Giải thích hiện tượng 3 Mặt Trời xuất hiện trên bầu trời Gia Lai sáng 17/3

ND Minh Đức
17/3/2017 13:58Phản hồi: 42
Giải thích hiện tượng 3 Mặt Trời xuất hiện trên bầu trời Gia Lai sáng 17/3
Hôm nay mình thấy một số bạn ở Gia Lai chụp và chia sẻ trên Facebook những hình ảnh hiện tượng khá lạ trên bầu trời, trông như là có tới 3 Mặt Trời liên kết với nhau bằng những cung sáng. Qua tìm đọc tài liệu và hỏi vài người bạn thì hóa ra, đây là hiện tượng tự nhiên thú vị gọi là Mặt Trời Giả hoặc Mặt Trời Ma (Sundog), có thể hình thành ở bất kỳ đâu trên thế giới với nguyên nhân là do những tinh thể băng đá trong các đám mây ti (cirrus clouds)


Video quay cảnh “3 Mặt Trời” ở Gia Lai sáng 17/3/2017

Tên khoa học của hiện tượng này là parahelia. Trong tiếng Anh thì nó là Sundog, xuất phát từ hình dạng giống như một Mặt Trời lớn làm chủ nhân với những “Mặt Trời nhỏ” đi theo như chó theo chân chủ. Hiện tượng này xuất hiện sẽ tạo nên 2 quầng sáng xuất hiện ở 2 bên trái phải của Mặt Trời, cách Mặt Trời xấp xỉ 22 độ và ở cùng độ cao phía trên đường chân trời. Đôi khi hiện tượng Mặt Trời ma sẽ đi kèm với những vòng hoặc hào quang xung quanh Mặt Trời “thật”. Mặt Trời ma được nhìn thấy tốt nhất khi Mặt Trời ở càng gần đường chân trời.

cv.jpg
Ảnh chụp hiện tượng “3 Mặt Trời” ở Gia Lai sáng 17/03/2017

Một cách tóm tắt thì hiện tượng này xảy ra trong điều kiện thời tiết lạnh, khi ánh sáng bị khúc xạ từ các tinh thể nước đá nhỏ li ti lơ lửng trong không khí. Khi Mặt Trời lên, các tinh thể nước đá sẽ hoạt động như các lăng kính bẻ cong các tia sáng chiếu qua. Khi các tinh thể nước đá rơi theo phương thẳng đứng, làm khúc xạ ánh sáng Mặt Trời theo phương ngang, từ đó hình thành Mặt Trời giả ở 2 bên Mặt Trời thật. Không chỉ xuất hiện trong điều kiện thời tiết lạnh mà Mặt Trời giả còn có thể xuất hiện vào những mùa khác trong năm. Tuy nhiên để dễ quan sát nhất thì phải vào những tháng 1, 4, 8 và 10, khi Mặt Trời ở vị trí thấp trên đường chân trời.

Hiện tượng này chỉ xuất hiện một khoảng thời gian ngắn và khi Mặt Trời thật càng lên cao so với đường chân trời, các Mặt Trời giả sẽ từ từ cách xa ra khỏi điểm 22 độ và cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Hồi xưa, người Hy Lạp cổ dựa vào hiện tượng Mặt Trời giả để dự báo mưa bởi khi đó, nó tạo ra những vầng hào quang và các đám mây ti, dấu hiệu điển hình cho điều kiện thời tiết ấm áp và độ ẩm cao.


Mat_Troi_Gia_Tinhte_1.jpeg Mat_Troi_Gia_Tinhte_2.jpeg Mat_Troi_Gia_Tinhte_3.jpeg Mat_Troi_Gia_Tinhte_4.jpg Mat_Troi_Gia_Tinhte_5.jpg Mat_Troi_Gia_Tinhte_6.jpg

42 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

MrActor
TÍCH CỰC
7 năm
Nhìn như hiện tượng chói loá khi nhìn vào ánh đèn vậy.
Nhokakaza
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nhìn ảo thật. Sài gòn chưa thấy bao giờ
@Nhokakaza Sài gòn tuyết rơi bao giờ chưa
@Nhokakaza Nóng như quỷ thấy làm sao 😔
YABO
TÍCH CỰC
7 năm
@Nhokakaza SG chỉ nhìn xe mà đi thôi, ông nhìn lên mặt trời nó chở vô Hàm Tử ngồi ấy =))
Kall4Me
TÍCH CỰC
7 năm
1 cổ 2 tròng đã khổ, 3 tròng sống sao ?
@kegiaumat007 Bạn thâm vãi, thích kkk 😁
nipponx
TÍCH CỰC
7 năm
nice sir 😁 , nhìn thấy cũng mở mang tầm mắt :rolleyes:
@ ict
TÍCH CỰC
7 năm
Ai bảo là điểm báo hiện điều xấu sắp tới .... Đi
Bình thường cả...dân mình cứ làm ầm cả lên...ở nhà chắc các cụ lại cho là liên quan đến thần linh...cái gì ko giải thích được thì cũng lại thế...ôi con người:p:p
Đẹp quá xá 😁
rungvang
TÍCH CỰC
7 năm
Một mặt trời đã giác ngộ rồi, đây những 3
hay 😁
problem troll.png
sướng thật, Hà Nội chưa thấy bao giờ
unsigup
TÍCH CỰC
7 năm
Tôi thấy toàn mạng nhện.
kevin2012
TÍCH CỰC
7 năm
má mì để dành lại cái ống kính hàng "gia bảo" đấy ! thảo nào mà chụp effect kool thế ! tao thách cái app nào rebuilt lại dc cái effect đấy đấy, chấp endlight trên playstore CH play lun nhé.
frigidDragon
ĐẠI BÀNG
7 năm
giá mà vẽ ra được cách 2 mặt trời giả được hình thành thì dễ hiểu hơn.
Đúng ngày giải phóng Gia Lai luôn.ghê thật!!!
Khá là đẹp. Nhìn huyền ảo ghê 😃;)
tranhien.dg
ĐẠI BÀNG
7 năm
Năm ngoái e cũng chụp đc cảnh này ở Nghĩa Hưng, Nam Định IMG_0043.JPG
cyan.1618
TÍCH CỰC
7 năm
tôi đã nghe thấy tiếng nẹt pô
Đẹp thế :p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019