Theo các nghiên cứu gần đây, lượng khí CO2 mà rừng Amazon đang thải ra có thể vượt hơn mức 1 tỷ tấn mỗi năm và gấp 3 lần so với khả năng hấp thụ ngược lại CO2 của nó. Trước đây, rừng Amazon được xem như một lá phổi của Trái Đất khi nó giúp hấp thụ rất nhiều lượng CO2 trong không khí sinh ra từ việc đốt các nhiên liệu hoá thạch. Tuy nhiên, các hiện tượng cháy rừng do hạn hán, đốt rừng để lấy đất canh tác sản xuất thịt bò và nành đã làm cho quá trình này bị đảo ngược.
Để có được kết quả này, các nhà khoa học đã sử dụng nhiều máy bay cỡ nhỏ để đo mức CO2 trong vòng một thập kỷ qua. Thực tế rừng Amazon đang phát thải tới 1.5 tấn CO2 mỗi năm, chủ yếu do các đám cháy. Tại một số khu vực của rừng Amazon, như ở khu vực Đông Nam Amazon chẳng hạn, mặc dù tình trạng đốt phá rừng ít diễn ra hơn nhưng nơi đây lại gặp những hiện tượng khô hạn, và nhiệt độ cao cũng gây ra cháy rừng, từ đó làm cho khu vực này cũng trở nên phát thải nhiều khí CO2 hơn. Chính phủ của tổng thống Brazil Bolsonaro cũng từng bị chỉ trích dữ dội vì khuyến khích phá rừng để lấy đất canh tác. Brazil hiện chính là quốc gia sở hữu nhiều diện tích của rừng Amazon nhất trên thế giới.
Luciana Gatti tại Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil cho biết: “Tin xấu đầu tiên là việc đốt rừng đã tạo ra lượng CO2 gấp 3 lần mức mà Amazon có thể hấp thụ. Tin xấu thứ 2 là những nơi tỷ lệ phá rừng nhiều hơn 30% có thể phát thải CO2 thậm chí gấp 10 lần những nơi có tỷ lệ phá rừng dưới 20%. Chúng ta cần một thoả thuận mang quy mô toàn cầu để cứu Amazon".
Theo số liệu từ vệ tinh vào tháng 4, rừng Amazon ở khu vực Brazil đã thải ra nhiều CO2 hơn 20% so với 10 năm trước. Nhiều người nghĩ rằng việc chuyển đổi đất rừng thành đất nông nghiệp sẽ giúp tăng năng suất hơn, nhưng thực tế thì điều này đang ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và khí hậu, khiến cho năng suất trồng trọt và chăn nuôi ngày càng thấp. Ước tính, ngành công nghiệp đậu nành của Brazil có thể thất thoát tới 3.5 tỷ USD mỗi năm do nhiệt độ tăng độ biến vì phá rừng.
Tham khảo TheGuardian
Để có được kết quả này, các nhà khoa học đã sử dụng nhiều máy bay cỡ nhỏ để đo mức CO2 trong vòng một thập kỷ qua. Thực tế rừng Amazon đang phát thải tới 1.5 tấn CO2 mỗi năm, chủ yếu do các đám cháy. Tại một số khu vực của rừng Amazon, như ở khu vực Đông Nam Amazon chẳng hạn, mặc dù tình trạng đốt phá rừng ít diễn ra hơn nhưng nơi đây lại gặp những hiện tượng khô hạn, và nhiệt độ cao cũng gây ra cháy rừng, từ đó làm cho khu vực này cũng trở nên phát thải nhiều khí CO2 hơn. Chính phủ của tổng thống Brazil Bolsonaro cũng từng bị chỉ trích dữ dội vì khuyến khích phá rừng để lấy đất canh tác. Brazil hiện chính là quốc gia sở hữu nhiều diện tích của rừng Amazon nhất trên thế giới.
Luciana Gatti tại Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil cho biết: “Tin xấu đầu tiên là việc đốt rừng đã tạo ra lượng CO2 gấp 3 lần mức mà Amazon có thể hấp thụ. Tin xấu thứ 2 là những nơi tỷ lệ phá rừng nhiều hơn 30% có thể phát thải CO2 thậm chí gấp 10 lần những nơi có tỷ lệ phá rừng dưới 20%. Chúng ta cần một thoả thuận mang quy mô toàn cầu để cứu Amazon".
Theo số liệu từ vệ tinh vào tháng 4, rừng Amazon ở khu vực Brazil đã thải ra nhiều CO2 hơn 20% so với 10 năm trước. Nhiều người nghĩ rằng việc chuyển đổi đất rừng thành đất nông nghiệp sẽ giúp tăng năng suất hơn, nhưng thực tế thì điều này đang ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và khí hậu, khiến cho năng suất trồng trọt và chăn nuôi ngày càng thấp. Ước tính, ngành công nghiệp đậu nành của Brazil có thể thất thoát tới 3.5 tỷ USD mỗi năm do nhiệt độ tăng độ biến vì phá rừng.
Tham khảo TheGuardian