Reuters vừa có báo cáo cho rằng FDA Hoa kỳ đã phê duyệt ứng dụng Rune Labs sử dụng data thu được từ Apple Watch để nhận biết các triệu chứng của bệnh Parkinson - bao gồm dấu hiệu run tay chân, di chuyển chậm chạp, chứng loạn vận động,… Việc sử dụng một thiết bị dân dụng như Apple Watch để theo dõi các chỉ số y tế là bước tiến khá quan trọng nhằm phổ biến hơn nữa các sản phẩm đồng hồ thông minh nói chung trong tương lai.
Việc sử dụng Apple Watch sẽ rất có ích để bác sĩ có thể chẩn đoán sớm bệnh nhân có dấu hiệu Parkinson bởi lẽ trước đây đa phần bác sĩ phải tự theo dõi bệnh nhân qua cách vận động của họ, nhưng không phải lúc nào cũng nhận biết chính xác hoàn toàn được. Giờ đây các app sức khoẻ trên Apple Watch có thể kết hợp với các cảm biến để làm việc đó thay bác sĩ, dữ liệu thu lại được sẽ thường xuyên hơn và tỷ lệ chẩn đoán chính xác cho bác sĩ cũng cao hơn.
Cho anh em chưa biết thì từ năm 2015 Apple đã ra mắt ResearchKit trên Apple Watch, đây là một bộ khung mã nguồn giúp các lập trình viên có thể viết app nhằm phục vụ trong lĩnh vực y khoa. Các app làm ra có thể thu thập dữ liệu từ một số lượng lớn người dùng thiết bị iOS và Apple Watch để giúp các nghiên cứu chẩn đoán được diễn ra nhanh chóng hơn, chính xác hơn, kịp thời hơn thay cho các giải pháp thu thập dữ liệu từ bệnh nhân truyền thống. Và đến năm 2018 thì Apple cung cấp API về dấu hiệu loạn vận động (Movement Disorder), trong đó có liên quan đến bệnh Parkinson.
App nhận biết dấu hiệu Parkinson sẽ sử dụng cảm biến trên Apple Watch để theo dõi hai dấu hiệu chính là sự run (Tremors) và chứng loạn động (Dyskinesia) trên bệnh nhân thông qua cách họ di chuyển, bước chân như thế nào. Apple cũng đã từng có bằng sáng chế sử dụng Apple Watch để nhận biết Parkinson: tận dụng con quay hồi chuyển và gia tốc kế để theo dõi sự run của người đeo (nguồn: AppleInsider).
Theo thống kê thì có đến 10 triệu người trên thế giới mắc dấu hiệu của bệnh Parkinson và riêng ở Mỹ là 1 triệu người. Bệnh Parkinson thường có ở những người cao tuổi, song vẫn có các trường hợp trên người trẻ tuổi và trung niên.
Các dấu hiệu của Parkinson (theo Nia.nih):
Nguồn: 9to5mac
Việc sử dụng Apple Watch sẽ rất có ích để bác sĩ có thể chẩn đoán sớm bệnh nhân có dấu hiệu Parkinson bởi lẽ trước đây đa phần bác sĩ phải tự theo dõi bệnh nhân qua cách vận động của họ, nhưng không phải lúc nào cũng nhận biết chính xác hoàn toàn được. Giờ đây các app sức khoẻ trên Apple Watch có thể kết hợp với các cảm biến để làm việc đó thay bác sĩ, dữ liệu thu lại được sẽ thường xuyên hơn và tỷ lệ chẩn đoán chính xác cho bác sĩ cũng cao hơn.
Cho anh em chưa biết thì từ năm 2015 Apple đã ra mắt ResearchKit trên Apple Watch, đây là một bộ khung mã nguồn giúp các lập trình viên có thể viết app nhằm phục vụ trong lĩnh vực y khoa. Các app làm ra có thể thu thập dữ liệu từ một số lượng lớn người dùng thiết bị iOS và Apple Watch để giúp các nghiên cứu chẩn đoán được diễn ra nhanh chóng hơn, chính xác hơn, kịp thời hơn thay cho các giải pháp thu thập dữ liệu từ bệnh nhân truyền thống. Và đến năm 2018 thì Apple cung cấp API về dấu hiệu loạn vận động (Movement Disorder), trong đó có liên quan đến bệnh Parkinson.
App nhận biết dấu hiệu Parkinson sẽ sử dụng cảm biến trên Apple Watch để theo dõi hai dấu hiệu chính là sự run (Tremors) và chứng loạn động (Dyskinesia) trên bệnh nhân thông qua cách họ di chuyển, bước chân như thế nào. Apple cũng đã từng có bằng sáng chế sử dụng Apple Watch để nhận biết Parkinson: tận dụng con quay hồi chuyển và gia tốc kế để theo dõi sự run của người đeo (nguồn: AppleInsider).
Theo thống kê thì có đến 10 triệu người trên thế giới mắc dấu hiệu của bệnh Parkinson và riêng ở Mỹ là 1 triệu người. Bệnh Parkinson thường có ở những người cao tuổi, song vẫn có các trường hợp trên người trẻ tuổi và trung niên.
Các dấu hiệu của Parkinson (theo Nia.nih):
- Run tay, bàn tay, chân, đầu và quai hàm
- Cơ bắp bị cứng, ít hoạt động trong một thời gian dài
- Di chuyển chậm chạp
- Giữ thăng bằng kém, dễ dẫn đến té ngã.
Nguồn: 9to5mac