Hôm thứ 2 tuần vừa rồi, Google đã đâm đơn khởi kiện một cá nhân quốc tịch Cameroon tên là Nche Noel vì đã dùng một hệ thống website giả mạo, kết hợp với những dịch vụ Google như Gmail và Google Voice để lừa người cao tuổi mua những chú cún thuần chủng giống basset hound. Dĩ nhiên sau khi những người già neo đơn muốn có một người bạn bốn chân, trả tiền thông qua những trang web Noel dựng lên, thì kẻ lừa đảo lại “im thin thít và lặn mất tăm”. Cá biệt có một trường hợp trả cho Noel 700 USD dưới dạng “thẻ quà tặng mua dịch vụ ảo" để mua một chú chó, nhưng nhận lại được lời nhắn “công ty cần thêm 1.500 USD nữa để giải quyết trường hợp của khách.” Sau khi mất tới hơn 2 nghìn Đô, nạn nhân vẫn không nhận lại được gì.
Mike Trinh, chuyên gia pháp lý cấp cao của Google cho biết, “đối tượng sử dụng một hệ thống những trang web giả mạo, nói là bán những chú chó giống basset hound thuần chủng, cùng những tấm hình hấp dẫn mời gọi, và làm giả những đánh giá của khách hàng để lợi dụng lòng tin của mọi người giữa lúc đại dịch đang diễn ra. Đáng buồn thay, phi vụ lừa đảo này nhắm tới những đối tượng rất dễ bị tổn thương là những người cao tuổi, những người không mấy khi đủ kinh nghiệm và kiến thức để nhận ra những chiêu lừa đảo trên mạng internet.”
Trong đơn kiện, Google cho biết kẻ lừa đảo còn chạy cả Google Ads để quảng cáo cho những trang web giả mạo. Phía Google đề cập đến việc nhóm AARP, những người bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi đã thông báo với Google về vụ việc này suốt từ tháng 9/2021, và đến tháng 11/2021, AARP đã đưa ra một báo cáo điều tra chi tiết, qua đó chứng minh kẻ lừa đảo cố tình nhắm vào những người già không chỉ neo đơn mà còn bị đại dịch COVID-19 “trói chân” ở trong nhà sau những khoảng thời gian giãn cách xã hội.
Dĩ nhiên Google không chỉ khởi kiện kẻ lừa đảo để bảo vệ người dùng, mà còn bảo vệ luôn cả danh tiếng của họ nữa. Theo Google, việc sử dụng các dịch vụ của họ để phục vụ mục đích lừa đảo là làm trái với thỏa thuận sử dụng dịch vụ, và họ khởi kiện để yêu cầu bồi thường.
Còn trong khi đó, vì giãn cách xã hội nên lừa đảo trực tuyến cũng tăng phi mã về mặt tần suất. Tháng 4 năm ngoái, ủy ban thương mại liên bang của Mỹ cho biết đã phải lên tiếng cảnh báo 100 vụ việc và yêu cầu hơn 350 công ty gỡ bỏ những thông tin sai lệch trên mạng internet.
Theo The Verge
Mike Trinh, chuyên gia pháp lý cấp cao của Google cho biết, “đối tượng sử dụng một hệ thống những trang web giả mạo, nói là bán những chú chó giống basset hound thuần chủng, cùng những tấm hình hấp dẫn mời gọi, và làm giả những đánh giá của khách hàng để lợi dụng lòng tin của mọi người giữa lúc đại dịch đang diễn ra. Đáng buồn thay, phi vụ lừa đảo này nhắm tới những đối tượng rất dễ bị tổn thương là những người cao tuổi, những người không mấy khi đủ kinh nghiệm và kiến thức để nhận ra những chiêu lừa đảo trên mạng internet.”
Trong đơn kiện, Google cho biết kẻ lừa đảo còn chạy cả Google Ads để quảng cáo cho những trang web giả mạo. Phía Google đề cập đến việc nhóm AARP, những người bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi đã thông báo với Google về vụ việc này suốt từ tháng 9/2021, và đến tháng 11/2021, AARP đã đưa ra một báo cáo điều tra chi tiết, qua đó chứng minh kẻ lừa đảo cố tình nhắm vào những người già không chỉ neo đơn mà còn bị đại dịch COVID-19 “trói chân” ở trong nhà sau những khoảng thời gian giãn cách xã hội.
Dĩ nhiên Google không chỉ khởi kiện kẻ lừa đảo để bảo vệ người dùng, mà còn bảo vệ luôn cả danh tiếng của họ nữa. Theo Google, việc sử dụng các dịch vụ của họ để phục vụ mục đích lừa đảo là làm trái với thỏa thuận sử dụng dịch vụ, và họ khởi kiện để yêu cầu bồi thường.
Còn trong khi đó, vì giãn cách xã hội nên lừa đảo trực tuyến cũng tăng phi mã về mặt tần suất. Tháng 4 năm ngoái, ủy ban thương mại liên bang của Mỹ cho biết đã phải lên tiếng cảnh báo 100 vụ việc và yêu cầu hơn 350 công ty gỡ bỏ những thông tin sai lệch trên mạng internet.
Theo The Verge