Đổ cho những sai lầm của VAR, nhưng phải xét cả những lần VAR sửa lỗi cho các trọng tài. Còn những sai lầm kia, nếu không có VAR thì nó vẫn sai hoặc bị trọng tài bỏ qua thôi. Vậy nếu bỏ VAR, không những vẫn tồn tại những sai lầm tranh cãi, mà còn mất luôn cơ hội thay đổi quyết định khi trọng tài trên sân quyết định sai.
Tóm lại là, bóng bánh nó phải có tí cảm tính của trọng tài mới hấp dẫn, chứ chính xác như máy thì lại đụng chạm ý thích chủ quan của người xem, làm mất tính hấp dẫn.
Mình theo dõi bóng đá thường xuyên, mình nhận định thế này. Công nghệ nào cũng do con người vận hành, các lỗi VAR đang bị chủ yếu do con người giao tiếp và quyết định sai. Nhưng tựu chung lại, các lỗi đó nếu như không có VAR thì nó còn tranh cãi kinh khủng hơn nữa. Quan điểm mình là cứ dùng và khắc phục cách điều hành cho hoàn chỉnh thôi. Nên dùng công nghệ bán tự động, phần mềm tự đưa ra hình ảnh và con người chỉ kiểm tra và ra quyết định. Hơn nữa nên trao quyền thêm cho trọng tài VAR được can thiệp sâu hơn vào tất cả các tình huống mà trọng tài chính mắc lỗi rõ ràng, như hội đồng trọng tài vậy, nội bộ của họ tự chấn chỉnh cho nhau. Ngay cả 1 quả phạt góc bắt sai cũng có thể dẫn tới bàn thắng.
Công nhận là VAR đã làm cho môn bóng đá khô cứng hơn đi rất nhiều. Vụ bắt việt vị là tệ nhất. Mấy ông trọng tài biên cứ ỷ Var nên không làm việc tích cực 😉