Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc cho anh em - điểm đến đang rất hot

Kay V Tran
26/5/2020 7:3Phản hồi: 11
Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc cho anh em - điểm đến đang rất hot
Chia sẻ với anh em kinh nghiệm đi Phú Quốc hơi bị kĩ luôn nha.

Bài đọc full thì anh em vào đây có rất nhiều gợi ý hay ho: https://vn.blog.kkday.com/2020/05/23/kinh-nghiem-du-lich-phu-quoc-di-dau-choi-gi-het-bao-nhieu-tien/ (trong link họ có gợi ý nhiều tour giá rẻ hơn khi mua tour qua đại lý tại chỗ, siêu tiện lợi. Đợt vừa rồi mình đi tour 3 đảo bên này rất ưng).

Tóm tắt ngắn gọn anh em tham khảo bên dưới nha:

1. Phương tiện di chuyển khi du lịch Phú Quốc
Có rất nhiều phương tiện có thể giúp bạn di chuyển đến đảo Phú Quốc nhưng phổ biến nhất là xe khách, tàu cao tốc và máy bay.

Xe khách là lựa chọn rất hợp lý nếu kinh phí của bạn đang bị hạn chế nhưng lại muốn “sáng sớm thức dậy ở một nơi xa”. Thêm một điểm thú vị nữa là bạn có thể tha hồ ngắm cảnh bên đường và ngắm biển xanh, mây bồng bềnh.

  • Ưu điểm: giá rẻ.
  • Nhược điểm: tốn thời gian và phải chuyển đổi phương tiện.
Trước tiên xe khách sẽ di chuyển đến bến tàu Kiên Giang, tại đây bạn phải ra đảo bằng tàu cao tốc. Bạn có thể chọn các nhà xe phổ biến như Phương Trang, Mai Linh, Tuyết Hon... Đến bến bạn sẽ thấy một số hãng tàu cao tốc đi Phú Quốc: Superdong, hoabinhship và phuquocexpress.

Giá vé xe khách một chiều dao động từ 120.000 VNĐ, mất khoảng 6 tiếng cho lộ trình từ HCM đến Rạch Giá, Kiên Giang. Tàu cao tốc thì mắc hơn, vé một chiều khoảng từ 330.000 VNĐ ~ 350.000 VNĐ. Tàu chạy đến đảo Phú Quốc tầm thêm khoảng 2 tiếng di chuyển. Như vậy tổng thời gian cho chuyến đi đường bộ kết hợp đường biển này sẽ rơi vào khoảng 8-9 tiếng nếu không tính thời gian dây dưa các kiểu 😅

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc của mình cho thấy máy bay là sự lựa chọn tuyệt vời.

  • Ưu điểm: Nhanh, tiết kiệm thời gian.
  • Nhược điểm: Giá vé máy bay tuỳ từng thời điểm.
Các hãng máy bay phổ biến đi Phú Quốc bao gồm: Vietnamairline, Vietjetair, Bambooairways, Jestar,…Giá vé dao động 1-2triệu VNĐ/vé khứ hồi, tuỳ mùa thấp điểm hay cao điểm. Đặc biệt nếu bạn may mắn săn vé máy bay giá rẻ hoặc tóm được vài đợt khuyến mại khủng của mấy hãng bay thì quá tuyệt vời. Nhiều khi một chiều đi cũng chỉ tầm hơn 500,000VNĐ, bằng phí đi xe và tàu cao tốc luôn. Thời gian di chuyển đến Phú Quốc từ TP.HCM chỉ mất 1 tiếng còn từ Hà Nội hoặc Hải phòng thì chỉ 2 tiếng thôi nhé.

2. Đi lại như thế nào?
Đến Phú Quốc chúng ta có thể lựa chọn các phương tiện di chuyển như thuê xe máy hoặc taxi. Nếu đi cả gia đình lớn bạn có thể liên hệ khách sạn đặt giúp 1 chiếc xe ô tô để cả nhà cùng vi vu tại Phú Quốc nhé!

Thuê xe máy:


Đây là phương tiện di chuyển phổ biến và thuận tiện nhất. Một em xe máy có thể đưa chúng ta đi khám phá bất kỳ đâu, oanh tạc mọi ngóc ngách của Phú Quốc vào bất kỳ lúc nào. Đặc biệt phải nói là giá thuê xe tại Phú Quốc cũng dễ thở, dao động tầm 120.000-200.000 VNĐ/ngày tuỳ theo xe tay ga hoặc xe số. Hơn nữa một số dịch vụ thuê còn cho phép nhận và trả xe tại sân bay, rất hấp dẫn đúng không nào? Thủ tục thuê xe cũng rất đơn giản, chỉ cần bản sao chứng minh thư kèm bản chính đối chiếu và tiền cọc xe là xong, rốp rẻng dễ sợ.

Quảng cáo



Một lưu ý khá quan trọng là ở Phú Quốc không phải địa điểm nào cũng có bãi giữ xe máy, nên chúng ta cần lưu ý để xe sao cho dễ quan sát và khoá xe cẩn thận nha. Nhưng cũng đừng lo quá vì Phú Quốc là đảo, xung quanh toàn biển thôi, nếu bị trộm xe thì tên trộm cũng sẽ bị tóm trong vòng vài nốt nhạc vì không thể tẩu tán tang vật được đâu ^^~

Thuê taxi:

Nếu như ngại nắng, sợ mưa, mà vẫn muốn chinh phục Phú Quốc, thì hãy chọn những chiếc taxi vì nó sẽ giúp bạn xua tan nỗi lo về thời tiết, đã vậy còn tiết kiệm sức lực nữa chứ. Hiện tại lượng taxi ở Phú Quốc cũng khá đông, 4 chỗ 7 chỗ đều có đủ. Giá cả thì cũng không chênh lệch với đất liền là bao. Tuy nhiên các địa điểm tham quan hoặc các bãi tắm ở Phú Quốc cũng khá xa nhau nên bạn nên cân nhắc ngân sách nhé.

Nếu đi nhóm hoặc gia đình thì chia ra cũng không bao nhiêu nè. Hoặc với một lựa chọn khác với taxi từng điểm, dừng đâu gọi chiếc mới ở đó là bạn có thể thương lượng với anh tài xế về những địa điểm bạn muốn đến và chốt một mức giá hợp lý, nếu 2 bên "ô cuê" về mặt giá cả là chúng ta vừa đàm phán xong một kèo đi những nơi mình thích với giá tiền hợp lý. Tính ra taxi cũng là một lựa chọn thú vị đó chứ!

Thuê xe đạp:


Nghe hơi lạ đúng không nè cả nhà? Nếu bạn muốn tận hưởng sự nhẹ nhàng, không ồn ào, thong dong, muốn sống chậm lại với cư dân Phú Quốc thân thiện thì xe đạp nghe có vẻ hay ho đó. Ở resort thì đa số sẽ có xe đạp sẵn cho bạn mượn hoặc thuê, còn không các bạn cũng có thể nhờ nhân viên thuê giúp. Giá trung bình tầm 100.000VNĐ/ngày. Xe đạp cũng đa dạng nhé, xe đạp thường, xe đạp đôi, xe địa hình… đủ kiểu đủ màu như san hồ Phú Quốc 😁

Quảng cáo



Xe điện:

Lạ hơn cả xe đạp chính là xe điện. Loại hình di chuyển này hứa hẹn sẽ đem lại nhiều điều thú vị, mới mẻ. Cũng đáng để chúng ta trải nghiệm mới lạ này tại Phú Quốc chứ nhỉ? Nói cho cùng thì Việt Nam mình nhiều cái hay lắm mà mình chưa biết đó thôi :"> Đặt xe qua tổng đài: 0326 301 301.

3. Ở đâu tại Phú Quốc
Đây cũng là vấn đề được quan tâm nhiều nhất khi đi du lịch ở mọi nơi không riêng gì Phú Quốc. Mà nhất là ở vùng đảo xa đất liền, sợ ở chỗ không đúng là coi như buồn luôn cả ngày. Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc nên ở đâu đầu tiên phải nhìn nhận xem mục đích đến hòn đảo xinh đẹp này của chúng ta là gì nhé! Nghỉ dưỡng hay ăn chơi?

Nơi có thể gọi là trung tâm của Phú Quốc là thị trấn Dương Đông nằm ở giữa đảo , lệch về phía Tây của đảo. Đây cũng là nơi có nhiều khách sạn tập trung nhất, và có đủ loại hình từ giá rẻ đến cao cấp. Ở Dương Đông sẽ rất tiện cho việc đi lại, ăn uống, mua sắm và dạo đêm. Tuy nhiên vì là trung tâm nên mặt bằng khá hạn chế, không có quá nhiều resort sang chảnh tập trung ở đây.

Con đường từ Dương Đông qua Dương Tơ có tên là Trần Hưng Đạo, tại đây cũng tập trung khá nhiều khách sạn, cũng có resort luôn nhưng không đặc sắc lắm. Như vậy nếu bạn thích một chút gì năng động và đặc biệt là thích ăn thì chọn khu vực này nhé.

Khu vực trung tâm Dinh Cậu thì chỉ có nhà nghỉ, nhà khách, homestay giá rẻ dành cho sinh viên và khách bình dân, nên nếu chi phí có hạn thì bạn có thể cân nhắc khu vực này. Mà nói chứ giá rẻ miễn sao vui là được, đi đông tổ chức hội họp, ca múa có nhau là được đúng không nè? :D




Còn nếu đến Phú Quốc để tận hưởng sự bình yên của biển cả, muốn thư giãn sau những chuỗi ngày bộn bề công việc thì resort tại khu vực bên dưới tức là bên phải đường từ trung tâm Dương Đông đi xuống, là một lựa chọn xuất sắc.

Resort ở Phú Quốc chỉ có thể miêu tả bằng chữ đỉnh và đỉnh của đỉnh. Có rất nhiều lựa chọn resort trải dài ở bãi Ông Lang và Bãi Trường nhưng chất lượng thì cũng rất khác nhau. Thực ra Phú Quốc là “thiên đường resort” nên khu vực nào của Phú Quốc cũng có những resort có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta hết nha.

Các bạn có thể booking phòng ở các website uy tín và nhớ xem đánh giá trước khi quyết định nhé. Giá phòng dao động tuỳ theo thời điểm và cũng tuỳ khu vực nên có thể dao động tầm 500.000-5.000.0000/đêm.

4. Kinh Nghiệm Du Lịch Phú Quốc: Nên Đi Đâu? Chơi Gì?
Hòn Móng Tay


Hòn Móng Tay nằm ở phía Bắc đảo Phú Quốc - nơi hội tụ những địa điểm thiên nhiên hoang sơ, đẹp đến ngỡ ngàng của hòn đảo ngọc này. Hòn Móng Tay nằm khuất với đường vận chuyển hàng hải nên ít tàu bè qua lại cũng như người dân sinh sống, chính vì vậy nơi đây lúc nào cũng trong xanh như ngọc với bãi cát trắng mịn chẳng khác gì thiên đường nơi hạ giới.


Hòn Móng Tay nhìn từ trên cao

Đến Hòn Móng Tay chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua tiết mục lặn biển ngắm những rặn san hô rực rỡ sắc màu và các chú cá tung tăng bơi lội. Vì nước biển rất trong và các rặn san hô ở đây cũng khá nông nên bạn chẳng cần phải đi xa bờ để ngắm đâu. Đừng lo lắng nếu như bạn không biết bơi nhé.

Khuyến khích các bạn đi các hòn quanh đảo bằng day tour vì nếu đi riêng lẻ từ cảng An Thới phải thuê cano hoặc tàu, giá khá đắt nếu đi ít người, trong khi day tour chỉ tầm 200,000VNĐ - 300,000VNĐ thôi.


lặn biển gần bờ ở Hòn Móng Tay đã chưa nè!

Nếu đã có kế hoạch đi Hòn Móng Tay thì đi luôn Hòn Gầm GhìHòn Mây Rút cho bỏ công nè. Cả 3 hòn này đều nằm trong top những địa điểm đẹp nhất của đảo Phú Quốc đó. Còn các bạn thích cảm giác mạo hiểm và muốn nhìn hệ sinh thái biển sâu hơn thì lặn ống thở là lựa chọn tuyệt vời ông mặt trời luôn.

Sunset Sanato Beach Club Phú Quốc


Vinh dự nằm trong bảng vàng những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc, Sunset Sanato Beach Club là điểm check-in hót-hòn-họt ở Hòn Đảo Ngọc. Cách Dương Đông khoảng 15km, bạn cứ google map nếu đi xe máy hoặc gọi 1 chiếc taxi thẳng tiến nha. Nếu thích “high by the beach” cùng ly cocktail và những bản nhạc chill thì chọn nơi này không sai vào đâu được! Buổi chiều là thời điểm lý tưởng nhất vì bạn sẽ có những bức hình hoàng hôn triệu like hihi!

[c

Hoàng hôn ở Sunset Sanato Beach Club | credit: Shutterstock[/caption]

Để vào Sunset Sanato Beach Club Phú Quốc thì bạn cần trả vé vào cổng, cũng khá mềm so với những chỗ có địa điểm đắt địa ở các thành phố biển khác. 70,000VNĐ/ vé cho ngày thường và 100,000VNĐ/vé cho ngày lễ.

Đến đây team KKday đừng quên lên đồ làm bộ ảnh check-in ở The Gate Keeper (Cổng Trời), nhà gỗ trên cây hay bậc thang cầu vồng pastel nha. Nếu bạn không phải là tín đồ chụp ảnh thì tận hưởng buổi chiều hoàng hôn lãng mạn cũng hay ho lắm nè.

Địa chỉ: Bãi Trường, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Phú Quốc.

Hòn Thơm


Hòn Thơm thuộc địa phận phía Bắc đảo Phú Quốc, nằm giữa biển cả bao la nên vô cùng thơ mộng và êm đềm. Từ Dương Đông sẽ mất tầm hơn nửa tiếng di chuyển đến cảng An Thới, rồi từ đây bạn bắt tàu thêm khoảng 30 phút đi Hòn Thơm. Nếu bạn không thích di chuyển lênh đênh trên biển thì cũng đừng lo vì Việt Nam đã có hệ thống cáp treo dài nhất thế giới nối liền từ thị trấn An Thới ra tới đảo Hòn Thơm. Quá tiện!



Cáp treo dài nhất Việt Nam ra Hòn Thơm | credit: Shutterstock[/caption]

Biển Hòn Thơm vừa trong vừa xanh lại có nhiều rạn san hô nên nhiều người đến đây lặn biển (snorkeling). Ngoài ra còn có thể lái motor nước, cano hay lặn bình dưỡng khí. Nếu chọn đi lặn thì bạn nên chọn tour vì đi được nhiều nơi và có hướng dẫn viên chuyên nghiệp đi kèm sẽ yên tâm hơn.

Bãi Sao


Bãi Sao cũng nằm ở phía Nam đảo, là bãi tắm được yêu thích khi đi du lịch Phú Quốc. Cát ở Bãi Sao nhuộm một màu trắng mịn như kem vani, cùng biển trong, trời xanh, mây trắng và những hàng dừa che bóng mát là địa điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho mùa hè. Không có nhiều hàng quán nên bạn có thể thoải mái ngã lưng thư giãn bên bờ biển, tận hưởng làn gió mát rượi dưới cái nắng dịu dàng của Hòn Đảo Ngọc.



Bãi Sao trong xanh của Phú Quốc | credit: Shutterstock[/caption]

Bên cạnh việc nghỉ dưỡng, ăn uống, Bãi Sao cũng nổi tiếng với các trò trơi vận động đậm chất mùa hè như lái motor nước, lướt ván, chèo thuyền Kayak hay lặn biển ngắm san hô. Hấp dẫn lắm team đi Phú Quốc nhà mình ơi.

Làng chài Hàm Ninh


Dĩ nhiên là cuốn sổ tay "kinh nghiệm du lịch Phú Quốc" sẽ không bao giờ thiếu trải nghiệm làng chài rồi. Làng chài Hàm Ninh là ngôi làng cổ nằm nép mình dưới chân núi Hàm Ninh. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng việc chài lưới và đánh cá nên nơi đây vẫn lưu giữ được vẻ đẹp giản dị và hoàng sơ của vùng quê thường thấy trong sách, vở. Đặc biệt hình ảnh bầu trời hoàng hôn phớt hồng phản ảnh dưới làn nước long lanh làm “bạn viết bài” nhớ đến một khung cảnh trong truyện “Người đàn bà làng chài”.


Hoàng hôn ở làng chài Hàm Ninh | credit: Shutterstock[/caption]

Tham quan và ngắm nhìn vẻ đẹp bình yên của Làng chài Hàm Ninh sẽ để lại trong bạn một ký ức sâu đậm hơn về vùng quê miền biển hoang sơ nhưng bình dị qua ngày, khác hẳn với nhịp sống bận rộn ở thành phố. Tuy vậy có ảnh đẹp hay không cũng tuỳ thuộc vào thời tiết và khí hậu. Chắc chắn một điều rằng trải nghiệm và cách nhìn của mỗi người khác nhau, nếu bạn thích khám phá văn hoá đó đây là làng chài là một địa điểm thú vị để bạn học hỏi theo nè.

5. Chi Phí Cơ Bản Khi Đi Du Lịch Phú Quốc

Chi phí là một cái gì đó rất dao động, mắc - rẻ tuỳ vào nhu cầu của mỗi người. Lấy ví dụ như mình tính chi phí cho 1 người ở Phú Quốc sẽ tầm:

  • Vé máy bay TP. HCM - Phú Quốc: 1,200,000VNĐ/vé khứ hồi
  • Khách sạn: 250,000VNĐ - 700,000VNĐ/ phòng đôi/đêm
  • Day tour khám phá đảo: 200,000VNĐ - 1,500,000VNĐ/tour
  • Ăn uống: 300,000VNĐ - 500,000VNĐ/ngày (Cái này dao động nhất tuỳ vào khả năng ăn của mỗi người)
Nếu có nhu cầu đi Safari World, Vinpearl Land hay Cáp Treo Hòn Thơm,... thì bạn có thể đặt vé trước để tiết kiệm chi phí. Như vậy chuyến đi chơi Phú Quốc cũng không quá tốn kém, đặc biệt là hành trình lặn biển ở Phú Quốc cũng khá rẻ so với các vùng biển du lịch ở các nước khác. Chúc các bạn có một chuyến đi mùa hè vui hết sẩy! Tiếp sau phần 1 kinh nghiệm du lịch Phú Quốc sẽ là chuyên mục "ăn gì ở Phú Quốc". Cùng chờ đón nhé cả nhà!
11 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thấy Phú Quôca nước trong veo là thích rồi
Kay V Tran
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ngophuhien.phuhien yeah
congtuancotu
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tới đảo thì luôn tuyệt vời nhất là Phú Quốc
Kay V Tran
ĐẠI BÀNG
4 năm
@congtuancotu yess
Tuyệt vời
Kay V Tran
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hoàng Văn Thi Quá tuyệt vời!
Đẹp tuyệt vời rồi
Kay V Tran
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Bùi Gia Hưng Quá tuyệt vời!
Cái ảnh làng chài Hàm Ninh là bình minh nhé. Vì nó nằm ở phía đông đảo
Kay V Tran
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Trịnh Quang Hân thanks bạn
Khi đi du lịch tại Phú Quốc các bạn không nên bỏ qua cơ hội cho mình trải nghiệm Tour 4 đảo tại Phú Quốc, nó thật sự rất đáng để chúng ta trải nghiệm. Tôi đã có cơ hội trải nghiệm nơi này vào cuối tháng 4 tại đây. Thật sự rất tuyệt
Đơn vị giúp tôi có 1 chuyến đi thật tuyệt tại đây, các bạn có thể tham khảo
https://tourphuquoc.com/tour/tour-cano-4-dao-phu-quoc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019