Sau 4 năm giới thiệu, cuối cùng thì hai chiếc đồng hồ xa xỉ của Leica, L1 và L2 cũng đã chính thức bán ra thị trường với giá lần lượt là 11 và 14 nghìn USD. Trông hai chiếc này không mấy khác nhau, nhưng giá thì chênh lệch kha khá. Lý do là bộ máy cơ lên cót tay của L2, do Leica tự phát triển sở hữu khả năng hiển thị giờ giống như rất nhiều chiếc GMT cao cấp khác đang có trên thị trường. Núm vặn ở góc 4h cho phép chỉnh vị trí của viền bezel xung quanh mặt số để hiển thị múi giờ thứ hai. Còn nút bấm ở góc 2h có một nhiệm vụ duy nhất, đó là chỉnh ngày trong trường hợp anh em quên lên cót sau vài ngày không đeo, đồng hồ dừng hoạt động và tương tự như vậy với ô lịch ngày.
Như đã nói, Leica giới thiệu L1 và L2 suốt từ năm 2018, cùng với sự ra mắt của mảng thiết kế và sản xuất đồng hồ riêng của họ, Ernst Leitz Werkstätten. Nhưng mãi đến 4 năm sau, L1 và L2 mới chính thức được bán ra dưới dạng những sản phẩm giới hạn, chỉ xuất hiện tại boutique của hãng tại vài nước: Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Áo, Nga và UAE.
Dễ thấy Leica chọn hướng đi khác người chẳng thua gì những người đồng hương A. Lange & Sohne, với bộ máy lên cót tay do chính họ phát triển. Nhìn kích thước của bộ máy, cũng dễ hiểu khi hai chiếc L1 và L2 có kích thước đường kính case thép lên đến 41mm, dày 14.5mm. Thậm chí núm chỉnh giờ cũng được thiết kế một cách tỉ mỉ và mới hoàn toàn. Thay vì rút lên như những chiếc đồng hồ khác, Leica chọn cách triển khai giống hệt như nút bấm mở màn trập trên máy ảnh, ấn xuống để mở khóa núm crown chỉnh giờ. Khi ấn nút chính giữa crown, kim giây sẽ tự động reset về vị trí số 0 luôn, rất tiện. Khi ấn nút này, chấm tròn ngay cạnh ô lịch ngày sẽ chuyển màu từ trắng sang đỏ để dễ nhận biết.
Như đã nói, Leica giới thiệu L1 và L2 suốt từ năm 2018, cùng với sự ra mắt của mảng thiết kế và sản xuất đồng hồ riêng của họ, Ernst Leitz Werkstätten. Nhưng mãi đến 4 năm sau, L1 và L2 mới chính thức được bán ra dưới dạng những sản phẩm giới hạn, chỉ xuất hiện tại boutique của hãng tại vài nước: Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Áo, Nga và UAE.
Dễ thấy Leica chọn hướng đi khác người chẳng thua gì những người đồng hương A. Lange & Sohne, với bộ máy lên cót tay do chính họ phát triển. Nhìn kích thước của bộ máy, cũng dễ hiểu khi hai chiếc L1 và L2 có kích thước đường kính case thép lên đến 41mm, dày 14.5mm. Thậm chí núm chỉnh giờ cũng được thiết kế một cách tỉ mỉ và mới hoàn toàn. Thay vì rút lên như những chiếc đồng hồ khác, Leica chọn cách triển khai giống hệt như nút bấm mở màn trập trên máy ảnh, ấn xuống để mở khóa núm crown chỉnh giờ. Khi ấn nút chính giữa crown, kim giây sẽ tự động reset về vị trí số 0 luôn, rất tiện. Khi ấn nút này, chấm tròn ngay cạnh ô lịch ngày sẽ chuyển màu từ trắng sang đỏ để dễ nhận biết.
Được phát triển cùng đơn vị chế tác Lehmann Präzision, bộ máy này thực ra dựa trên nền tảng của ETA 2892. Bù lại, mọi chi tiết cơ khí đều được hoàn thiện để chiều lòng những khách hàng khó tính nhất. Bộ máy này giờ được chính Leica tự sản xuất tại một nhà máy tại Wetzlar, nhân tiện hoàn thiện luôn từng chiếc đồng hồ bán ra thị trường, ngay gần nơi họ sản xuất ra những chiếc máy ảnh đắt tiền.
Phức tạp mà không diêm dúa, những điểm nhấn chủ yếu trên cả hai chiếc đồng hồ này nằm ở cọc số, kim giờ phút và những chi tiết màu đỏ ở kim giây rốn góc 6h, đường chỉ trên dây da bê đi kèm, và dĩ nhiên một chiếc Leica sẽ không thể hoàn thiện nếu như thiếu đi chấm tròn đỏ. Dưới ống kính macro, Leica L2 phải thừa nhận là không góc chết. Còn trên L2, ô tròn ngay dưới chấm trắng là ô chỉ thị ngày và đêm, một tính năng rất hay nhưng không cần những thay đổi quá phức tạp ở mức độ caliber. Ở chiều ngược lại, góc 9h là “kim xăng” báo thời lượng cót còn lại trong bộ máy có khả năng trữ cót tối đa 60 giờ liên tục. Còn kính sapphire cong, theo Leica, lấy cảm hứng từ những chiếc ống kính máy ảnh.
Leica nói: “Thiết kế chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ chính giáo sư Achim Heine, người đã thiết kế không ít sản phẩm cho Leica trong nhiều năm qua, và cũng từ đó ông có được sự thấu hiểu đầy uyên thâm những nguyên tắc thẩm mỹ cơ bản của thương hiệu.”
Quảng cáo
Giống hệt như những chiếc máy ảnh mà chính Leica tạo ra, L1 và L2 nhìn từ xa rất đơn giản, nhưng càng nhìn gần, những chi tiết chứng tỏ công sức và thời gian của các nghệ nhân càng hiện ra một cách rõ ràng. Chỉ có điều, với mức giá đã đề cập ở đầu bài viết, có lẽ sẽ chỉ có những fan trung thành nhất mới dám sở hữu L1 hoặc L2, khi mức giá của nó đã tiệm cận những mẫu dress watch cao cấp khác của những thương hiệu đã có quá nhiều tên tuổi trên thị trường, như Cartier Tank, Jaeger leCoultre Master Control, IWC Portuguese, hay thậm chí những cái tên thuộc tầm hàng khủng như Breguet Classique, Patek Philippe Calatrava, hay chính ước mơ của mình, A. Lange & Sohne Saxonia Thin.