Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) cách đây ít hôm đã công bố kế hoạch phát triển tên lửa mang tên Amur với khả năng tái sử dụng, dự kiến đi vào hoạt động sớm nhất là vào năm 2026. Điều đáng nói, thiết kế của tên lửa này được đánh giá là đã "vay mượn" rất nhiều từ mẫu Falcon 9 của SpaceX.
Giám đốc điều hành SpaceX, Elon Musk, không thể bỏ qua và ngay lập tức đăng một vài thứ lên trang cá nhân: “Mọi thứ đang đi đúng hướng, nhưng họ thực sự nên hướng tới khả năng tái sử dụng hoàn toàn vào năm 2026. Tên lửa lớn hơn sẽ mang nhiều ý nghĩa đối với quy mô kinh tế".
Về thiết kế tổng thể, có thể dễ dàng nhận ra sự tương đồng giữa Amur và Falcon 9. Nhưng trên thực tế, Amur chỉ là một phiên bản thu nhỏ của Falcon 9. Vận hành Amur là 5 động cơ RD-169 chạy bằng khí mêtan thay vì 9 động cơ như đối với Falcon 9. Yếu tố mà Roscosmos muốn nhấn mạnh đối với sản phẩm của họ đó là giúp giảm chi phí cho mỗi cú phóng chỉ còn 22 triệu USD, mức giá được cho là khá thấp để chuyển 10,5 tấn hàng lên quỹ đạo. Roscosmos cho biết chi phí phát triển của tên lửa đẩy sẽ không vượt quá 900 triệu USD và sẽ được tái sử dụng 10 lần cho các nhiệm vụ khác nhau. Con số 10 này cũng là mục tiêu mà SpaceX đang hướng tới trong năm 2021.
Được biết, chi phí để chế tạo mỗi tên lửa Falcon 9 là 60 triệu USD, trong khi chi phí nhiên liệu cho mỗi lần phóng là 200.000 USD hoặc hơn.
Nguồn: futurism
Giám đốc điều hành SpaceX, Elon Musk, không thể bỏ qua và ngay lập tức đăng một vài thứ lên trang cá nhân: “Mọi thứ đang đi đúng hướng, nhưng họ thực sự nên hướng tới khả năng tái sử dụng hoàn toàn vào năm 2026. Tên lửa lớn hơn sẽ mang nhiều ý nghĩa đối với quy mô kinh tế".
Về thiết kế tổng thể, có thể dễ dàng nhận ra sự tương đồng giữa Amur và Falcon 9. Nhưng trên thực tế, Amur chỉ là một phiên bản thu nhỏ của Falcon 9. Vận hành Amur là 5 động cơ RD-169 chạy bằng khí mêtan thay vì 9 động cơ như đối với Falcon 9. Yếu tố mà Roscosmos muốn nhấn mạnh đối với sản phẩm của họ đó là giúp giảm chi phí cho mỗi cú phóng chỉ còn 22 triệu USD, mức giá được cho là khá thấp để chuyển 10,5 tấn hàng lên quỹ đạo. Roscosmos cho biết chi phí phát triển của tên lửa đẩy sẽ không vượt quá 900 triệu USD và sẽ được tái sử dụng 10 lần cho các nhiệm vụ khác nhau. Con số 10 này cũng là mục tiêu mà SpaceX đang hướng tới trong năm 2021.
Được biết, chi phí để chế tạo mỗi tên lửa Falcon 9 là 60 triệu USD, trong khi chi phí nhiên liệu cho mỗi lần phóng là 200.000 USD hoặc hơn.
Nguồn: futurism