
Một nhóm các nhà khoa học tại đại học Duke đã cùng nhau tìm câu trả lời cho một câu hỏi nửa đùa nửa thật rằng: "Liệu có thể tạo ra một chiếc máy tính từ những bộ não chuột?" Dĩ nhiên họ không lấy hẳn bộ não ra, chỉ là kết nối bộ não của những con chuột còn sống với nhau bằng những dây dẫn siêu nhỏ, tạo ra thứ được gọi là Brainet - một mạng lưới não động vật có thể trao đổi thông tin thông qua giao tiếp não đến não.
Chi tiết về công nghệ không được tiết lộ, chỉ biết kết quả cho thấy năng lực của một nhóm chuột tốt hơn so với từng cá thể. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh điều này qua một loạt các tác vụ khác nhau bao gồm truyền tải nội dung thị giác vào Brainet, truyền tải ký ức giữa những con chuột vào thu thập dữ liệu dự báo thời tiết.
Trong thí nghiệm sau cùng, những con chuột được kích thích bởi nhiệt độ và áp suất khí theo dấu hiệu cho biết trời sắp mưa. Cùng nhau, biệt đội chuột nhắt có thể dự đoán chính xác thời tiết với tỉ lệ 41% trong số các trường hợp, cao hơn nhiều so với tỉ lệ dự đoán thông thường với chỉ 16%.
Nghiên cứu trên nối tiếp một nghiên cứu được đại học Duke thực hiện trước đó về hệ thống Brainet và đây chỉ là bước khởi đầu trong một quy trình dài hơi. Mục tiêu cuối cùng trên lý thuyết là nhằm xây dựng một hệ thống máy tính hữu cơ, mạnh mẽ hơn so với những công nghệ mà chúng ta đang có hiện tại.
Ý tưởng vẫn là ý tưởng nhưng sẽ rất thú vị khi nó được hiện thực hóa. Có lẽ trong tương lai, vật nuôi và chiếc máy tính của bạn có thể hòa làm 1 và biết đâu bạn có thể nhờ 1 biệt đội chó, mèo hay chuột hamster tìm ra lời giải cho mình trước một vấn đề khó khăn?
Theo: DigitalTrends