Hổ Tasmania là tên gọi khác của loài thú ăn thịt có túi sống tại khu vực Tasmania, Australia và đã tuyệt chủng hồi thập niên 30 của thế kỷ trước. Giờ đây các nhà khoa học thuộc trường đại học Melbourne đã hợp tác với công ty công nghệ sinh học Colossal, Mỹ để lên kế hoạch sử dụng gen lưu trữ để hồi sinh loài vật này.
Hồi năm ngoái cũng chính Colossal đã thông báo họ có kế hoạch điều chỉnh gene nhằm hồi sinh loài voi mammoth để thả chúng về khu vực Bắc Cực. Dự án hồi sinh những động vật đã bị tuyệt chủng có giá hàng triệu đô này đang được nhiều bên quan tâm. Như với dự án hồi sinh hổ Tasmania phía đại học Melbourne dự kiến dùng 5 triệu đô để mở phòng lab phục vụ việc giải mã gen, và từ đó sẽ "dựng" lên những con sói có vằn như hổ này trong tương lai.
Loài động vật này được xác định tuyệt chủng vào năm 1936, khi con vật cuối cùng bị bỏ quên không cho vào lồng ở sở thủ mà phải chịu giá rét và tử vong sau đó. Mặc dù có hàng trăm báo cáo về việc nhìn thấy chúng ngoài môi trường nhưng cuối cùng đến những năm 1980 loài vật này chính thức bị tuyên bố đã tuyệt chủng.
Các nhà khoa học dự định sẽ sử dụng các tế bào gốc từ những động vật có ADN tương tự và biến chúng thành ADN của hổ Tasmania bằng công nghệ chỉnh sửa gen của Colossal. Sau đó họ sẽ dùng công nghệ hỗ trợ sinh sản để biến đổi tế bào gốc thành phôi thai, và rồi cấy vào tử cung nhân tạo hoặc 1 loài thú có túi khác để đậu thai và phát triển. Người sáng lập Colossal cho biết đây là 1 quá trình hợp tác lâu dài giữa hơn 30 nhà khoa học, và dự kiến sau 10 năm nữa sẽ có kết quả của việc phát triển này.
Cũng theo ông này họ đang tìm cách giải quyết vấn đề liên quan đến sức khỏe gen của giống loài, nhất là ở loài đã tuyệt chủng bởi trình tự gen được lưu giữ thường rất hạn chế vì có quá ít cá thể. Việc này cần phải được xử lý nhanh bởi nếu không kịp thì chính con người cũng sẽ hướng tới sự tuyệt chủng nếu 50% sự đa dạng sinh học trên thế giới bị mất đi trong vòng 1 thế kỷ tới.
Mình thì đang nghĩ đến bối cảnh của phim Jurassic Park khi đọc tin này. Sau này cái gì cũng "phản tuyệt chủng" De-extinction bằng công nghệ gen rồi đến lúc nó đột biến ra mấy con khùng khùng thì chết dở 😃
Tham khảo The Guardian
Hồi năm ngoái cũng chính Colossal đã thông báo họ có kế hoạch điều chỉnh gene nhằm hồi sinh loài voi mammoth để thả chúng về khu vực Bắc Cực. Dự án hồi sinh những động vật đã bị tuyệt chủng có giá hàng triệu đô này đang được nhiều bên quan tâm. Như với dự án hồi sinh hổ Tasmania phía đại học Melbourne dự kiến dùng 5 triệu đô để mở phòng lab phục vụ việc giải mã gen, và từ đó sẽ "dựng" lên những con sói có vằn như hổ này trong tương lai.
Loài động vật này được xác định tuyệt chủng vào năm 1936, khi con vật cuối cùng bị bỏ quên không cho vào lồng ở sở thủ mà phải chịu giá rét và tử vong sau đó. Mặc dù có hàng trăm báo cáo về việc nhìn thấy chúng ngoài môi trường nhưng cuối cùng đến những năm 1980 loài vật này chính thức bị tuyên bố đã tuyệt chủng.
Các nhà khoa học dự định sẽ sử dụng các tế bào gốc từ những động vật có ADN tương tự và biến chúng thành ADN của hổ Tasmania bằng công nghệ chỉnh sửa gen của Colossal. Sau đó họ sẽ dùng công nghệ hỗ trợ sinh sản để biến đổi tế bào gốc thành phôi thai, và rồi cấy vào tử cung nhân tạo hoặc 1 loài thú có túi khác để đậu thai và phát triển. Người sáng lập Colossal cho biết đây là 1 quá trình hợp tác lâu dài giữa hơn 30 nhà khoa học, và dự kiến sau 10 năm nữa sẽ có kết quả của việc phát triển này.
Cũng theo ông này họ đang tìm cách giải quyết vấn đề liên quan đến sức khỏe gen của giống loài, nhất là ở loài đã tuyệt chủng bởi trình tự gen được lưu giữ thường rất hạn chế vì có quá ít cá thể. Việc này cần phải được xử lý nhanh bởi nếu không kịp thì chính con người cũng sẽ hướng tới sự tuyệt chủng nếu 50% sự đa dạng sinh học trên thế giới bị mất đi trong vòng 1 thế kỷ tới.
Mình thì đang nghĩ đến bối cảnh của phim Jurassic Park khi đọc tin này. Sau này cái gì cũng "phản tuyệt chủng" De-extinction bằng công nghệ gen rồi đến lúc nó đột biến ra mấy con khùng khùng thì chết dở 😃
Tham khảo The Guardian