[Nghiên cứu] Gen gây bệnh viêm khớp từng giúp người cổ đại sống sót qua kỉ Băng Hà

Nam Air
4/7/2017 9:36Phản hồi: 51
[Nghiên cứu] Gen gây bệnh viêm khớp từng giúp người cổ đại sống sót qua kỉ Băng Hà
Các nhà khoa học ở trường đại học Y Stanford (California, Mỹ) cho biết họ phát hiện ra rằng gen gây ra bệnh viêm khớp trên người già, có thể là chìa khóa giúp con người cổ đại sống sót qua kỉ Băng hà (Ice Age). Nếu phát hiện này là đúng, thì gen gây bệnh viêm khớp sẽ được xem là một trong những gen có tác dụng "con dao 2 lưỡi" mà y khoa thế giới từng phát hiện, bởi nó có khả năng gây chết người nhưng cũng từng giúp con người sống sót khỏi thảm họa diệt vong.

Theo các nhà khoa học, vào kỉ Băng hà, gen gây bệnh viêm khớp lúc đó có xu hướng làm cho những người mang gen này có thể trạng thấp bé hơn những người khác. "Nhờ" thể trạng nhỏ nhắn, cơ thể người cổ đại lúc đó cần ít "diện tích" giữ ấm hơn (có thể hiểu nôm na là ít tốn vải hơn), điều này giúp họ tăng khả năng sống sót qua điều kiện băng giá.

tinhte-viemkhop.jpeg
Một bàn tay phải bị viêm khớp

Tuy nhiên, những người mang gen này trong cơ thể có nguy cơ bị viêm khớp cao gấp 2 người bình thường. Tức là nếu bạn có gen này trong cơ thể, thì khả năng bị mắc bệnh viêm khớp sẽ cao gấp đôi người không có, chứ không có nghĩa là ai có gen cũng phát triển thành bệnh viêm khớp. Gen này đã tồn tại hàng triệu năm qua và được chọn lọc bởi tự nhiên, nó không hề hiếm vì ngày nay nó có mặt trong bộ gen của hàng tỉ người trên thế giới, tiến sĩ David Kingsley chuyên ngành Sinh vật học của đại học Y Stanford cho biết.

Các nhà khoa học ở đại học Y Stanford sẽ cần phải nghiên cứu nhiều thêm nữa trước khi đưa ra kết luận chính thức về gen gây bệnh viêm khớp kể trên, rằng có đúng chính xác nó là "chìa khóa" giúp con người cổ đại tồn tại qua được kỉ Băng hà, "nhờ" việc làm thể trạng con người nhỏ bé hơn bình thường. Nếu tìm được câu trả lời, rất có thể các nhà khoa học sẽ tìm ra được phương thức chữa trị triệt để căn bệnh viêm khớp, cũng như là một liều thuốc vaccine có thể ngăn căn bệnh này hình thành từ trong trứng nước.

Theo Huffpost
51 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ngoanrazo
TÍCH CỰC
7 năm
Hèn chi mình thấp bé, bên nội mình ai cũng bị viêm khớp cả 😔
@ngoanrazo thía thì bác phải lấy vợ cao để cải thiện giống nòi đi thôi
cuteo79
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hồi đó chắc bệnh viêm làm con người ko đi đâu được..trốn ở trong hang nên mới ko bị chết cóng...
nguoila_87
TÍCH CỰC
7 năm
- Thể trạng nhỏ bé liên quan đến thoái hóa khớp xương?! Thế mấy ông cao kều thì ko bị thoái hóa khớp xương à??!
- Thể trạng nhỏ bé để tiết kiệm diện tích nhiễm lạnh?! Thế sao con gấu bắc cực nó to tổ bố thế @@?!
Và hình như thớt ko biết là những loài ở bắc cực, kể cả con người. Đều có xu hướng thể trạng ngoại tạng, nội tạng to hơn người bình thường đấy

Toàn lập luận kiểu tin đồn nhảm
@nguoila_87 -thể trạng nhỏ liên quan gì tới xương khớp .bồ nói hơi ngược .bệnh xương khớp liên quan gì tới thể trạng nhỏ .cơ thể nhỏ thì xương khớp chịu ít tác động hơn .qua chọn lọc ,những cá thể bị bệnh và có cơ thể lớn sẽ chết sớm hơn ,còn cơ thể nhỏ sống sót .cứ thế ,cơ.thể nhỏ trở thành đặc trưng của người bị bệnh xuong khớp

-thể trạng nhỏ để giảm diện tích nhiễm lạnh là đúng .theo Luật Bergmann thì khi cơ thể càng bự ,tỉ lệ diện tích bề măt/thể tích càng nhỏ .diện tích nhỏ thì dễ giữ ấm hơn
còn thằng gấu chó ,nó bự vì
*học tập và làm theo tấm gương của Bergmann
*đệ của Darwin
*tích trữ mỡ cho điều kiện khắc nghiệt về sự sống.và nguồn thức ăn
*gợi tình
*hổ báo hơn ,ít bị bắt nạt hơn

phản bác là tốt ,nhưng bồ quá aggressive
xin lỗi 😃
traiheogiong
ĐẠI BÀNG
7 năm
@nguoila_87 Bạn trả lời kỳ quá, bài này do mấy mod mình lấy lại các bài báo nước ngoài đó, có thể là các nghiên cứu y khoa, khoa học,... đã được công bố, chứ đâu phải mod viết bài tùm lum đâu.

Hơn nữa, các câu hỏi của bạn có thể tìm được câu trả lời bằng google đó.
dukichlang
TÍCH CỰC
7 năm
@nguoila_87 bạn này không đọc nhập tâm rồi, có gen đấy thì tỷ lệ viêm khớp coa nguy cơ cao hơn người không có
tuandepzai82
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nhỏ bé sống dai hơn vì bộ xương chịu ít gánh nặng hơn, cơ quan nội tạng làm việc nhẹ nhàng hơn, ..., Chứ viêm khớp ko đi săn bắn được có mà chết sớm hơn
virtue255
ĐẠI BÀNG
7 năm
@tuandepzai82 Bạn có khả năng đọc hiểu k0?

Người ta nói "gen gây bệnh viêm khớp lúc đó có xu hướng làm cho những người mang gen này có thể trạng thấp bé hơn những người khác.", tức là cái gen đó làm cho người ta nhỏ bé, chứ k0 phải bệnh viêm khớp làm cho người ta nhỏ bé

Và người ta cũng chú thích: "nếu bạn có gen này trong cơ thể, thì khả năng bị mắc bệnh viêm khớp sẽ cao gấp đôi người không có, chứ không có nghĩa là ai có gen cũng phát triển thành bệnh viêm khớp."
nguoila_87
TÍCH CỰC
7 năm
@virtue255 Cho đến khi đọc được cái này thì mình đã biết mình có vấn đề về khả năng đọc hiểu thật các cụ ơi : ))) Sao càng đọc càng thấy... câu trước câu sau chẳng khác gì nhau vậy ta khửa khửa
tuandepzai82
ĐẠI BÀNG
7 năm
@virtue255 Có dòng nào mình nói bệnh viêm khớp làm cho người ta nhỏ bé không bạn, Đoạn này trong bài bạn đọc chưa: "Nhờ" thể trạng nhỏ nhắn, cơ thể người cổ đại lúc đó cần ít "diện tích" giữ ấm hơn (có thể hiểu nôm na là ít tốn vải hơn), điều này giúp họ tăng khả năng sống sót qua điều kiện băng giá.
Lần sau đọc kỹ nhé. Thân
down_load
TÍCH CỰC
7 năm
@nguoila_87
Bạn có biết gen nó quy định cái gì không? Mà bạn có vấn đề về đọc hiểu nên mình nói ngắn gọn thế này nhé:

- cái gen viêm khớp, hay gọi là gen A, thì nó quy định nhiều tính trạng như: thể trạng nhỏ, tóc đen, dễ bị viêm khớp, và gen này trên NST thường.

- Vì nó trên NST thường nên di truyền theo định luật Menden nhé, người có mang gen đó người không.

- Những ai mang gen đó thì sẽ đồng thời có thể trạng nhỏ, tóc đen và dễ bị viêm khớp, nhưng mà không phải ai cũng bị viêm khớp nhé.

- Thế nên tóm lại là không phải viêm khớp gây nên thể trạng thấp bé mà do nó quy định trong gen, HIỂU CHỬA
nguoila_87
TÍCH CỰC
7 năm
@down_load gớm ạ, ng ta troll vui thui mà ^^
hahaha...xem xong mà thấy sao sao. Chắc con cháu sau này ai cũng mang gen này, thời kỳ nóng ấm đang đến không biết gen này có tác dụng gì nhỉ.
nguoila_87
TÍCH CỰC
7 năm
@J_Android Thực ra thoái hóa xương hay ung thư cũng là 1 dạng thái thoái hóa của loài người. Chúng ta đang ở cuối giai đoạn tiến hóa chứ ko phát triển nữa như nhiều người vẫn suy nghĩ. Lý do 1 phần là vì môi trường sống ko thích hợp cho loài người nữa, 1 phần cũng là do con ng tự hại mình, thực phẩm bẩn, toàn hóa chất. Chẳng tiến hóa cách nào cho lại... thảo nào gần đây loài người cong đít phát triển AI + robot + tìm cách di cư đa vũ trụ
Vy Hải
ĐẠI BÀNG
7 năm
giờ bị viêm khớp khám ra k nhỉ
Thế chắc một số thành viên tinh tế toàn viêm não :v 😁
ivy205
ĐẠI BÀNG
7 năm
thể trọng càng nhỏ thì thì tỉ lệ diện tích trên khố lượng cơ thê càng lớn.
chả hiểu đâu quả lý thuyết này nên chuột tiêu thụ năng lượng lơn nên phải ăn liên tục
896588
ĐẠI BÀNG
7 năm
có ai như em không, mới 2x tuổi mà bị viêm đa khớp 12 năm rồi, mới bị thêm viên cột sống dính khớp giờ muốn đi đứng được phải truyền thuốc sinh học hơn 1k $ mỗi 2 tháng 1 lần @@
thế ko phải bị bệnh là ko tốt 😁
aphu1080
TÍCH CỰC
7 năm
Đọc mà cười té đái @@
tydusalex
ĐẠI BÀNG
7 năm
So con chuột với con voi thì mới có tỷ lệ chênh lệch diện tích cần giữ ấm trên trọng lượng cơ thể chứ còn người cao to với người thấp bé chênh nhau không nhiều, hơn nữa cơ thể càng nhỏ thì càng dễ mất thân nhiệt do tỷ lệ diện tích cơ thể/trọng lượng cơ thể lớn hơn. Mình cho là Thời Kỷ Băng hà thì thiếu thốn lương thực, khi đó người có thể trạng thấp bé sẽ tiêu tốn ít lương thực hơn, đồng thời vóc dáng nhỏ thì sẽ dễ tìm nơi trú ẩn hơn => tỷ lệ sinh tồn cao hơn chăng.
namng
CAO CẤP
7 năm
Mình thấy không ổn. Thể trạng nhỏ bé cũng có nghĩa con người có ít bộ máy giữ nhiệt chống lạnh hơn. Các loài động vật, kể cả con người, ở xứ lạnh đều có xu hướng phát triển to lớn hơn, nhiều lông và mỡ hơn những loài tương tự ở xứ nóng. Lý do là nó cần 1 lớp da, lông, mỡ dày hơn bình thường rất nhiều để giữ ấm. Các loài không có cơ chế này đều không thể tồn tại được ở các vùng hàn đới.
beanladen
ĐẠI BÀNG
7 năm
Vụ viêm khớp ko biết nhé. Nhưng mà cơ thể nhỏ phù hợp với vùng nhiệt độ cao. Dẫn chứng là động vật vùng lạnh cơ thể to hơn (hình như để giảm thất thoát nhiệt). Đọc bài thấy sai sai.
Gates
TÍCH CỰC
7 năm
Góp ý các bạn phản bác vô tội vạ này: khi mình đọc một thông tin, bạn cần xem nguồn của nó. Nếu thông tin được đưa ra bởi một tổ chức có uy tín hàng đầu về lĩnh vực đó, ta khoan vội phán xét nó vô lý với cảm nhận thoing thường, thay đó ta nên nghĩ xem tại sao họ đưa ra được kết luận như vậy. Điều đó thường mất ít thời gian hơn so với việc chứng minh ngay lập tức họ sai.
Điều vô lý nhất là họ với cả tổ chức phải mất cả chục năm để đưa ra một kết luận hoặc đơn giản chỉ 1 giả thuyết khoa học trong khi ta chỉ cần đọc qua giả thuyết, kết luận đó 1 lần và cũng chẳng cần biết chuyên ngành mà bảo họ tào lao thì đúng thật mình là THIÊN TAI.
nguoila_87
TÍCH CỰC
7 năm
@Gates cũng ko hẳn. Ngày xưa ng ta bảo trái đất hình vuông - loài người tin sái cổ. Tới lúc bảo hình tròn - cũng phản bác, cũng tin sái cổ - rồi thì bây h hóa ra nó cũng chẳng phải hình tròn nốt => bao nhiêu thập kỷ lòai người cũng chỉ là bị dắt mũi trước những vấn đề mang tầm cỡ... nghiên cứu

Vì vậy ngay cả khi những tổ chức nổi tiếng đứng ra bảo lãnh lập luận thì cũng chưa chắc nó đã đúng đâu cụ ơi : ))) Nhất là khi tin tức lại được đưa bởi tinhte - trang tin đồn nhảm, hay sai chính tả, thông tin sai lệch, và cập nhật chậm nhất VN khửa khửa khửa (em troll tí)
schalke04
TÍCH CỰC
7 năm
@Gates Chuẩn bác, một số thanh niên không biết chuyên ngành nào vào chê vô lý ngay lập tức.
Mà không biết có để ý xem tổ chức nào đưa ra nghiên cứu này hay không.
Hèn chi, smartphone ngày càng lớn ra (không nhỏ lại như ban đầu) để người dùng hạn chế bị viêm khớp gấp 2 lần
Gates
TÍCH CỰC
7 năm
Hình như bạn đã hiểu sai ý tôi muốn nói. Chúng ta nên có tinh thần phản biện khoa học, nhưng thay vì nhảy vô phản biện mù quáng ngay lập tức để thể hiện ta đây thì nên cố tìm hiểu tại sao họ ra thông tin đó được. Chắc bạn cũng đồng tình rằng họ có xác suất đúng cao hơn suy nghĩ của bạn chứ? Vậy sao ko cố nghĩ theo hướng mình là thằng học việc trước khi nghĩ mình là nhà khoa học. Như tôi đã nói, nhanh nhảu quá thì ko phải thiên tài mà là THIÊN TAI.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019