Google muốn nhân viên đi làm trở lại thay vì "Work-from-home"

12/6/2023 13:52Phản hồi: 73
Google muốn nhân viên đi làm trở lại thay vì "Work-from-home"
Hậu đại dịch, Google có vẻ như đang muốn nhân viên của họ có mặt ở công ty thường xuyên hơn thay vì cho phép WFH (Work from Home - làm tại nhà) như trước đây. Google đã cập nhật chính sách làm việc mới, trong đó các nhân viên buộc phải có mặt ở văn phòng ít nhất ba ngày mỗi tuần. Là một trong những công ty hàng đầu trong việc tạo ra môi trường làm việc tốt, Google nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gặp gỡ và tương tác trực tiếp là không gì có thể thay thế được.

Fiona Cicconi, Giám đốc Nhân sự của Google, đã gửi một email cho nhân viên vào cuối ngày thứ Tư, nhấn mạnh rằng "không có gì thay thế được việc gặp mặt trực tiếp". Cô cho biết việc làm việc cùng nhau trong cùng một phòng tạo ra sự tích cực và rằng nhiều sản phẩm mới của Google vốn đã được phát triển bởi các nhóm làm việc cùng nhau. “Nhiều sản phẩm của chúng ta được công bố tại I/O và Google Marketing Live vốn được hình thành, phát triển và xây dựng bởi một nhóm làm việc cùng nhau, đó là điều tốt.”

Cicconi cũng yêu cầu những nhân viên làm việc từ xa nên xem xét chuyển sang lịch làm việc kết hợp. Thậm chí một tài liệu nội bộ còn nói rằng những người làm việc từ xa sẽ phải bị “đánh giá lại” nếu công ty có những thay đổi về nhu cầu, cấu trúc hay địa điểm kinh doanh. Nói cách khác, nếu “có biến” xảy ra trong công ty thì những nhân viên làm việc từ xa sẽ là những người đầu tiên phải chấp nhận nhiều điều bất lợi. Bên cạnh đó, nếu nhân viên không tuân thủ chính sách mới sau một thời gian dài, bộ phận nhân sự sẽ tiếp xúc với họ và tiến hành thảo luận về “bước tiếp theo”. Cicconi cho biết trong tương lai, nhân viên chỉ được phép làm việc từ xa khi thật sự đó là trường hợp ngoại lệ.

Các cập nhật chính sách này là nỗ lực của công ty để đưa nhân viên trở lại văn phòng. Trong năm 2021, Google đã cho phép 20% nhân viên làm việc từ xa, nhưng từ tháng 4 năm 2022, hầu hết nhân viên phải làm việc tại văn phòng ít nhất ba ngày một tuần. Công ty đã tổ chức các sự kiện như buổi hòa nhạc riêng để thu hút nhân viên đi làm trở lại.

Google cũng đang chạy đua trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và cần tất cả mọi người đóng góp để cạnh tranh với các đối thủ như Microsoft và OpenAI. Tuy nhiên, Google cũng đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các rò rỉ thông tin từ bên trong công ty. Cùng lúc đó, công ty cũng đang thu hẹp quy mô hoạt động kinh doanh bất động sản để cắt giảm chi phí. Vào tháng 2, Google thông báo rằng nhân viên sẽ chuyển sang không gian làm việc chung tại 5 địa điểm lớn. Công ty cũng đã tạm dừng việc xây dựng một khuôn viên rộng lớn ở San Jose, California.

https://tinhte.vn/thread/chia-se-kinh-nghiem-lam-viec-tai-nha-work-from-home-wfh.3077425/

Chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại nhà (Work From Home - WFH)

Work From Home (WFH) - làm việc tại nhà là cụm từ được nhiều anh em nhắc đến trong tuần này, nhất là ở các công ty công nghệ. Mình cũng thích WFH và thỉnh thoảng cũng WFH nên có vài kinh nghiệm chia sẻ với anh em. 1.
tinhte.vn
73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vote làm việc trực tiếp. Cái đám lười nhớt thây + ăn cắp thời gian của cty mới khoái WFH để có thời gian làm việc riêng.
Macole
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@Đinh Hoàng Đại Wfh cty tiết kiệm được nhiều đấy nhiều văn phòng mà tiền thuê chỗ ngồi cho 1 nv đã vài triệu.
@Đinh Hoàng Đại Lên thành phố tốn tiền nhà á man, t cũng đang WFH, đỡ tốn tiền nhà với tiền ăn ngoài tiệm keke
@sốt-xuất-huyết-2023 WFH với mình: performance tăng, workspace xịn xò, sức khỏe cải thiện (đường xá ô nhiễm viêm mũi họng suốt), tiết kiệm tiền ăn ngoài, tiết kiệm thời gian đi lại (bình thường 8h tối mới về tới ở nhà). Sắp tới mà bỏ WFH chắc mình nghỉ kiếm job remote làm luôn =))
@Macole bạn có đi hay ko đi thì người ta vẫn phải trả tiền hàng tháng, chẳng qua là cty nó vắng hơn mọi khi.
Làm remote khó ở chỗ cần làm việc nhóm, với dễ gặp vấn đề bảo mật thông tin.
@magez Làm việc trực tiếp lâu lâu choàng vai sờ soạng vuốt ve nắn bóp các thứ... thấy có sự gắn kết, yêu thương, hứng khởi hơn - a Hiệp nói vậy 😌
rassen
TÍCH CỰC
10 tháng
@magez mấy job cho làm remote ở google cũng chỉ là phổ thông ko cần bảo mật quá cao.
còn cấp cao coder tại google hay apple tới làm việc chỉ được cầm não vào.

ko cầm điện thoại ko gửi hay copy gì ra ngoài hay mang về được.
2023 rồi các ông, WFH miếc vậy.
@JerryKist ý mình là tiết kiệm thời gian, thay vì bỏ ra 1-2 tiếng trên đường mỗi ngày thì mình dành thời gian đó để làm việc hoặc thể thao 😁 điện nước chắc chắn tốn hơn chút rồi nhưng bù lại ăn uống lại có thể đỡ hơn hoặc sạch sẽ hơn hehe
@Ngon Bổ Xẻ Ai cũng nghĩ vậy thì cty chắc chả ai vào đâu bác, nếu người khác đi được thì mình cũng phải đi được. Ai cũng có lý do riêng, mà thường lý do thì lúc nào nghe cũng hợp lý. Muốn tự do thì nghỉ cty ở nhà làm việc tự do thôi.
@JerryKist Đúng rồi 😁 với mình nó hợp lý, còn với người khác thì không
Macole
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@Ngon Bổ Xẻ Công nhận wfh sức khoẻ cải thiện nhiều, ko còn cảm giác uể oải khi tan ca nữa. Hết giờ là bay đi tập gym được ngay. Con ng muốn cải thiện dân số và sức khoẻ tinh thần thì nên kết hợp wfh và làm tại vp.
Nhớ có bài viết giám đốc bộ phận của google đang đi công tác thì nhận email thôi việc. Cứ WFH đi rồi nhận email như vậy củng không gì lạ, không công ty nào lại muốn nhân viên ở nhà cả cho dù có làm việc hay không.
Solus161
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@TRUNGKIENVEVO Đó là chính sách nhân sự bullshit của bọn Mỹ thôi bác. Ở châu Âu, việc đuổi việc một nhân sự là cực khó, một khi nhân sự đó đã được nhận vào làm chính thức.
Macole
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@Solus161 Ở đâu mà sa thải ko phải bồi thường bạn, có mấy ông VN mới có cái trò cho nghỉ chỉ trả 30 ngày lương
pphuctv
TÍCH CỰC
10 tháng
@Macole Nói cứ như chỉ có mỗi VN. Biến qua Campuchia Lào đi bạn. Thuế đóng 5% 10% còn lách tới lách lui. Đi so nền kt đang phát triển so với Mỹ. Đóng 30% thuế đi rồi tính.
Penn
TÍCH CỰC
10 tháng
WFH tệ cho chủ công ty thì đã rõ. Với người lao động cũng có hại:
1. Khó xây dựng quan hệ trong công ty, collab khó khăn
2. Khó thăng tiến
3. Lẫn lộn giữa công việc và nghỉ ngơi ở nhà => năng suất giảm, còn nghỉ ngơi cũng khó thoải mái.

Người bình thường thì không nên wfh.
Khoa SE
TÍCH CỰC
10 tháng
@Penn Đồng tình luôn, nhất là khoản kiểu ở nhà mà vẫn phải làm, khó chịu lắm
Nói chung chỗ là để làm
Ở nhà là nơi chúng ta gác công việc ở ngoài (trừ khi việc gấp/ bắt buộc)
Macole
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@Penn Tùy cty và công việc hồi tôi làm wfh cũng chả thấy trễ task bao giờ, ko có cảm giác mệt mỏi khi tan ca, thậm chí khi làm OT thêm vài tiếng cũng ko thấy mệt. Tôi nghĩ lí do làm cty mệt mỏi hơn là do ko khí văn phòng kém chất, máy lạnh, tiếng ồn, ngồi thời gian dài ko cử động. Ở nhà thì đi qua đi lại thoải mái, mỏi lưng thì nằm, chơi với chó mèo, phòng lại yên tĩnh, phòng có lọc khí nên ko bị hắt hơi xổ mũi, ko ra đường hít bụi, thời gian ngủ trưa dài hơn. Tôi làm phần mềm nên có lên cty thì cũng họp qua mạng, đồng nghiệp chỉ rủ đi cà phê nc cho vui thôi
Trước cũng chủ đề tương tự vầy, mình nói ở cương vị người đứng đầu cty ko ai muốn nhân viên làm ở nhà vì khó quản lý, thì bị mấy người vô dập như đúng rồi.
heront
ĐẠI BÀNG
10 tháng
bọn Nhật nổi tiếng là tự giác mà WFH còn giảm hiệu suất. Mấy cái ý kiến đòi WFH là nên gạt từ trong trứng nước
Mình cũng ủng hộ đến cty làm việc
quan0509
ĐẠI BÀNG
10 tháng
IBM , remote work và WFH vốn là văn hoá và đặc điểm mà đầu năm 2023 cũng còn phải yêu cầu nhân viên đến vp làm việc nữa là Google.
n3v3Rm1nD
ĐẠI BÀNG
10 tháng
Tập đoàn công nghệ mình làm, hết giãn cách phát là bắt nhân viên lên cty hết. Ko có hybrid vẹo gì luôn 😁
Tầm này còn WFH gì nữa
Work from hotel mà các anh chê hoài.
Cười ra nước mắt
Chắc tầm này hết WFH rồi
Ai đòi wfh thì đuổi việc luôn đi sẵn giảm nhân sự giảm chi phí
nathai
TÍCH CỰC
10 tháng
Công ty tôi vẫn wfh 100%
Khoa SE
TÍCH CỰC
10 tháng
@nathai Cho hỏi cty bác là cty nào
@nathai Cũng tò mò công ty bác là công ty nào? Công ty không cần nhân viên dọn dẹp, nhân viên tiếp thị, nhân viên kinh doanh, quan hệ đối tác? Nhân viên liên quan đến sổ sách, kế toán? Làm remote luôn hả
Bởi vậy Hybrid working mode là hợp lý, tuần lên cty 2-3 ngày là OK.
Ko liên quan nhưng mình may mắn là chưa bị dính Covid luôn =))
Chắc kiếp trước ăn ở tốt nên cứ ai gần bị Covid là cty cho ở nhà cách ly 1 tuần...5 ng bị làm mình đi cách ly hơn 1th =))
Làn sóng sa thải ào ạt tại các công ty TECH bên USA khiến họ lo lắng nên muốn trở lại công ty làm việc cho sếp nhớ mặt và ko đưa vào danh sách layoff đây mà. hehe

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019