoa học đã lên kế hoạch xây dựng một hệ thống phòng thủ dành riêng cho Trái Đất của chúng ta, sử dụng hệ thống tia laser năng lượng cao bay vòng quanh Trái Đất và bắn phá vào những thiên thạch hay sao chổi to cỡ 5 lần sân bóng đá đang lăm le đâm vào hành tinh xanh, Mặt Trời sẽ là nguồn năng lượng chính cung cấp "đạn" cho hệ thống này.

Hệ thống này có cái tên khá dài, "Directed Energy Solar Targeting of Asteroids", gọi tắt là DE-STAR. DE-STAR sẽ lấy năng lượng trực tiếp từ Mặt Trời, vốn là một nguồn năng lượng cực kỳ lớn, sau đó phóng ra các tia laser để phá hủy hoặc làm chệch đường bay của các thiên thạch, khiến cho chúng bị bốc hơi trước khi bay xuống Trái Đất hoặc bay sang hướng khác. Ngoài ra người ta cũng có thể dùng DE-STAR để phân tích các thành phần có trong thiên thạch và mở ra một kỷ nguyên mới về khai thác các nguyên vật liệu mới và hiếm.

Làm việc trong dự án DE-STAR gồm có các nhà Vật lý Philip Lubin của trường Đại học California và Santa Barbara, Gary Hughes (California Polytechnic State University), họ cho biết dự án được bắt đầu từ một năm trước và chỉ sử dụng các công nghệ đã có sẵn, tuy nhiên thử thách đặt ra là làm sao để nhân rộng kích thước nó lên để có thể thực hiện được các sứ mệnh như đã nói. Một số ứng dụng của DE-STAR có thể triển khai trong tương lai:
  • Hệ thống DE-STAR 2 (đường kính 100 mét, to tương đương với trạm không gian ISS) có thể bắn và làm chệch đường bay của các thiên thạch.
  • DE-STAR 4 (đường kính 10 km, to gấp 100 lần ISS) có thể phóng ra 1,4 Megaton năng lượng mỗi ngày và phá hủy được một thiên thạch dài 500 mét trong vòng một năm.
  • DE-STAR 6 với nguồn năng lượng lớn được dùng làm hệ thống đẩy cho các tàu không gian, giúp chúng bay đến các vì sao khác dễ dàng hơn. Nó có thể phóng một con tàu nặng 10 tấn đi với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng (gần 300.000 km/giây).
Theo Gizmodo, Futurity
143 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Con người đã bắt đầu chú ý hơn từ sự nguy hiểm đến từ vũ trụ..lại là người hùng US

Sent from my Nexus S using Tinhte.vn
Khi thấy hiểm hoạ mới đầu tứ. Nhưng có còn hơn ko hihi
Chờ hổm rày mà từ khi thiên thạch rơi xuống mà ko thấy siêu nhân nào xuất hiện hết. 😁

Sent from my HTC Sensation Z710e
Film 007 die another day đó,chơi tấm chảo lót kim cương.

Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tinhte.vn
01246641996
ĐẠI BÀNG
11 năm
sau vụ ở Nga cái là các nhà khoa học sợ rồi. mất bò mới lo làm chuông
unsigup
TÍCH CỰC
11 năm
@01246641996 Kô phải bây giờ các nhà khoa học mới tính đên chuyên đó đâu.

Sent from my Lenovo P700i using Tinhte.vn
Nhặt thiên thạch bán tiền không đấy, bên Nga nhóm người bị "trúng đạn" đó giàu rồi 😃
@bien1812 Nhặt để nếm phóng xạ hả bạn 😃) Sợ có bò đc về nhà kô mà nhặt 😁
Việt Nam mình thì nhiều siêu nhân nắm, nào thì người dùng khả năng siêu nhiên cản bão, người dự đoán trước tương lai.... Đề nghị lập biệt đội Siêu nhân Việt Nam giải cứu thế giới^^.
@QuangThai06 The avengers of VietNam hả bác =))
@QuangThai06 Việt nam toàn anh hùng to mồm ah,nói thì to,có gì là chạy mất dép rồi

gửi từ samsung của con nhỏ hàng xóm
alonecrjs
ĐẠI BÀNG
11 năm
@QuangThai06 TÀO LAO VỪA THÔI BẠN, CÁI GÌ KO CÓ THÌ ĐỪNG CÓ NÓI, NHẢM NHÍ WÁ T_T
@alonecrjs Hi,không tào lao nắm đâu bạn ơi, không tin bạn cứ tìm Bing hay Google xem, tin về ngưòi giệy bão và đoán trước tương lai của Việt Nam ấy, có nhiều nắm 😁
@QuangThai06 bác còn thiếu đội chém gió nữa đấy.
lowt3ch
TÍCH CỰC
11 năm
Mod không học toán à mà phát biểu đường kính 10km to gấp 100 lần đường kính 100m?????

Sent from my Galaxy Nexus using Tinhte.vn

Sent from my Galaxy Nexus using Tinhte.vn
lowt3ch
TÍCH CỰC
11 năm
@hehe1110j Dốt văn thì lại càng không nên làm mod 😃))
hehe1110j
TÍCH CỰC
11 năm
@lowt3ch Đấy là chuyện của mod 😃)
@lowt3ch thôi đi bác,cách giải thích của bác là đúng,nhưng có thể ý của bài viết là đường kính lớn hơn 100 lần có điều là diễn tả chưa tốt lắm thôi,bắt lỗi vớ vẩn làm gì
hoainam708
ĐẠI BÀNG
11 năm
@lowt3ch vãi bác, bác đọc bài cho kỹ rùj hãng nói e!
đừng khống chế vệ tinh rồi lại bắn nhầm vào trái đất là dc.
hy vọng bắn thiên thạch chứ không phải trái đất
Thời thế tạo anh hùng là đây
pivibi
TÍCH CỰC
11 năm
DE-STAR 6 với nguồn năng lượng lớn được dùng làm hệ thống đẩy cho các tàu không gian, giúp chúng bay đến các vì sao khác dễ dàng hơn. Nó có thể phóng một con tàu nặng 10 tấn đi với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng (gần 300.000 km/giây). >>>>>> cơ hội du lịch đến các hành tinh xa xôi sắp thành hiện thực 🆒
@pivibi bạn ơi, xa lắm, h mới là dự án, nếu vài năm nữa có tiền xây dựng DE-STAR 2 ngang ngửa ISS cũng mệt mới xong, 10 năm nữa chưa chắc đã có DE 4 vs đường kính 10km như vậy, còn DE 6 thì hok dám nghĩ đến 😁 ... Nói chung tạm thời chỉ là lý thuyết, có khi vài năm nữa là bỏ dở... Dùng vũ khí hạt nhân bắn thiên thạch còn thực tế hơn :rolleyes:
hoang21345
ĐẠI BÀNG
11 năm
@pivibi vận tốc ánh sáng tức là cũng chỉ đi loanh quanh trong thiên hà của mình thôi chứ có bay được sang các thiên hà khác đâu mà xa xôi ?

Còn phải chờ tơi khi phát triển cao hơn nữa cơ 😃 nhưng chắc lúc đấy dân tinte hiện tại cũng năm xuống lâu rồi 😁
@pivibi Di roi sao zia?
pivibi
TÍCH CỰC
11 năm
@hoang21345 hơ. bay trong thiên hà mình đã ngon lắm rồi bác ạ. sắp tới con người bay tới sao hoả đó bác :D
hoang21345
ĐẠI BÀNG
11 năm
@pivibi lên sao hỏa làm gì ? làm gì có gì ở đấy đâu ?
Mình muốn sang thiên hà khác tìm kiếm và giao lưu với "con người" khác cơ cơ mà mình ko muốn bị ăn thịt :">
tjenkute
ĐẠI BÀNG
11 năm
chắc sắp có thiên thạch rơi xuống nên mới nghĩ ra cách này.OMG!!
cơ mà bắn trong vòng 1 năm @@
Có khi nào bắn thiên thạch mà bắn "hụt" nhầm trái đất ko ta;) :eek:
kyle92
ĐẠI BÀNG
11 năm
đọc tới cái de-star 6 là biết chém gió rồi ngang bằng tốc độ ánh sáng :eek: họa may trình độ khoa học kỹ thuật vài trăm năm nữa thì chắc được 😁
@kyle92 Trong không gian bạn à ...:D
<p>liệu có khi nào bắn nhầm trái đất ko ta

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019