FIFA đã quyết định áp dụng công nghệ cao vào bóng đá

cuLong
6/7/2012 8:2Phản hồi: 151
FIFA đã quyết định áp dụng công nghệ cao vào bóng đá

Hôm thứ Năm 5/7 vừa qua, Hội đồng liên hiệp bóng đá (IFAB - International Football Association Board) đã họp mặt tại trụ sở của FIFA ở Zurich (Thụy Sỹ), dưới sự chủ tọa của chủ tịch FIFA, ông Joseph S. Blatter nhằm đưa ra những phán quyết quan trọng cho tương lai của môn thể thao này. Theo đó, tại kì họp này thì IFAB sẽ xem xét có nên áp dụng công nghệ cao vào môn bóng đá hay không, và kết quả đưa ra là CÓ.

Như vậy, FIFA đã có quyết định cuối cùng về vấn đề này, và họ sẽ áp dụng công nghệ cảm biến vạch vôi (GLT - Goal-line Technology) nhằm giúp trọng tài xác nhận bàn thắng được chính xác nhất. Được biết, dự án thử nghiệm GLT đã được khởi động bước 1 từ tháng 8 năm ngoái, và bây giờ chuẩn bị chuyển qua bước 2, với sự tham gia của 2 giải pháp tên gọi GoalRef và Hawk-Eye. IFAB cũng nhấn mạnh rằng hệ thống sẽ chỉ được lắp đặt ở khu vực gần khung thành mà thôi: gồm 6-8 máy quay tốc độ cao ghi hình ở tốc độ 500FPS nhằm phân tích chính xác khi nào bóng đã vào khung thành, và gởi kết quả đến cho trọng tài. Dự kiến công nghệ này sẽ được áp dụng trong giải Ngoại hạng Anh sắp tới với chi phí trang bị cho mỗi sân vận động vào khoảng 200.000 USD và trong cả các giải đấu lớn sắp tới.

Ngoài ra, trong buổi họp này FIFA cũng đã thông qua 2 quyết định khác: đồng ý áp dụng hệ thống trợ lý trọng tài (2 người) và khăn trùm đầu cho các nữ cầu thủ theo đạo Hồi. Màu sắc và kích thước của khăn sẽ được quyết định trong kì họp tiếp theo của IFAB vào tháng 10 cuối năm nay.
Khăn choàng đầu cho các nữ cầu thủ Hồi giáo

Theo một thăm dò nhỏ của Tinh Tế, có gần 2/3 (tức 581/886) người tham gia đã bình chọn "Nên áp dụng công nghệ cao vào môn bóng đá", trong khi 1/3 số người còn lại không đồng tình. Số người ủng hộ đều muốn kết quả phải được công minh, nhưng số còn lại lại cho rằng trang bị công nghệ sẽ làm mất đi cái thú vị của bóng đá. Tuy nhiên, với các phán quyết vừa qua của FIFA, tức chỉ áp dụng GLT ở khu vực cầu môn để giúp trọng tài xác định chính xác bàn thắng, thiết nghĩ môn bóng đá vốn hấp dẫn sẽ được hoàn hảo hơn nữa khi không còn tồn tại những bất công.

151 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tương lai trên sân cỏ sẽ ko còn trọng tài 😁
leduclc
ĐẠI BÀNG
12 năm
@thanhhoangc Không có trọng tài các cầu thủ sẽ tự do đánh nhau, mà muốn k đánh nhau chỉ có ROBOT đá với nhau thì sẽ như vậy. :D:D
@thanhhoangc "chỉ áp dụng GLT ở khu vực cầu môn để giúp trọng tài xác định chính xác bàn thắng".trọng tài vẫn có để mà chạy lon ton trên sân và thổi còi cho cầu thủ vui tai.he he :D
doki
ĐẠI BÀNG
12 năm
@thanhhoangc Sẽ vẫn phải có người điều khiển trận đấu chứ, chỉ có điều tương lai trọng tài ngồi trên khán đài dùng SmartPhone mà to..........ét thôi 😃
vanbien86
ĐẠI BÀNG
12 năm
Áp dụng thì sẽ ông bằng hơn và không ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các VĐV
Quyết định sáng suốt...
vậy mới công bằng
Như vậy là các nhà cái sẽ bớt đau tim hơn khi bàn thắng ko còn tranh cãi nữa 😁

Sent from my GT-I9100 using Tinhte.vn
Có công nghệ phát hiện cầu thủ chơi xấu không nhi?thê thì chẳng ai dám lao vào cướp bóng.:d
@phuongarc30587 sao k , cần trọng tài bàn xem lại băng tua chậm ngay trong tình huống là xong , chủ yếu k nên áp dụng vào làm gì thôi :|
mà giờ có mấy pha chơi xấu qua đc mắt trọng tài đâu , qua rồi thì xem lại băng xử sau cũng chết thôi mà 😁
1 trọng tài là đủ nếu có công nghệ hõ trợ hết
rayz
TÍCH CỰC
12 năm
mình ko thích môn đá banh ở chỗ nó hoàn toàn dựa vào phán quyết của trọng tài, nhiều khi khiến kết quả sai lệch. Thì bik là kết quả sai trọng tài sẽ bị ngưng k được cầm còi mấy giải như thế nữa nhưng kết quả trận đấu thì k thay đổi đc. Áp dụng công nghệ dần dần như vầy công bằng hơn 😁
Ý kiến sáng suốt. Thế này sẽ ko còn xảy ra hiện tượng bóng sau vạch vôi nhưng trọng tài ko công nhận do ko nhìn thấy

Sent from my GT-I9100G using Tinhte.vn
mr.heosua
TÍCH CỰC
12 năm
không thích vì thế sẽ làm giảm nhiệm vụ của trọng tài sinh ra trọng tài để làm gì thà cứ công nghệ bát việt vị chạm tay thì còn gì là thú vị nữa cả nhân không ủng hộ
Khánh ti
ĐẠI BÀNG
12 năm
@mr.heosua Không phải vì người ta là trọng tài thì người ta phải bắt được tất cả mọi tình huống bạn ạ! Quyết định này sẽ làm giảm công việc/sức ép cho trọng tài -> họ sẽ dành được sự tập trung vào các tình huống/trường hợp khác. Tốt chứ!
@mr.heosua Bác bảo thủ thế trọng tài giờ nó cũng ăn hối lộ nhiều,cũng xay ra chuyện thiên vị, thời đại công nghệ cao áp dụng cái này chỉ là 1 sớm 1 chiều, công minh, không có tiêu cực hay những bàn thắng ma nữa!Trọng tài khi đó sẽ đảm nhiệm trách nhiệm khác đừng lo họ ngồi chơi, vẫn chạy vắt chân lên cổ ấy chứ 😆
mr.heosua
TÍCH CỰC
12 năm
@smile_nice90 bạn nghĩ bóng đá là môn thể thao vua vì lý do gì mình sẽ đồng ý dùng nhưng chỉ là đánh giá lại khi đã hết trận đấu còn trọng tài bán độ thì chỉ có ở VN thôi
@mr.heosua Em là theo dõi nhiều trận đá bóng và công nhận ở nước ngoài ít tiêu cực, nhưng những bàn thắng Ma thì không hiếm,và các giải đấu lớn hẳn hoi.Thật bức xúc khi theo dõi những pha quay chậm mà quyết định trọng thài thì không thay đổi. Bây giờ FIFA làm như thế này trọng tài sẽ phải dựa vào công nghệ rồi mới đưa ra phán quyết. Ý tưởng này hay đấy chứ!😃
@mr.heosua vậy là pác ko theo dõi thời sự rùi ....bên ý (italia )vừa rùi kỷ luật và truy cứu 1 loạt trong tài đấy pác ạ !!!
fessy1102
TÍCH CỰC
12 năm
Đành phải vậy thôi!
Vì công bằng.
RedGhostPro
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đó là một bước tiến đúng đắn của FIFA, có những tình huống đôi khi trọng tài không quan sát rõ.......
hay đó như vậy mới công bằng thật sự
maquan
CAO CẤP
12 năm
Good job Fifa. Lý ra việc này phải được làm từ lâu rồi mới phải
Em nghĩ fifa nên bổ sung thêm các camera ở các góc và 1 thiết bị xem trực tiếp hình ảnh từ các camera đó để đưa ra phán quyết tốt nhất đối với những cầu thủ chơi xấu lúc trọng tài ko để ý. Chẳng biết bao giờ mới được như thế

Sent from my GT-I9100G using Tinhte.vn
duckh4nh
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đỡ phải kiện cáo, cãi vả
Mình tự hỏi tại sao giờ mới áp dụng. Nếu VN cũng áp dụng robot thay trọng tài thì càng hay, bọn vua áo đen VN ngày càng tiêu cực
Mình ủng hộ, vậy công bằng hơn, nhiều lúc coi mà tức dùm vì nhiều bàn thắng hợp lệ k đc công nhận và ngược lại
mất đi tính không công bằng của bóng đá 😁...từ đây về sau thì trọng tài không còn bị chỉ trích nữa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019