Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện công ty Facebook với cáo buộc nó đã lạm dụng sự độc quyền trong mạng xã hội để hạn chế sự cạnh tranh. Ngoài ra, FTC (Uỷ ban Thương mại Liên bang) và liên bang khác cũng đã kiện Facebook về việc mua lại Instagram với giá 715 triệu đô la Mỹ vào năm 2012 và dịch vụ nhắn tin WhatsApp với giá 22 tỷ đô hai năm sau đó. Giờ đây, FTC muốn Facebook thoái vốn 2 mảng kinh doanh này để loại bỏ các mối đe doạ cạnh tranh. Nếu đánh mất 2 nền tảng này, công ty Facebook có thể bị ảnh hưởng tới giá trị lâu dài vì phần lớn tăng trưởng doanh thu đến từ Instagram và họ tập trung WhatsApp trong ngành thương mại kỹ thuật số.
Dan Ives – nhà phân tích tại Wedbush Securities cho biết việc tách ra như vậy là điều đáng sợ đối với các nhà đầu tư vì nó sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, nếu không có sự thay đổi nào về luật pháp từ Quốc hội, ông tin rằng việc này rất khó xảy ra và không ảnh hưởng quá nhiều tới vị trí của Facebook trong thời gian tới. Dù thế nào thì những dấu hiệu của FTC nghiêng về phía tách ra đều ảnh hưởng đến cổ phiếu Facebook.
Vậy “cuộc chia tay” sẽ ảnh hưởng tới công ty và 2 ứng dụng như thế nào?
Dan Ives – nhà phân tích tại Wedbush Securities cho biết việc tách ra như vậy là điều đáng sợ đối với các nhà đầu tư vì nó sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, nếu không có sự thay đổi nào về luật pháp từ Quốc hội, ông tin rằng việc này rất khó xảy ra và không ảnh hưởng quá nhiều tới vị trí của Facebook trong thời gian tới. Dù thế nào thì những dấu hiệu của FTC nghiêng về phía tách ra đều ảnh hưởng đến cổ phiếu Facebook.
Vậy “cuộc chia tay” sẽ ảnh hưởng tới công ty và 2 ứng dụng như thế nào?
- E-commerce
- Sự tăng trưởng doanh thu
Theo báo cáo của Bloomberg, năm 2019, Instagram đã đem lại 20 tỉ đô doanh thu cho công ty, tương đương 29% trong tổng số doanh thu quảng cáo của Facebook vào năm ngoái. Trước đó, công ty nghiên cứu Emarketer đã ước tính doanh thu Instagra trong năm 2020 vừa qua là 28,1 tỉ đô, tương đương với 37% doanh thu quảng cáo của Facebook.
Trong khi đó, WhatsApp hầu như không đem lại doanh thu cho Facebook. Tuy vậy, trong tương lai, đây có thể là nhân tố mang lại doanh thu “khủng” khi công ty đầu tư lớn vào công cụ thanh toán, thương mại và dịch vụ khách hàng cho ứng dụng nhắn tin sở hữu hơn 2 tỉ người dùng này.
- Thị trường quốc tế
Tuy Facebook vẫn đang là mạng xã hội lớn nhất thế giới, nhưng nếu đánh mất 2 nền tảng kia, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tổng số người dùng cũng như doanh thu của công ty.
- Nhân khẩu học
Trên thực tế, Facebook không còn phổ biến như trước vì khá nhiều đối thủ cạnh tranh được ra đời. Instagram được sử dụng như một vũ khí bí mật để đối đầu với các ứng dụng khác như Snapchat hay Tiktok. Nếu không có Instagram, Facebook phải tự tạo cho mình một nền tảng mới để thu hút giới trẻ ngày nay.
- Danh tiếng
- WhatsApp và Instagram
Quảng cáo
Mặt khác, Instagram cũng dựa vào Facebook rất nhiều bao gồm công nghệ, kinh doanh quảng cáo và kiểm duyệt nội dung. Facebook đã đầu tư rất nhiều tiền vào các công cụ giám sát nội dung tự động để ngăn chặn những lời nói khủng bố, bạo lực và các bài đăng không phù hợp với người dùng. Nếu Instagram vẫn là công ty riêng lẻ, nó phải tự xây dựng những lợi ích này.
Theo Bloomberg