Liệu Apple đã lên tới "đỉnh"?

5/2/2013 8:50Phản hồi: 0
Liệu Apple đã lên tới "đỉnh"?
- Lợi nhuận của Apple không đạt được như kỳ vọng khiến giá trị của công ty suy giảm mạnh.
- Tuy nhiên đầu tư vào Apple vẫn rất tiềm năng.
- Thị trường đang rất mong đợi một sản phẩm mang tính đột phá của Apple trong năm 2013.
- iTV tuy rất được kỳ vọng nhưng liệu có vượt qua được SmartTV của Samsung hay không?
- Rất có thể Apple đã lên đến "đỉnh" của mình.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi khi có một sản phẩm mới chuẩn bị được ra mắt, cả thế giới công nghệ lại trở nên xôn xao, các chuyên gia mải mê đưa ra những dự đoán của mình trong khi những nhà sản xuất thì lại lại úp mở bằng những clip quảng cáo của mình. Nếu bạn không tin, hãy lấy Apple làm ví dụ. Chu kỳ này luôn là vậy mỗi khi iPhone hay iPad ra mắt. Thậm chí còn sớm đến mức xuất hiện cả những tin đồn về iPhone 6 trước khi iPhone 5 ra mắt. Thế nhưng lần này mọi chuyện dường như đã khác. Apple không còn là trung tâm của sự chú ý nữa, mà thay vào đó là Samsung: chiếc điện thoại mới nhất của họ được dự đoán sẽ được tung ra vào tháng 3 tới đây.
http://viettablet.com/productSaleOptions/viewByProduct/may-tinh-bang-nexus-7-32gb-co-3g/slug
Cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa Apple và Samsung đang gây lên mối lo ngại cho những nhà đầu tư vào Apple. Họ còn có một mối quan tâm khác nữa vào ngày 23 tháng 1 vừa qua, khi Apple công bố lợi nhuận quý 1 của mình: 13 tỷ USD – 1 con số khổng lồ nhưng không được như kỳ vọng. Và rồi chỉ sau một vài giờ đồng hồ, giá trị cổ phiếu của Apple đã giảm 10%, tương đương với gần 57 tỷ USD bị “bốc hơi” khỏi Apple. Nếu biết rằng với 57 tỷ USD, bạn hoàn toàn có thể mua lại toàn bộ Ford, nhà sản xuất ô tô nổi tiếng của Mỹ, bạn sẽ thấy con số này khủng khiếp đến mức nào.

Bảng 1: Thống kê suy giảm giá trị cổ phiếu của Apple từ năm 2000 đến nay (Nguồn: Asymco).
http://viettablet.com/productSaleOptions/viewByProduct/may-tinh-bang-google-nexus-10/slug
Dù rằng từ năm 2000 tới nay, cổ phiếu của Apple đã có lúc còn lâm vào tình trạng thê thảm hơn vậy nhưng luôn luôn phục hồi ngay sau đó (Bảng 1). Tuy nhiên, một câu hỏi lớn vẫn đang treo “lơ lửng” trên đầu các nhà đầu tư: liệu lần này Apple có phục hồi trở lại? Có hai nguyên nhân chính khiến cho lo lắng này trở nên thực tế:
Thứ nhất, Apple đã không còn Steve Jobs, thiên tài và cũng là đồng sáng lập. Nhờ có iPhone và iPad, Apple mới có thể vươn lên mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng người kế nhiệm của Jobs, Tim Cook, vẫn chưa chứng minh được khả năng tạo ra được những sản phẩm đột phá như Jobs đã từng làm. Thứ hai, lợi nhuận cận biên của Apple đã giảm 38,6% trên doanh số 55 tỷ USD. Điều này khiến cho ngày càng có nhiều những đối thủ đứng lên chống lại họ.

Bởi vậy, nhiều chuyên gia phân tích đã có cùng một quan điểm: Rất có thể Apple đã lên đến "đỉnh". Tuy nhiên, cũng có rất nhiều iFan đã và đang phản đối ý kiến này bởi hiện tại, tỷ suất giá bán trên lợi nhuận của Apple là 11,6 (hôm 23/1) rất gần với chỉ số này của Microsoft (Bảng 2). Vì thế, việc đầu tư vào Apple xem ra vẫn còn khá hấp dẫn. Trong khi đó, điểm khác biệt giữa hai người khổng lồ này đó là: một bên phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu từ thị trường máy tính cá nhân, vốn đang “thoi thóp” trong vài năm trở lại đây, một bên tập trung vào những sản phẩm đột phá nhất của thập kỷ này: thiết bị di động thông minh. Theo thống kê của Bloomberg, chỉ duy nhất 1 trong 60 nhà đầu tư của Apple ra quyết định “bán” trong phiên giao dịch vừa qua.
http://viettablet.com/productSaleOptions/viewByProduct/may-tinh-bang-google-nexus-7-32gb/slug
Bảng 2: Tỷ suất giá bán/lợi nhuận của Apple, Microsoft và các tập đoàn thuộc S&P 500 (Nguồn: Bloomberg).
Việc xuất hiện một vài tin tức không hay cho Apple trước thời điểm 23/1 đã có tác động không nhỏ tới lòng trung thành của các nhà đầu tư. Một Apple “vụng về” cho ra mắt Apple’s Map chưa hoàn chỉnh hay những tin đồn về việc cắt giảm linh kiện sản xuất iPhone 5. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn lạc quan cho rằng “sau cơn mưa trời lại sáng” và Apple sẽ lại tiếp tục “khuynh đảo thị trường” với những siêu phẩm như thường lệ.

http://viettablet.com/productSaleOptions/viewByProduct/samsung-galaxy-s3-mini-trang-den/slug
Hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn về việc liệu Apple có đang sản xuất một sản phẩm iPhone rẻ hơn nhằm hướng tới những thị trường mới nổi như Trung Quốc hay không. Tại một quốc gia mà sở hữu iPhone đã trở thành “bắt buộc” nếu muốn có…bạn gái thì giả thuyết này là hoàn toàn có cơ sở. Hơn 2 triệu iPhone 5 đã được bán hết ngay trong ngày cuối tuần kể từ khi ra mắt tại quốc gia này nhưng đối với đa số dân cư tại đây, iPhone vẫn còn là một thiết bị quá xa xỉ so với thu nhập của họ. Barclays, một ngân hàng đầu tư của Anh, tin rằng Apple có thể sẽ cho sản xuất hàng loạt iPhone với mức giá chỉ xấp xỉ 150 USD, một con số trong mơ đối với dân cư tại các quốc gia này.
Mặc dù mới đây Apple đã chính thức bác bỏ tin đồn này, tuy vậy, giới quan sát lại đang rất mong đợi một tuyên bố khác đến từ phía công ty. Việc lợi nhuận cận biên tại Trung Quốc và Ấn Độ đang giảm đi từng ngày hoàn toàn đáng để Apple lưu tâm nếu muốn thu hút hàng triệu khách hàng mới. Đó là còn chưa kể tới nếu Apple đồng ý một bản hợp đồng với China Mobile, một nhà mạng với hơn 700 triệu khách hàng, lợi nhuận của Apple có lẽ còn lớn hơn con số 13 tỷ USD rất nhiều lần.
Tuy vậy, cách tốt nhất để một công ty chứng minh được khả năng của mình không nằm ở quá khứ huy hoàng mà là những gì họ đang thực hiện cho tương lai. Kể từ sau khi Steve Jobs ra đi, dường như Apple đã quá tập trung vào việc “đánh bóng” những chiếc iPhone và iPad của họ. Không chỉ giới đầu tư mà cả những tín đồ công nghệ trên toàn thế giới đang rất mong đợi một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ và đột phá. Mọi con mắt đang đổ dồn về chiếc TV thông minh mà Apple đang nghiên cứu và sản xuất. Ngay cả CEO Tim Cook cũng đã "úp mở" trước báo giới rằng iTV sẽ là trung tâm của mọi sự giải trí trong gia đình. “Khi tôi tắt chiếc TV đó đi, cuộc sống trong gian phòng như quay trở lại 30 năm trước.”
http://viettablet.com/productSaleOptions/viewByProduct/samsung-galaxy-tab-p3100-mau-trang/slug
Tuy nhiên, những người hoài nghi lại chỉ ra rằng đã có quá nhiều những sản phẩm mỏng và nhẹ trên thị trường. Đó là còn chưa kể tới chiếc hộp “giải mã” của Apple cho phép người dùng thu lại nội dung từ iTunes, Netflix và những dịch vụ khác trên TV đã không thành công như mong đợi. iTV được hứa hẹn sẽ trang bị khả năng điều khiền qua cử chỉ và giọng nói sẽ trở thành trung tâm giải trí trong nhà. Thiết bị này sẽ cho phép người dùng kiểm tra xem liệu máy giặt của họ đã hoàn thành việc hay chưa trong khi đang lướt Facebook và xem những clip giải trí trực tuyến. Peter Misek, CEO của Jefferies, một ngân hàng đầu tư, cho biết càng nhiều khách hàng mua sản phẩm của Apple, càng nhiều người sẽ bị vướng vào một “hệ sinh thái Apple” (ecosystem).

Và dù iTV có hiện đại tới đâu, chẳng có gì có thể bảo đảm rằng đây sẽ là một “bom tấn” của năm bởi việc trang bị thêm một kết nối Internet cho thiết bị này sẽ là một trở ngại lớn cho nhiêu người dùng. Đó là còn chưa kể tới một mức giá “cắt cổ” của iTV bởi xưa nay các sản phẩm của Apple chưa bao giờ được coi là rẻ so với thị trường nói chung.

Quảng cáo


Bên cạnh đó, sự cạnh tranh đến từ một đối thủ khó chịu như Samsung sẽ là điều không thể tránh khỏi. Tập đoàn xứ Kim Chi là một trong số những người đi tiên phong về smartTV và liệu Apple có đảm bảo iTV sẽ hơn được những gì đang có trên thị trường hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Bài học từ cuộc chiến smartphone năm 2012 cho thấy, rất có thể cho đến khi được tung ra trên thị trường, iTV có lẽ sẽ chỉ hơn được những SamsungTV của quá khứ mà thôi.

Bảng 3: Đầu tư tại 4 tập đoàn công nghệ lớn của thế giới qua các năm (Nguồn: Asymco).
Tuy nhiên, theo Horace Dediu, CEO của Asymco, một công ty nghiên cứu thị trường, cho biết sẽ là sai lầm lớn nếu bạn nghĩ rằng Apple đang ngủ quên trên chiến thắng. Ông cho biết, theo những số liệu mới nhất, lượng vốn đầu tư đã tăng vọt trong quý vừa qua đối với các tập đoàn công nghệ lớn. Cao nhất vẫn là Samsung, mặc dù đang có dấu hiệu suy giảm trong tháng cuối của năm 2012. Trong khi đó đầu tư của Apple đã tăng lên 3,5 tỷ USD vào cuối năm 2012, gần gấp 3 lần so với những tháng trước đó (Bảng 3). Phần lớn tiền đầu tư này được tập trung vào các trung tâm dữ liệu nhằm hỗ trợ cho hệ thống điện toán đám mây. Tuy vậy, ông cũng tin rằng một phần không nhỏ của số tiền đang được Apple dùng để hỗ trợ các sản phẩm chuyên dụng, tạo lợi thế cho Apple trong việc sản xuất những ứng dụng mới và độc đáo hơn.
http://viettablet.com/productSaleOptions/viewByProduct/ipad-mini-trang-den-wifi-4g-16gb/slug
Tóm lại, cho dù Apple có sản xuất iPhone giá rẻ hay tung ra một chiếc "siêu" smartTV, tạo một cú hích mạnh mẽ cho thị trường Trung Quốc cũng như toàn thế giới, giá trị cổ phiếu của Apple sẽ vẫn khó có khả năng quay trở lại vị trí đỉnh cao của hè năm trước. Cạnh tranh đang diễn ra ngày càng khốc liệt hơn và các đối thủ sẽ chẳng chịu ngồi yên nhìn Apple thao túng thị trường. Với 137 tỷ USD tiền mặt trong tay, Apple hoàn toàn có thể sử dụng số tiền này để tăng giá cổ phiếu bằng cách trả cổ tức ngay hay mua lại nhiều cổ phiếu. Điều này cũng có thể tạo dựng lại niềm tin cho giới đầu tư nhưng khó có thể thay đổi được một thừa nhận ngầm mà không ai nói ra: Apple sẽ không sụp đổ nhưng có lẽ đã lên đến "đỉnh".
Tham khảo: Economist
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019