Mỗi lần bay qua Dubai mình đều dành chút thời gian lang thang một mình ở khu chợ vàng này, trong bài viết là hình ảnh từ nhiều lần ghé thăm nơi đây, cho đến bắt đầu có dịch xuất hiện thì khu bán vàng vẫn không có gì thay đổi nhiều.
Gold Souk được xem là một nơi bán vàng nổi tiếng mà khách du lịch thường ghé thăm và chụp ảnh. Nó bao gồm hàng trăm gian hàng bán vàng và hột xoàn với đủ loại các thiết kế, mỗi gian hàng ở đây đều treo vàng lủng lẳng, hột xoàn đựng trong hộc tủ kéo ra kéo vào cho khách lựa chọn thoải mái. An ninh được giám sát bằng hệ thống camera an ninh dày đặc, tuy vậy nó vẫn từng có xảy ra một vài vụ cướp của những người nhập cư.
Khu chợ này được thành lập từ năm 1940 bởi các nhà buôn từ Iran và Ấn Độ. Khi dạo quanh đây đúng là sẽ làm loá mắt vì vàng, đa số những nhân viên bán hàng ở đây rất thân thiện, bạn có thể xin vào, cầm vàng, đeo vàng lên người để chụp ảnh...tất cả các cửa luôn mở toang không cần đóng...Được mệnh danh là thành phố của vàng, ngoài những bảng điện tử luôn cập nhật giá liên tục, du khách cũng bắt gặp những cây ATM nhả vàng bằng cách quẹt thẻ.


Gold Souk được xem là một nơi bán vàng nổi tiếng mà khách du lịch thường ghé thăm và chụp ảnh. Nó bao gồm hàng trăm gian hàng bán vàng và hột xoàn với đủ loại các thiết kế, mỗi gian hàng ở đây đều treo vàng lủng lẳng, hột xoàn đựng trong hộc tủ kéo ra kéo vào cho khách lựa chọn thoải mái. An ninh được giám sát bằng hệ thống camera an ninh dày đặc, tuy vậy nó vẫn từng có xảy ra một vài vụ cướp của những người nhập cư.



Khu chợ này được thành lập từ năm 1940 bởi các nhà buôn từ Iran và Ấn Độ. Khi dạo quanh đây đúng là sẽ làm loá mắt vì vàng, đa số những nhân viên bán hàng ở đây rất thân thiện, bạn có thể xin vào, cầm vàng, đeo vàng lên người để chụp ảnh...tất cả các cửa luôn mở toang không cần đóng...Được mệnh danh là thành phố của vàng, ngoài những bảng điện tử luôn cập nhật giá liên tục, du khách cũng bắt gặp những cây ATM nhả vàng bằng cách quẹt thẻ.


Theo thông tin mà tôi đọc từ báo chí UAE không thuế nhập khẩu vàng với nguyên liệu thô. Những quốc gia chính xuất khẩu vàng và trang sức vàng đến UAE là Ấn Độ, Singapore, Italy, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha. Và khi du khách đến đây sau khi mua trang sức sẽ được hoàn thuế tại sân bay trước khi xuất cảnh





Vàng tại đây được bán theo từng món trang sức giống ở Việt Nam, tuy nhiên mình thấy các mẫu phần lớn phù hợp với người dân Ấn Độ, nơi người dân rất có sở thích đeo vàng.





Quảng cáo
Ngoài những trang sức nhẹ nhàng, còn có những bộ trông nặng kinh khủng khiếp, không biết đeo vô chịu nổi không?
Những điểm mình thích khi đến nơi đây
Được mở rộng tầm mắt thấy đủ các loại vàng, kim cương lớn nhỏ... khu chợ dài khoảng 1km nên thông thả đi ngắm và chụp hình. Đa phần nhân viên ở đây rất thân thiện nên bạn hỏi gì họ cũng trả lời và cho mượn vàng chụp ảnh
Những điểm chưa thích.
Con đường đến đây nếu đi một mình dễ bị các anh taxi chạy lòng vòng. Một số du khách chia sẻ rằng nếu muốn mua vàng ở đây nên kiểm tra kỹ giá thị trường theo từng thời điểm, vì có một số gian hàng cũng nói thách điều này còn phải kiểm chứng
Đây là một nơi hoàn toàn nên ghé thăm một lần khi bạn đến Dubai, có thể tham quan đi dạo và chụp ảnh hoàn toàn miễn phí, mua hoặc không mua là tuỳ bạn không sao cả. Tuy nhiên nếu ban đi theo đoàn thì sẽ hay hơn, còn nếu đi một mình thì phải cẩn thận với một số ông taxi sẽ đưa bạn đi vòng vòng trả tiền mệt xỉu