Giải Nobel kinh tế 2013 được trao cho 3 giáo sư Mỹ về "phân tích thực nghiệm về giá trị tài sản"

bk9sw
14/10/2013 19:6Phản hồi: 36
Giải Nobel kinh tế 2013 được trao cho 3 giáo sư Mỹ về "phân tích thực nghiệm về giá trị tài sản"
nobel_kinh_tế.jpg

Nhờ những nghiên cứu quan trọng giúp tái định hình cách các nhà kinh tế và đầu tư tìm hiểu hoạt động thị trường, giải Nobel kinh tế năm 2013 đã được trao cho 3 giáo sư người Mỹ là Eugene F. Fama và Lars Peter Hansen đến từ đại học Chicago và Robert J. Shiller đến từ đại học Yale.

Theo ủy ban Nobel, các nhà kinh tế nói trên đã "đặt nền móng cho sự hiểu biết hiện thời của chúng ta về giá trị tài sản thông qua mô hình phân tích thực nghiệm". Nghiên cứu của họ cho thấy mặc dù rất khó để dự đoán giá trị tài sản ngắn hạn nhưng vẫn có thể định trước theo nghĩa rộng trong thời gian dài hơn, chẳng hạn từ 3 đến 5 năm.

Thành quả công việc của họ là sự xuất hiện của các quỹ chỉ số chứng khoán - bao gồm những tài sản được thiết kế để mô phỏng kết quả của các chỉ số chứng khoán rộng hơn như Dow Jones Industrial với chủ yếu là những tài khoản hưu trí và cá nhân.

Vào thập niên 90, Shiller đã từng cảnh báo về bong bóng chứng khoán và giá nhà đất cao từ rất sớm. Sau này, sự suy giảm về giá trị nhà đất đã góp phần không nhỏ khiến nền kinh tế suy thoái và nước Mỹ vẫn tiếp tục phục hồi cho đến nay.

Trong một cuộc gọi tại hội nghị công bố giải Nobel, Shiller nói ông "không thể tin" mình đạt giải Nobel: "Rất nhiều người đã nói với tôi họ hy vọng tôi sẽ chiến thắng nhưng tôi e rằng vẫn còn nhiều người khác xứng đáng hơn."

Ông nói kinh tế học bao gồm nhiều ứng dụng rộng rãi để nâng cao phúc lợi con người. "Ngành tài chính sẽ thúc đẩy nền văn minh hiện đại. Tôi muốn nhìn thấy ngành tài chính được phát triển hơn nữa để đem lại lợi ích cho nhân loại."

Giải thưởng kinh tế trước đây không thuộc các giải thường Nobel được thành lập ban đầu vào năm 1895 bởi nhà tư bản công nghiệp người Thụy Điển - Afred Nobel. Vào thời điểm đó, giải Nobel chỉ tập trung vinh danh các thành tựu nghiên cứu về vật lý, y học, hóa học, văn học và hòa bình. Mãi đến năm 1969 thì ngân hàng trung tâm Thụy Điển mới bổ sung thành tựu kinh tế vào danh mục trao thưởng.

Một điều đáng tự hào cho nước Mỹ là hầu hết các nhân vật được trao giải Nobel kinh tế đều đến từ quốc gia này.

Theo: CNN
36 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

năm nay vẫn ấn tượng với nobel vật lý nhất, mà giải nobel kinh tế đa phần toàn là người Mỹ lấy. Kỳ vọng một ngày nào đó sẽ có tên người Việt (ở lĩnh vực j` cũng đc 😁)
@dcgemini91 em ấn tượng với Hạt Higgs, hạt của CHÚA
@allstreet đồng ý với bác , số lượng tiến sĩ nước mình thật sự nhiều gấp mấy lần singapore , nhưng số lượng công trình hay đóng góp thì gần như thua xa tít mù khơi
...
còn nữa
...
Có 1 bài báo em đọc là so sánh về lương của 10 Thạc sỹ Vn chỉ bằng 1 nhân viên công chức ... em thấy đúng vô cùng
@dcgemini91 Luật sư Lê Đức Thọ từng được trao giải Nobel Hòa Bình nhưng ông không muốn đi nhận
@dcgemini91 Lĩnh vực toàn dự án nghìn tỹ :rolleyes:
Sang năm chắc sẽ có giải nobel kinh tế đầu tiên cho người Việt. Giải thưởng sẽ dành cho các nhà kinh tế học của tinhte.vn chuyên phân tích tình hình kinh doanh và khả năng phát triển của các hãng apple, samsung, sony... chỉ cần thông qua các sản phẩm vừa được tung ra thị trường mà ko cần các chỉ số tài chính😃
Không biết cái mô hình thực nghiệm có dễ hơn mấy cách thức thông thường không nhỉ? Đoạt giải chắc là phải khác biệt rồi.
VN giải "Ăn và Phá 2013" :oops:

3 giải đó là :

Giảm nợ bằng chiêu "đánh bùn sang ao" của V.N.S/V.N.L
"Lấy lãi làm lỗ" của Điện lực , Viễn thông (VNPT, Viettel, Vinafone) , Dầu khí
"Tăng phí/phạt bù chi" của Giao thông , CAVN
@galabuon Đây nè ..có pố này nè Nổbanh @galaRầu.. có cái miệng thì giỏi lém. "Bản chất ko có cái đầu LỚN chuyên dìm hàng cá tính nhỏ bé hơn virut máy tính" ..cái kỉu nói này là cái kỉu thấy NÓ ăn được.. mình cóc có ăn được TỨC chửi ..dạng ganh ăn tức ở ..chả phải xây dựng rì.. hì hì ..pố này mà có chức vụ quyền hạn thì ĂN như Vinadơ cũng phải bái lèm sư phụ.. Chả phải tốt lành rì ..hihihi

Còn đem VN ra mà so bì thì bèo lắm.. Hỏi chính mình đi chừng nào mình được giải NỔ BANH.. hic
Bộ ba nobel kinh tế tương tự bộ ba nobel hóa học nhỉ! đều là 3 người đàn ông Mỹ.
Người Mỹ năm nào cũng có giải, không biết co người nào gốc việt ko nhỉ ?
maynebuoi
TÍCH CỰC
11 năm
Các bạn mới chỉ nhìn một phía. Các bạn mới chỉ so sánh số lượng và chất lượng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư của chúng ta với các nước phát triển và chỉ đơn giản kết luận đội ngũ này thua kém đội ngũ ở các nước kia. Điều đó không công bằng chút nào.

Để công bằng hơn, hãy so sánh cả cái hệ thống giáo dục đã tạo ra đội ngũ kia giữa các nước đi coi hệ thống giáo dục nào tiên tiến hơn. Xin lỗi các bác lãnh đạo luôn miệng nói "Giáo dục là quốc sách hàng đầu..." trong khi đa số giáo viên không thể nuôi gia đình bằng công việc chính của mình.

Để công bằng hơn nữa, hãy so sánh chính sách phát triển khoa học công nghệ của các quốc gia đó với chúng ta. Tại sao họ có nhiều công trình nghiên cứu mà chúng ta không có chương trình nào ra hồn, lại còn mang tiếng đạo văn? Tại vì bên những quốc gia này, việc nghiên cứu khoa học thực sự mang lại lợi ích kinh tế cho nhà nghiên cứu (thông qua luật pháp về phát minh, sáng chế; và bằng sự hợp tác giữa các trung tâm nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp). Ở chúng ta, việc nghiên cứu không đem lại nhiều lợi ích về kinh tế nên ít có động lực cho nhà nghiên cứu. Nghiên cứu chủ yếu được thực hiện vì sự phát triển trí tuệ của cá nhân người nghiên cứu mà thôi. Ngoài ra các trường đại học thì giao chỉ tiêu về nghiên cứu khoa học cho các khoa, bộ môn cho nên họ buộc phải làm cho xong chuyện, đó cũng là nguyên nhân của đạo văn. Mà thực ra đạo văn đâu chỉ có ở Việt Nam. Học sinh - sinh viên các nước khác cũng đạo văn đầy ra đó ấy chứ. Trong thời đại CNTT thì việc đạo văn càng diễn ra mạnh. Bởi thế tụi nó mới có những phần mềm chống đạo văn như Turnitin hay Viper (có cầu ắt có cung là vậy).

Chẳng phải người Việt Nam thua kém gì người Singapore hay người Mỹ đâu. Số lượng GS, TS, Thạc sĩ của chúng ta nhiều chứng tỏ người Việt Nam ham học hỏi. Tuy nhiên các công trình chưa có chất lượng bởi vì động lực kinh tế của việc nghiên cứu là quá thấp.
@NickPhamUK
Bạn có hiểu câu viết của mình ko ? Mình nói là Ng Việt mình ở nước ngoài học tự giác còn ở trong nước ko tự giác , bạn lại hiểu ngược lại ?

Minh là người theo học Engineering ở Canada, trước đó mình tốt nghiepĐại Học ở VN , và mình cũng tự giác trang trải tất cả. Mình có bà chị là ng học Hospitality ở FinLand , là người giành học bổng toàn phần , trước đó chị là Thủ khoa bách khoa TPHCM, sau đó qua đó học trường top 5 của Finland và luôn là sinh viên giỏi nhất trường.

Vấn đề mình ở đây là nên giáo dục VN chứ ko phải do ng Việt mình ngu ... Bạn hiểu chưa ? Mình chỉ khó hiểu là nền giáo dục VN phông học vị khá đơn giản. Ở nc ngoài muốn học Thạc Sỹ ko dễ như ở VN đâu bạn.

Còn bạn đề cập đến mấy ng dư tiền và sính ngoại thì họ sẽ bị sa tải khỏi ngay ... ở nc ngoài học ko điều hoặc học dưới mức trung bình nhiều semester liền là " bị đá " nghĩa là buộc " thôi học " ngay. Sẽ nhận thư và cut ngay study permit ... Chứ ko có vụ trả nợ liên tục như ở VN
Giải Nobel về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kinh tế người Mỹ hoặc nhập tịch Mỹ chiếm đa số. Israel cũng là 1 cường quốc về Nobel

Châu Á thì có giải về văn học, mặc dù TQ thèm khát 1 giải về khoa học tự nhiên lắm lắm. Còn Hàn quốc trong mơ cũng ko có, nếu có giải về copy thì TQ có 1 đối thủ cạnh tranh mạnh.
Ba bác này muốn làm việc ở xứ mình dù tốn vài trăm chai xin vào công chức thì cũng chỉ ngồi chơi xơi nước thôi...Xứ em không cần Nobel!
bạn nào có nội dung lý thuyết giải nobel kt ko nhỉ cho mình xin với
@thamlongcuu_Australia http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2013/press.html
bằng phát minh = 1/10 Thái Lan, toàn học suông, lý thuyết hão, luyện gà chọi đi thi quốc tế... mà đi mơ mộng nobel, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ chen chân vào nobel còn khó nhằn ai, cứ topic nào về giải, phát minh, sáng chế... lại có mấy chú mơ hão vào cmt vietnam balala này nọ.. chán
Bạn mình đang học thạc sĩ kinh tế. Nó học ông PGS, bữa ổng thốt lên rằng:"Nhiều anh chị mang tiếng học thạc sĩ sắp xong, làm ngân hàng lớn mà lên bảo vệ hỏi những cái cực kì cơ bản về ngân hàng của đề tài mà không biết gì, cứ ậm à ậm ừ"😁:D. Đôi khi không phải học vì ham học hỏi đâu, mà học vì cái bằng....nên Thạc sĩ, tiến sĩ, GS, P.GS đầy rẫy nhưng có bao nhiêu bài nghiên cứu ra hồn đâu.....Lên SSRN search phát thử xem, có được mấy tên cái tên Việt, từ các đại học Việt Nam.....:D mà chỉ cần lên đó thôi là ngon lành rồi, Còn Nobel....Dài lắm lắm.....😔
Trong nhà trường, nhà băng cái nào cũng có mặt xxx thì làm sao mà phát triển đc, đừng nói gì giáo dục(quan trọng nhất), văn hóa nghệ thuật... có xxx thì đảm bảo chả khi nào phát triển đc đâu, tất cả đều ngập trong bầu không khí đó thì làm sao mà thở mà phát triển cho được.

VN thì đương nhiên không thiếu người tài rồi, họ chỉ thiếu môi trường để làm việc và cống hiến thôi, tất cả đều đã quá muộn rồi chẳng vớt vát đc gì cả, xã hội xuống cấp trầm trọng, còn ai có điều kiện có tiền thì ra nước ngoài du học thôi
Maxsky
ĐẠI BÀNG
11 năm
Đề tài vậy mà cũng gây flame được 😁
@galabuon Cái đó t k dám trả lời, t cũng luôn hi vọng vậy. Tuy k pai gjoi giang gì nhưng t kung luôn cố gắng để ng Hàn phải nể ng Việt, chứ cứ ngồi chê nước mjh thì kung k thay đổi dc gì. Đến ng việt còn chê ng việt thì ai khen đây?
duy_huong
ĐẠI BÀNG
11 năm
vâng 3 chuyên gia kinh tế đạt giải nobel ở mỹ
và sự thật là nước mỹ đang khủn hoảng nợ công 1 cách trầm trọng buộc đóng cựa chính phủ
quá nhọ
@duy_huong do yếu tố CT thôi b, chứ nó chả chết đâu
@@ tự dưng bị xoá bài viết thế nhỉ
Uả tưởng Tư Bản đang trên đà diệt vong? hóa ra lại giật hết giải top à...hóa ra xăng cháy ầm 1 phát vẫn ngon hơn củi mục âm ỷ ngàn năm sao !!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019