Báo cáo từ Financial Times cho biết các giám đốc điều hành tại Google, 2 nhà mạng Vodafone và Orange đã gửi thư lên Uỷ ban Châu Âu để đề xuất việc đưa iMessage vào diện quản lý của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), nghĩa là buộc Apple phải mở và áp dụng tiêu chuẩn RCS vào dịch vụ nhắn tin của mình.
Cho anh em chưa biết thì Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU ban hành vào năm ngoái đưa ra 2 khái niệm là “gatekeeper” và “core platform service” để ngăn các công ty công nghệ lớn thực hiện các hoạt động phản cạnh tranh cũng như hoạt động công bằng hơn với các đối thủ nhỏ hơn. Trong đó Core platform service được chia thành 8 hạng mục bao gồm:
Và bất kỳ công ty công nghệ nào hoạt động tại Châu Âu, có dịch vụ thuộc các hạng mục này và đáp ứng một mức doanh thu hoặc người dùng nhất định thì sẽ được gọi là các “gatekeeper”. Apple được kết luận là gatekeeper trong 3 hạng mục là Hệ điều hành (iOS), Dịch vụ trung gian (App Store) và Trình duyệt internet (Safari).
Với trường hợp của iMessage thì Uỷ ban Châu Âu vẫn đang trong quá trình điều tra để xem các chức năng hiện tại của nó có đang vi phạm DMA hay không. Nếu có thì nó sẽ nằm trong nhóm “Dịch vụ truyền thông giữa các cá nhân” cùng với Whatsapp và Messenger. Và đề xuất từ Google, Orange và Vodafone với EU chính là muốn điều này xảy ra.
3 công ty này cho rằng iMessage là dịch vụ nhắn tin đa phương tiện chỉ dành riêng cho người dùng Apple, và nếu người dùng Android tham gia vào cuộc trò chuyện với người dùng iPhone thì sẽ có trải nghiệm kém hơn với bong bóng tin nhắn SMS màu xanh lá thay vì xanh dương như iMessage, gửi ảnh và video chất lượng thấp hơn (MMS) cũng như không thể gửi tin nhắn qua mạng Wi-Fi.
Apple hiện lập luận rằng iMessage có quy mô nhỏ hơn cũng như không đạt yêu cầu về mức doanh thu/người dùng. Ngoài ra thị trường còn có nhiều app nhắn tin khác nhau và người dùng thường cài nhiều app như vậy cùng lúc, điều đó phản ánh việc chuyển đổi giữa các dịch vụ là khá dễ dàng vậy nên đó là lý do iMessage nằm ngoài phạm vi của DMA.
Tuy nhiên nếu EU nhận định iMessage vi phạm DMA thì việc áp dụng RCS sẽ là động thái bắt buộc tiếp theo đối với Apple, sau khi USB-C đã thay thế Lightning để xuất hiện trên dòng iPhone 15 mới nhất.
→ Xem thêm:
Engadget
Cho anh em chưa biết thì Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU ban hành vào năm ngoái đưa ra 2 khái niệm là “gatekeeper” và “core platform service” để ngăn các công ty công nghệ lớn thực hiện các hoạt động phản cạnh tranh cũng như hoạt động công bằng hơn với các đối thủ nhỏ hơn. Trong đó Core platform service được chia thành 8 hạng mục bao gồm:
- Social network: mạng xã hội
- Intermediation: dịch vụ trung gian
- Ads: quảng cáo
- N-IICS: dịch vụ truyền thông giữa các cá nhân
- Video sharing: dịch vụ chia sẻ video
- Search: công cụ tìm kiếm
- Operating system: hệ điều hành
- Browser: trình duyệt internet
Và bất kỳ công ty công nghệ nào hoạt động tại Châu Âu, có dịch vụ thuộc các hạng mục này và đáp ứng một mức doanh thu hoặc người dùng nhất định thì sẽ được gọi là các “gatekeeper”. Apple được kết luận là gatekeeper trong 3 hạng mục là Hệ điều hành (iOS), Dịch vụ trung gian (App Store) và Trình duyệt internet (Safari).
Với trường hợp của iMessage thì Uỷ ban Châu Âu vẫn đang trong quá trình điều tra để xem các chức năng hiện tại của nó có đang vi phạm DMA hay không. Nếu có thì nó sẽ nằm trong nhóm “Dịch vụ truyền thông giữa các cá nhân” cùng với Whatsapp và Messenger. Và đề xuất từ Google, Orange và Vodafone với EU chính là muốn điều này xảy ra.
3 công ty này cho rằng iMessage là dịch vụ nhắn tin đa phương tiện chỉ dành riêng cho người dùng Apple, và nếu người dùng Android tham gia vào cuộc trò chuyện với người dùng iPhone thì sẽ có trải nghiệm kém hơn với bong bóng tin nhắn SMS màu xanh lá thay vì xanh dương như iMessage, gửi ảnh và video chất lượng thấp hơn (MMS) cũng như không thể gửi tin nhắn qua mạng Wi-Fi.
Apple hiện lập luận rằng iMessage có quy mô nhỏ hơn cũng như không đạt yêu cầu về mức doanh thu/người dùng. Ngoài ra thị trường còn có nhiều app nhắn tin khác nhau và người dùng thường cài nhiều app như vậy cùng lúc, điều đó phản ánh việc chuyển đổi giữa các dịch vụ là khá dễ dàng vậy nên đó là lý do iMessage nằm ngoài phạm vi của DMA.
Tuy nhiên nếu EU nhận định iMessage vi phạm DMA thì việc áp dụng RCS sẽ là động thái bắt buộc tiếp theo đối với Apple, sau khi USB-C đã thay thế Lightning để xuất hiện trên dòng iPhone 15 mới nhất.
→ Xem thêm:
- Apple cho rằng Safari trên iOS, iPadOS và macOS là 3 trình duyệt khác nhau, EU bác bỏ
- Google dùng bài hát “Texts Go Green” của Drake để troll Apple vì không áp dụng RCS
- Bong bóng SMS xanh lá của Android với iPhone tiếp tục được nhắc trong bài hát mới của Drake
- RCS là gì? Tại sao nó lại quan trọng với Android?
- Thử nghiệm với RCS trên Android: đã hỗ trợ rất rộng, chỉ là người ta không để ý đến nó mà thôi
Engadget