Nằm sâu dưới thủ đô Paris 30m, hệ thống làm mát đô thị được rất ít người biết đến. Công dụng của nó là bơm nước lạnh qua mê cung đường ống dài 89 km để làm mát không khí cho hơn 700 địa điểm khác nhau. Sử dụng điện được tạo ra từ các nguồn tái tạo, đây được xem là hệ thống làm mát lớn nhất ở châu Âu, hoạt động suốt ngày đêm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng ồn hay cảm nhận được nó từ mặt đất.
Mới đây, chính quyền Paris đã ký một hợp đồng đầy tham vọng, nhằm tăng gấp 3 lần quy mô của mạng lưới. Đến năm 2042, hệ thống này sẽ có chiều dài lên đến 252 km, trở thành mạng lưới làm mát đô thị lớn nhất trên thế giới. Hợp đồng mới này sẽ giúp thành phố thích ứng để chống lại mối đe doạ từ hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhiều khu vực của châu Âu đã chạm ngưỡng 40 độ C vào tháng 7 vừa qua.
Thành phố đang mở rộng mạng lưới làm mát cho các bệnh viện, trường học và các ga tàu điện ngầm trong 2 thập kỷ tới. Hiện vẫn chưa rõ quy mô hoạt động của hệ thống sẽ là bao nhiêu vào thời điểm Olympic Paris 2024, nhưng có lẽ hệ thống sẽ được sử dụng ở một số địa điểm ở Thế vận hội.

Mới đây, chính quyền Paris đã ký một hợp đồng đầy tham vọng, nhằm tăng gấp 3 lần quy mô của mạng lưới. Đến năm 2042, hệ thống này sẽ có chiều dài lên đến 252 km, trở thành mạng lưới làm mát đô thị lớn nhất trên thế giới. Hợp đồng mới này sẽ giúp thành phố thích ứng để chống lại mối đe doạ từ hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhiều khu vực của châu Âu đã chạm ngưỡng 40 độ C vào tháng 7 vừa qua.

Thành phố đang mở rộng mạng lưới làm mát cho các bệnh viện, trường học và các ga tàu điện ngầm trong 2 thập kỷ tới. Hiện vẫn chưa rõ quy mô hoạt động của hệ thống sẽ là bao nhiêu vào thời điểm Olympic Paris 2024, nhưng có lẽ hệ thống sẽ được sử dụng ở một số địa điểm ở Thế vận hội.

Mặc dù có đến hàng triệu du khách không biết đến, thế nhưng hệ thống này hiện đang làm mát các địa điểm mang tính biểu tượng nhất của kinh đô ánh sáng. Chẳng hạn như bảo tàng Louvre, bảo tàng Quai Branly. Hệ thống làm mát được điều hành bởi công ty liên doanh Fraicheur de Paris, với 85% cổ phần thuộc về công ty năng lượng nhà nước EDF, phần còn lại thuộc về nhà điều hành giao thông công cộng RATP. Các nhà lãnh đạo của Fraicheur cho biết hệ thống làm mát ngầm mang lại lợi ích cho toàn bộ thủ đô.

“Nếu tất cả các toà nhà ở Paris được trang bị hệ thống lắp đặt tự động, như điều hoà không khí. Dần dần nó sẽ tạo ra một hiệu ứng ‘đảo nhiệt’ đô thị đáng kể." Tuy nhiên với hệ thống làm mát này sẽ giúp Paris giảm nhiệt độ xuống thấp hơn 1,8 độ C, so với việc sử dụng điều hoà ở khắp thành phố. “Ít hơn 1 độ C ở trung tâm thành phố là một con số đáng kể”.

3/10 số hệ thống làm mát được xây dựng bên dòng sông Seine. Khi nước sông đủ lạnh, một chiếc máy sẽ hút nước sông và sử dụng nó để làm lạnh nước trong hệ thống. Nhiệt được tạo ra trong hệ thống sẽ trở lại sống Seine, nơi nó được hấp thụ trở lại. Sau đó, nước lạnh được bơm qua các đường ống đến hơn 700 địa điểm ở Paris.
Toàn bộ hệ thống làm mát ở Paris đều sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như turbine giớ và các tấm pin năng lượng mặt trời. Bốn cơ sở năng lượng mặt trời mới đang chuẩn bị được xây dựng, dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho mạng lưới làm mát này.

Quảng cáo
Trong bối cảnh, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom đã cắt giảm lượng khí đột chảy qua một đường ống chính từ Nga đến châu Âu, khiến công suất giảm xuống còn 20%. Các quốc gia châu Âu đang gấp rút để tìm ra các giải pháp thay thế vì lo ngại Nga có thể sẽ cắt hoàn toàn việc xuất khẩu khí đốt

Trong khi đó, những lợi ích từ việc sử dụng hệ thống làm mát tại các địa điểm nổi tiếng đã được chứng minh mang lại hiệu quả tích cực trong mùa hè năm nay. Ví dụ như bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới - Louvre đã được hưởng lợi từ hệ thống nằm từ những năm 1990. Bởi “bảo tàng cần nước lạnh để bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật và kiểm soát độ ẩm", đây cũng là nhà của 550.000 tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, bao gồm bức tranh Mona Lisa.

Giám đốc di sản của Louvre - Laurent Le Guedart cho biết hệ thống này giúp tiết kiệm chi phí đáng kể trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao vì các cuộc xung đột xoay quanh cuộc chiến ở Ukraine. “Hoá đơn năng lượng của Louvre khoảng 10 triệu USD mỗi năm vào năm 2021. Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát hoá đơn này nhiều nhất có thể trong tương lai khi giá năng lượng liên tục gặp biến động.”
Theo AP
Quảng cáo