Phòng thí nghiệm đa phương tiện (Media Lab) của đại học MIT vừa phát triển một hệ thống sử dụng hình ảnh mờ trên những màn hình phụ để giúp người dùng có thể hòa mình vào đoạn phim mà mình đang xem. Hệ thống có tên Infinity-By-Nine sẽ sử dụng nhiều thuật toán theo dõi quang học và phân tích màu để tạo ra các trường ánh sáng. Sau đó, chúng sẽ được chiếu lên các màn hình phụ bố trí xung quanh màn hình chính. Những trường màu này sẽ không phải là các hình ảnh sắc nét bởi màn hình phụ luôn nằm ngoài tiêu điểm của mắt nên dù gì thì người xem vẫn thấy chúng bị mờ. Tác dụng của chúng là để người xem cảm nhận video rõ hơn. Việc tái tạo ảnh mờ cũng sẽ dễ dàng hơn nên các hệ thống giải trí tại gia vẫn có thể được đưa vào sử dụng.
Media Lab của MIT nói rằng Infinity-By-Nine dùng một bộ toolkit nguồn mở để phân tích video theo từng khung hình. Mỗi thay đổi trong cảnh phim sẽ được phát hiện dựa trên sự thay đổi màu sắc pixel, độ sáng và biểu đồ phân bố ánh sáng (histogram). Hình ảnh sẽ được dựng lên theo các thông số mà hệ thống đo được rồi chiếu lên các màn hình phụ bằng những máy chiều gắn trần. Những hình ảnh mờ này sẽ phản ảnh các chuyển động và hiệu ứng trên phim nhờ có thuật toán đồng bộ. Chính vì thế, nó gây cảm giác thật hơn cho người xem.
Trong cuộc thử nghiệm của MIT, một số người xem đã cho biết rằng họ thấy như đang đắm chìm vào bộ phim, vài người còn nói rằng họ có cảm giác mạnh hơn, ví dụ như cảm thấy sức nóng khi một vụ nổ xảy ra trên phim. Những nhà nghiên cứu không cho biết khi nào thì Infinity-Be-Nine được thương mại hóa. Chúng ta chỉ biết rằng nó có thể được áp dụng cho những rạp hát gia đình để xem phim hoặc chơi game.