Trong nỗ lực nhằm đối phó với việc lạm dụng thuốc giảm đau có chất ma túy, các nhà khoa học cho biết họ đang sản xuất và cấy ghép thiết bị làm mát dây thần kinh nhỏ li ti vào chuột để làm giảm đau theo mục tiêu rõ rệt, từ đó đặt ra triển vọng sử dụng thiết bị này trên người trong vòng vài năm tới đây, theo UPI trích dẫn cuộc nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm, 30 tháng Sáu trên tạp chí Science.
Bác sĩ John A. Rogers, giáo sư kỹ thuật y sinh học tại trường đại học Northwestern University, nói rằng "tất cả các cách điều trị cơn đau hiện nay đều dựa vào thuốc". Vậy nên với cuộc nghiên cứu này, nhóm của ông muốn mang đến một biện pháp mới về kỹ thuật thay thế.
https://viethaingoai.net/wp-content/uploads/2022/07/TS-Nervecooling-070222.jpg
Hệ thống giải nhiệt dây thần kinh. (Hình: Photo courtesy of Northwestern University)
Những chiếc máy làm mát thần kinh này được thiết kế để loại bỏ các tín hiệu đau ở các dây thần kinh ngoại vi mà không cần phải sử dụng các loại thuốc giảm đau và chúng có thể tự phân hủy sau một thời gian nhất định. Khi cấy vào chuột bị đau hệ thần kinh, thiết bị này có khả năng làm mát khu vực nhắm mục tiêu cụ thể.
Trong một nghiên cứu riêng biệt khác, nhóm nghiên cứu ở đại học Rice University hồi tháng Ba vừa qua công bố kết quả sản xuất ra một "thiết bị điện tử sinh học" có thể cấy ghép để kích thích các dây thần kinh ngoại vi trong trường hợp cách điều trị bằng thuốc truyền thống không mang hiệu quả.
Ông Rogers nói rằng, thiết bị kỹ thuật mới mà nhóm ông nghiên cứu và sản xuất ra, sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất nếu được dùng để điều trị cơn đau sau khi bệnh nhân đã được phẫu thuật, chẳng hạn phẫu thuật cắt chi, ghép dây thần kinh hoặc giải nén cột sống. Thiết bị của nhóm ông sẽ tiện dụng hơn so với những thiết bị làm mát dây thần kinh truyền thống, cũng như có thể làm mát cụ thể ở một vị trí nào đó.
Sau khi thử nghiệm trên chuột, các chuyên gia nghiên cứu sẽ chuyển sang dùng trên những động vật có cơ thể lớn hơn, rồi đến những loài linh trưởng không phải là con người và cuối cùng mới đến con người. Và trước khi đưa ra chính thức thì phải được Cơ Quan Quản lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Ông ước tính nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì sẽ mất khoảng bảy năm nữa.
Theo sự mô tả, "thiết bị làm mát dây thần kinh" của nhóm ông Rogers là hệ thống làm mát dây hần kinh mềm, thu nhỏ, chứa một màng cảm biến nhiệt nhỏ, nhằm cung cấp khả năng giám sát và kiểm soát nhiệt độ theo nhu cầu thực tế. Thiết bị này sẽ tồn tại trong vài tuần và sẽ mất vài tháng để tự tiêu hủy hoàn toàn trong cơ thể người.
Bác sĩ John A. Rogers, giáo sư kỹ thuật y sinh học tại trường đại học Northwestern University, nói rằng "tất cả các cách điều trị cơn đau hiện nay đều dựa vào thuốc". Vậy nên với cuộc nghiên cứu này, nhóm của ông muốn mang đến một biện pháp mới về kỹ thuật thay thế.
https://viethaingoai.net/wp-content/uploads/2022/07/TS-Nervecooling-070222.jpg
Hệ thống giải nhiệt dây thần kinh. (Hình: Photo courtesy of Northwestern University)
Những chiếc máy làm mát thần kinh này được thiết kế để loại bỏ các tín hiệu đau ở các dây thần kinh ngoại vi mà không cần phải sử dụng các loại thuốc giảm đau và chúng có thể tự phân hủy sau một thời gian nhất định. Khi cấy vào chuột bị đau hệ thần kinh, thiết bị này có khả năng làm mát khu vực nhắm mục tiêu cụ thể.
Trong một nghiên cứu riêng biệt khác, nhóm nghiên cứu ở đại học Rice University hồi tháng Ba vừa qua công bố kết quả sản xuất ra một "thiết bị điện tử sinh học" có thể cấy ghép để kích thích các dây thần kinh ngoại vi trong trường hợp cách điều trị bằng thuốc truyền thống không mang hiệu quả.
Ông Rogers nói rằng, thiết bị kỹ thuật mới mà nhóm ông nghiên cứu và sản xuất ra, sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất nếu được dùng để điều trị cơn đau sau khi bệnh nhân đã được phẫu thuật, chẳng hạn phẫu thuật cắt chi, ghép dây thần kinh hoặc giải nén cột sống. Thiết bị của nhóm ông sẽ tiện dụng hơn so với những thiết bị làm mát dây thần kinh truyền thống, cũng như có thể làm mát cụ thể ở một vị trí nào đó.
Sau khi thử nghiệm trên chuột, các chuyên gia nghiên cứu sẽ chuyển sang dùng trên những động vật có cơ thể lớn hơn, rồi đến những loài linh trưởng không phải là con người và cuối cùng mới đến con người. Và trước khi đưa ra chính thức thì phải được Cơ Quan Quản lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Ông ước tính nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì sẽ mất khoảng bảy năm nữa.
Theo sự mô tả, "thiết bị làm mát dây thần kinh" của nhóm ông Rogers là hệ thống làm mát dây hần kinh mềm, thu nhỏ, chứa một màng cảm biến nhiệt nhỏ, nhằm cung cấp khả năng giám sát và kiểm soát nhiệt độ theo nhu cầu thực tế. Thiết bị này sẽ tồn tại trong vài tuần và sẽ mất vài tháng để tự tiêu hủy hoàn toàn trong cơ thể người.