Kinh nghiệm du lịch Bangkok - Thái Lan giá rẻ.

XuĐi91
5/9/2022 14:26Phản hồi: 2
Kinh nghiệm du lịch Bangkok - Thái Lan giá rẻ.
Đợt vừa rồi mình mình đã có chuyến du lịch Bangkok - Thái Lan 2 ngày. Mình chia sẻ với các bạn một số trải nghiệm và kinh nghiệm khi đi du lịch Thái Lan.

Lên kế hoạch cho chuyến đi

Không chỉ là đi du lịch mà làm gì cũng vậy, đó là chúng ta phải lên kế hoạch cho từng việc. Điều đó sẽ giúp giảm chi phí và tiết kiệm thời gian. Để có 1 chuyến đi vui vẻ, điều đầu tiên là cần lên kế hoạch cho chuyến đi đó. Mình dự định đi 3 ngày, chơi ở Bangkok và một số địa điểm lân cận. Sau khi lựa chọn một số địa điểm vui chơi, mình bắt đầu check lịch trình chuyến bay, địa điểm khách sạn, phương án di chuyển giữa các địa điểm.

Đặt vé máy bay
Việc này không quá khó, các bạn có thể google hoặc lên traveloka để săn vé máy bay. Lưu ý, các chuyến Bus từ sân bay vào thành phố Bangkok sẽ có chuyến cuối lúc 23h. Do đó, nếu muốn di chuyển từ sân bay vào thành phố bằng xe bus thì nên chọn giờ hạ cánh trước 22h. Để các bạn có đủ thời gian làm thủ tục nhập cảnh và ra đón xe bus kịp giờ. Về phần đón xe bus, mình sẽ chia sẻ ở phần sau của bài viết này.
Lần này mình đi mình chọn Air Asia, một hãng hàng không giá rẻ của Malaysia, giá vé khứ hồi là 2tr/1ng. Do đã lên kế hoạch từ sớm, nên mình đã mua vé từ tháng 3 cho chuyến đi vào cuối tháng 7. Vậy nên mua được vé khá rẻ.


Chuẩn bị trước khi đi
Ngoài đồ dùng cá nhân, các bạn sẽ cần phải chuẩn bị thêm:
  • Hộ chiếu (chắc chắn rồi, đi nước ngoài mà không có hộ chiếu là không được).
  • Tiền (dự trù số tiền mình sẽ tiêu, và đổi tiền ở Việt Nam. Nếu bạn tiêu ít, tầm 10tr~20tr thì đổi thẳng từ VND→ Baht. Còn nếu cần chi tiêu nhiều hơn, thì nên đổi 1 ít Baht thôi, còn lại đổi sang USD, rồi qua bên Thái, vào thành phố rồi đổi từ USD sang Baht, sẽ được tỉ giá tốt hơn). Ở HN thì các bạn có thể đổi tiền Baht trên phố Hà Trung. Ngoài ra các bạn cũng có thể chi tiêu bằng thẻ tín dụng quốc tế. Nhưng phí dùng thẻ tín dụng cũng khá cao.
  • Mua sim 4G: bạn có thể mua sim 4G của Thái Lan, các gói gọi, data dùng trong thời gian ngắn. Lần trước thì mình mua ở sân bay. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo mua trên trang Klook. Nếu các bạn đi ngắn ngày thì cũng có thể không cần mua sim 4G, mình có thể dùng wifi ở khách sạn và một số nơi công cộng. Tuy nhiên, wifi ở khu vực công cộng và các nhà hàng, mình đánh giá là không bằng ở Việt Nam. Một số cửa hàng không có wifi hoặc khó xin pass wifi. Nhưng mà đi du lịch, tham quan khám phá, nên mình cũng ít dùng mạng, chỉ tối về khách sạn mới dùng 1 chút để check fb và liên lạc với người thân bạn bè ở VN.
  • Tải bản đồ Google Map offline : Nếu bạn không mua sim 4G thì việc này là rất cần thiết. Nó sẽ giúp các bạn tra cứu các địa điểm, tìm đường đi ngay cả khi không có 4G, không có wifi.
  • Tìm đia điểm ăn uống, vui chơi, mua sắm: Nên tìm trước các quán ăn, đọc review các món ăn trước khi đi. Lưu địa điểm quán trên Google Map để tiện cho việc ăn uống vui chơi mua sắm bên đó.
  • Lưu ý mang thêm ô, mũ và quần áo dài tay vì thời tiết ở Bangkok gần tương tự như ở HCM, nắng nhiều và có thể có mưa vào chiều tối. Ngoài ra, một số điểm du lịch ở Bangkok sẽ không cho du khách mặc đồ quá ngắn vào. Và khi đó bạn sẽ phải mua hoặc thuê quần áo dài tay ở cổng vào khu tham quan.

Di chuyển
Di chuyển ở Thái Lan có một số phương án: Bus, tàu điện, tàu trên sông, taxi, xe tuk tuk…
  • Bus: có 2 loại là bus nhanh (từ sân bay vào nội thành) và bus thường. Bus nhanh có các chuyến A1, A2, A3, A4, khởi hành 30p/1 chuyến từ sân bay. Giá vé 30bath/người/lượt. Bus nhanh đi rất nhanh, mình đi chuyến lúc 23h đêm thì chỉ tầm 30p là vào đến nội thành. Bus thường thì mình có đi năm 2016, giá vé rẻ như bus ở Việt Nam, nhưng chất lượng xe thì xấu hơn VN nhiều. Nhiều xe bus thường còn chẳng có điều hòa, xe mở cửa sổ cho anh em hít khí trời.
  • Tàu điện: Tương tự như tàu điện Cát Linh-Hà Đông, tàu điện ở Thái Lan thì có trước Việt Nam. Năm 2016 mình sang Thái có đi 1-2 lần, giờ không nhớ giá vé cụ thể là bao nhiêu nữa.
  • Taxi: taxi ở Thái Lan khá rẻ so với ở VN. Mình di chuyển 6km, hết tầm 80Baht, 35km từ khách sạn ở Bangkok đi Safari hết 280Bath. Tuy nhiên lưu ý là taxi ở Thái Lan tính cả tiền chờ khi tắc đường. Và hạn chế di chuyển bằng taxi vào giờ cao điểm vì 1 là khó bắt được taxi đồng ý chạy theo đồng hồ, tài xế sẽ hét giá x2 x3 lần lên so với bình thường với lý do tắc đường. Và bạn sẽ phải chờ rất lâu mới kiếm được 1 anh tài xế tốt bụng chịu bấm đồng hồ vào giờ tắc đường.
  • Tàu trên sông: giữa Bangkok có 1 con sông rất lớn. Và để di chuyển dọc sông, bạn có thể đi tàu thủy dọc 2 bên bờ sông. Giá vé tầm 10baht. Tàu sẽ chạy so le 2 bên bờ sông. Tức là bến này dừng bên phải thì bến sau dừng bên trái. Nếu bến tàu mà ở ngược bên bạn cần đến thì sẽ có tàu để đi ngang từ bên này sang bên kia sông. Ưu điểm của đi tàu là bạn sẽ không lo tắc đường 😁
  • Xe Tuk Tuk: đây là 1 phương tiện xe 3 bánh (như xe lam ở Việt Nam). Mình chưa đi phương tiện này ở Bangkok lần nào. Nhưng đã đi ở Pattaya năm 2016. Đi ở Pattaya thì giá tầm 10-20Baht/lượt. Còn ở Bangkok thì tài xế cứ mặc định là 300Baht. Do đó mình ưu tiên đi taxi, bus hơn là đi xe Tuk Tuk.
  • Đi bộ: Du lịch giá rẻ, nên chịu khó đi bộ nhiều cho khỏe người, được nhìn ngó nhiều thứ 2 bên đường.

Khách sạn và Ăn Uống ở Bangkok
Về khách sạn thì các bạn có thể lên Booking.com hoặc traveloka, agoda để đặt phòng. Chú ý tìm các khách sạn tiện các khu như Grand Palace (hoàng cung), China Town, Sukhumvit. Đây là các địa điểm du lịch vui chơi ăn uống nổi tiếng ở Thái Lan. Nên book gần các địa điểm này để tiện cho việc di chuyển. Lần này mình đi, mình ở khách sạn New Siam RiverSide, giá tầm 500-700k/đêm. Khách sạn này gần các điểm du lịch như Hoàng Cung, bảo tàng quốc gia, Wat Pho và một số ngôi đền khác. Và khách sạn cũng rất gần KhaoSan Road (khu vui chơi như Tạ Hiện, Bùi Viện của Việt Nam, nhưng sôi động hơn nhiều)
Về ăn uống thì như có nói ở trên, các bạn nên tìm các món ăn và quán ăn trước khi đi. Có rất nhiều món ngon ở Thái Lan. Và mình ấn tượng nhất là món Pad Thái (Mỳ xào - phở xào kiểu Thái). Pad Thái rất phổ biến, hầu như quán ăn nào cũng có món này. Có 1 quán rất nổi tiếng là ThipSamai (tìm địa điểm trên google map nhé), Pad Thái ở đây rất ngon. Mình đến quán này ăn lúc 12h đêm mà vẫn phải xếp hàng luôn.

Địa điểm vui chơi mua sắm
Các điểm du lịch mình đã đi đợt vừa rồi
  • Hoàng cung: giá vé 500Baht/người. đi thăm 1 vòng hoàng cung ngoài ra, còn có 1 địa điểm khác và 1 show diễn múa mặt nạ. Lưu ý múa mặt nạ chỉ có vào thứ 2-6. Ban đầu mình nghĩ vé chỉ đi tham quan mỗi hoàng cung. Nhưng sau nhìn kỹ thì thấy có thêm 2 mục nữa. Tuy nhiên, mình đi chơi vào thứ 7, nên không xem được show diễn múa mặt nạ (giá vé gồm cả, mà lúc mua vé người bán vé chẳng nói gì, cũng không bán vé lẻ để chỉ thăm mỗi hoàng cung. Hơi thất vọng điểm này). Còn 1 địa điểm khác tham quan bao gồm trong vé là Ayutthaya. Vé có thời hạn dùng trong 30 ngày. Nên nếu có thời gian thì có thể đến Ayutthaya tham quan. Do mình đi ngắn ngày nên không đủ thời gian để đi.
  • Wat Pho: ngôi chùa có tượng phật nằm rất lớn. Wat Pho nằm ngay bên cạnh Hoàng Cung. Vé vào 200bath/người.
  • Wat Phra Kaew: chùa phật ngọc - nằm trong hoàng cung. Một ngôi chùa rất đẹp. Tuy nhiên ngôi chùa này cấm quay phim chụp ảnh, bạn chỉ có thể chụp ảnh ở bên ngoài mà thôi
Ngoài ra còn rất nhiều ngôi chùa đẹp nữa. Các bạn có thể google search để tìm nhiều nhé.
  • Bảo tàng quốc gia: Nằm ngay gần Hoàng cung, giá vé 200baht/người. Đây là 1 bảo tàng rất lớn, có tới tận 10 khu khác nhau. Để đi hết cũng phải mất tầm 1 buổi. Các bạn nên đi vào buổi sáng, vì bảo tàng sẽ đóng cửa vào lúc 4h chiều. Tại đây, các bạn sẽ được tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của đất nước Thái Lan từ thủa sơ khai đến ngày này. image.png
  • Safari và công viên Marine: Nằm cách thủ đô Bangkok hơn 30km là khu Safari và ngay bên cạnh đó có 1 công viên kết hợp với vườn thú - Marine Park. Để đi Safari và Marine Park, các bạn có thể mua vé trước từ Việt Nam qua Traveloka hoặc Klook, sẽ được vé rẻ hơn so với việc mua vé tại cổng công viên. Để di chuyển từ Bangkok đi Safari, các bạn có thể đi taxi với chi phí khoảng 280baht (chưa tính tiền phí cao tốc). Đến đây, các bạn sẽ đổi vé mua trực tuyến lấy vé vào cổng. Safari, các bạn sẽ ngồi ô tô để đi thăm các loại động vật hoang dã. Nếu các bạn tự lái ô tô đến đây thì có thể trực tiếp lái xe vào. Còn nếu các bạn không có ô tô, thì có thể mua vé xe bus với giá 60baht. Đi 1 vòng trong safari hết tầm 40p. Mình đi safari ở Hàn và ở Thái rồi. Nhưng thấy ở Thái không được như ở Hàn, ở Hàn có tiết mục người lái xe cho hổ, sư tử ăn thịt. Hổ, sư tử lao đến vây quanh xe phê lắm. Còn ở Thái thì chỉ đi vòng quanh nhìn 1 lượt các loài thú thôi. Còn bên Marine park, các bạn sẽ vừa đi thăm các loài động vật, và còn được tham gia xem các show diễn của các loài động vật: Vượn đấm bốc, Hải cẩu, chim, cá heo (cái này rất hay, chắc chắn phải xem). Các show diễn có khung giờ nhất định và ở các địa điểm khác nhau trong công viên. Các bạn cần lưu ý giờ diễn và địa điểm để tránh lỡ mất các show diễn. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên có mặt ở Marine Park lúc 9h sáng, làm các thủ tục đổi vé rồi vào chơi Marine Park trước. Sau đó khi xem xong show cá heo lúc 1h30 chiều thì quay ra đi thăm safari. Kết thúc lúc tầm 3h chiều là ra về. Ngoài ra, Marine Park không cho mang đồ ăn vào. Do đó, nếu bạn mua vé qua traveloka, các bạn có thể gửi hành lý ở ngoài cổng. Đến buổi trưa các bạn có thể quay ra ngoài ăn trưa, nghỉ trưa rồi quay lại công viên (trước khi ra ngoài nhớ bảo nhân viên soát vé đóng dấu lên cánh tay để lúc sau có thể quay lại chơi tiếp mà không phải mua lại vé) image.png image.png image.png
  • Về mua sắm, ở Bangkok, các bạn có thể ghé BigC, Central World, Platinum. Đây là các trung tâm mua sắm rất lớn ở Bangkok. Địa điểm lại rất gần nhau. Ngoài ra thì các mặt hàng và giá cả rất phải chăng. image.png
Tổng kết:
Mình thấy đi Thái Lan nói chung và Bangkok nói riêng, chi phí rất rẻ, nhiều điểm điểm tham quan du lịch. Ngoài tìm hiểu văn hóa, mình sang đó còn xem đời sống người dân bên đó thế nào, để biết Việt Nam mình đang ở mức nào. Từ đó tiếp tục phấn đấu kiếm tiền để năm sau đi Thái tiếp :D

Quảng cáo

Hãy mạnh dạn chia sẻ review về một món đồ, một dịch vụ mà bạn thấy hài lòng nhé. Thông tin của bạn giúp được cho rất rất nhiều người luôn đó, cảm ơn bạn trước :x

2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Di duu lịch Thái Lan giá rẻ được các bạn trẻ tò mò, mua sắm, đi thăm các khu chùa. Bạn nào cần giao dịch chuyển tiền sang Thái Lan liên hệ bên DHC, tỷ giá ngoại tệ tốt. Tham khảo thêm: https://chuyentienuytin.com/chuyen-tien-di-thai-lan/

Dịch vụ chuyển tiền đi Thái Lan Uy tín Phí Rẻ Nhận trong 5 Phút

Cách chuyển tiền đi Thái Lan nhận tiền chỉ 5 Phút, phí dịch vụ rẻ. Lựa chọn dịch vụ từ đơn vị uy tín, giao dịch lâu năm, hỗ trợ tốt
chuyentienuytin.com
XuĐi91
ĐẠI BÀNG
2 năm
@T.Lê Hương Mình thấy quanh các nước ĐNA, thì đi Thái Lan là hợp với các bạn có điều kiện kinh tế vừa phải, nhiều địa điểm tham quan khám phá, mua sắm, chi phí phải chăng. Ngoài đi thăm chùa thì cũng có nhiều địa điểm vui chơi giải trí khác nữa.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019