Đây là lời phát biểu của Tổng thư ký tổ chức này sau khi 1 phân tích báo cáo không chính thức cho thấy nhiệt độ thế giới trong 1 tuần trở lại đây đã ở mức cao nhất kể từ trước đến giờ.
Theo phân tích của Trung tâm dự báo môi trường quốc gia Hoa Kỳ NCEP thì nhiệt độ trung bình không khí toàn cầu, tính bằng cách đo nhiệt độ cách mặt đất 2m tại hàng nghìn khu vực trên thế giới, đã ở mức 17.18 độ C vào thứ 3 vừa rồi, vượt qua mức kỷ lục 17.01 độ C vào ngay thứ 2 trước đó. Còn theo phân tích trong 7 ngày cho đến thứ 4 vừa qua từ hệ thống tái phân tích khí hậu của trường đại học Maine thì nó đã vượt quá 0.04 độ C kể từ khi hệ thống lưu trữ thông tin khí hậu được thiết lập từ 44 năm trước.
Tuy phía cơ quan quản lý đại dương và khí quyền quốc gia Hoa Kỳ NOAA, nơi các chỉ số được coi là tiêu chuẩn vàng trong đánh giá dữ liệu khí hậu, cho biết họ chưa xác minh được những dữ liệu nói trên. Nhưng họ cho biết đúng là loài người đang trong giai đoạn nóng hơn thường do biến đổi khí hậu kết hợp với hiện tượng El Nino và còn rơi vào đúng mùa hè.
Đối với các nhà khoa học thì họ hầu như đều đồng ý rằng tác động của biến đổi khí hậu đang dần vượt qua ngưỡng đo lường do những lý do nêu trên. Theo như tiến sỹ Karsten Haustein đang nghiên cứu bức xạ khí quyển tại trường đại học Leipzig thì rất có thể vào tháng 7 chúng ta sẽ đón nhận những ngày nóng nhất kể từ kỷ Eemian, là giai đoạn gian băng với nhiệt độ nóng lên làm tan chảy các khối băng vào 120 nghìn năm trước.
Ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là các khu vực Nam và Bắc cực, khi tại Bắc cực nhiệt độ ở những khu vực gần đại dương ở mức từ 10 đến 20 độ, cao hơn mức trung bình trong giai đoạn 1979 đến 2000. Việc này không chỉ làm tăng tốc độ băng tan mà được dự kiến sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện những chủng bệnh từ virus hay vi khuẩn vốn từng bị đóng băng từ lâu. Những động vật tại 2 cực đang bị ảnh hưởng đầu tiên khi có sự xuất hiện và lan tràn của cúm gia cầm tại đây. Có thể sắp tới sẽ đến lượt con người nếm mùi những bệnh tật vốn tưởng đã biến mất từ lâu.
Tham khảo The Guardian
Theo phân tích của Trung tâm dự báo môi trường quốc gia Hoa Kỳ NCEP thì nhiệt độ trung bình không khí toàn cầu, tính bằng cách đo nhiệt độ cách mặt đất 2m tại hàng nghìn khu vực trên thế giới, đã ở mức 17.18 độ C vào thứ 3 vừa rồi, vượt qua mức kỷ lục 17.01 độ C vào ngay thứ 2 trước đó. Còn theo phân tích trong 7 ngày cho đến thứ 4 vừa qua từ hệ thống tái phân tích khí hậu của trường đại học Maine thì nó đã vượt quá 0.04 độ C kể từ khi hệ thống lưu trữ thông tin khí hậu được thiết lập từ 44 năm trước.
Tuy phía cơ quan quản lý đại dương và khí quyền quốc gia Hoa Kỳ NOAA, nơi các chỉ số được coi là tiêu chuẩn vàng trong đánh giá dữ liệu khí hậu, cho biết họ chưa xác minh được những dữ liệu nói trên. Nhưng họ cho biết đúng là loài người đang trong giai đoạn nóng hơn thường do biến đổi khí hậu kết hợp với hiện tượng El Nino và còn rơi vào đúng mùa hè.
Đối với các nhà khoa học thì họ hầu như đều đồng ý rằng tác động của biến đổi khí hậu đang dần vượt qua ngưỡng đo lường do những lý do nêu trên. Theo như tiến sỹ Karsten Haustein đang nghiên cứu bức xạ khí quyển tại trường đại học Leipzig thì rất có thể vào tháng 7 chúng ta sẽ đón nhận những ngày nóng nhất kể từ kỷ Eemian, là giai đoạn gian băng với nhiệt độ nóng lên làm tan chảy các khối băng vào 120 nghìn năm trước.
Ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là các khu vực Nam và Bắc cực, khi tại Bắc cực nhiệt độ ở những khu vực gần đại dương ở mức từ 10 đến 20 độ, cao hơn mức trung bình trong giai đoạn 1979 đến 2000. Việc này không chỉ làm tăng tốc độ băng tan mà được dự kiến sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện những chủng bệnh từ virus hay vi khuẩn vốn từng bị đóng băng từ lâu. Những động vật tại 2 cực đang bị ảnh hưởng đầu tiên khi có sự xuất hiện và lan tràn của cúm gia cầm tại đây. Có thể sắp tới sẽ đến lượt con người nếm mùi những bệnh tật vốn tưởng đã biến mất từ lâu.
Tham khảo The Guardian