Ợ, bà con cài mất thời gian thế.
Mình thì nếu phải cài nó, xong win, thêm driver, setup mạng, cài thêm firefox và 7zip, update mọi thứ. Xong thế là dùng, đa số bật máy rồi chạy mỗi IE lên, mở vài trang xem xem rồi tắt.
À quên chưa nói là cái này là máy ảo nhé. Lâu lắm rồi không chạy win trên laptop. Khổ cho bà con xài win nhiều việc mất thời gian cài cắm.
1. Cài hệ điều hành.
2. Cài Driver.
3. Cài phần mềm: Khoảng chục phần mềm hay dùng thường xuyên như Office, FingerPrint, Unikey, Windows Media Center, FFSJ, UltraISO, 7-Zip, WinRAR, uTorrent, phần mềm dọn rác, Everything Search Engine, Unlocker, Bulk Rename Utility, Adobe Reader, VLC, FooBar2000, MP3 TAG, Total Video Converter, phần mềm quay phim chụp ảnh, phần mềm bảo vệ folders, phần mềm chat yahoo skype, Dropbox, Sandboxie, Photoshop.
4. Thiết lập những phần mềm được phép chạy khi mở máy tính.
5. Tắt hoặc cho thành Manual một số Services.
6. Cập nhật Windows.
7. Tạo menu chuột phải.
8. Đặt dung lượng của Shadow Storage.
9. Dọn rác, chống phân mảnh.
10. Sau khi mọi thứ êm xuôi, ngon lành thì tạo Image Backup.Chỉ cài Windows một lần, khi cần thì Restore lại.
Sau cùng là cài Antivirus, cài thêm một số phần mềm ít dùng khác, và dùng bình thường.
Sau khi cài Win xong:
1. Cài Driver các loại
2. Chạy Windows 7 Loader 2.1
3. Update đầy đủ cho win
4. Cài Winrar, Unikey, IDM và... patch chúng 😁
5. Cài Chrome, Zalo, Face, Viber, Gmail và đồng bộ hóa các account
6. Cài iTune và cac soft Media
7. Cài KIS bản quyền, update Database
8. AusLogics BoostSpeed - Quét dọn máy
9. Cài Acronis True Image Home và Backup Win lại
10. Cài các softwave công việc.
Cài xong thì driver là vấn đề quan trọng nhất đối với mình sau đó tới winrar, firefox, và unikey, office, pdf.... Cuối cùng tới cái gì thiếu thì cài thêm
Quan trọng là bạn cần làm là thực hiện sao lưu tất cả dữ liệu trên máy tính, kể cả hệ điều hành đang chạy lẫn các chương trình của bên thứ ba. Sau khi hoàn thành sao lưu, hãy tạo một phân vùng (partition) mới trên ổ cứng.