Bộ tư pháp Mỹ vừa cho biết ChiMei, một trong những nhà sản xuất màn hình tinh thể lỏng lớn nhất thế giới đã chấp nhận nộp 220 triệu đô cho những tội trạng của mình. Công ty này được cho là đã kết hợp với các nhà sản xuất khác để kìm giữ giá tấm nền màn hình tinh thể lỏng nhằm thu lợi riêng. Vào năm ngoái thì 3 nhà sản xuất lớn là LG, Sharp và Chunghwa đã phải nộp 585 triệu đô vì nguyên nhân tương tự.
Theo phán quyết của toàn án San Francisco, công ty Đài Loan này bị kết tội kìm giữ giá bán tấm nền LCD từ ngày 12/09/2001 đến 01/12/2006. Họ đã thông đồng với các hãng khác, trao đổi thông tin về doanh số rồi áp đặt một mức phí được xác định trước cho khách hàng. Tuy nhiên Chi Mei đã chuộc tội bằng cách nộp phạt và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra chống độc quyền của Mỹ.
Được biết các tấm nền màn hình TFT-LCD được sử dụng phổ biến trên màn hình máy tính để bàn, máy tính xách tay, TV, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tính đến thời điểm âm mưu của các nhà sản xuất bị lộ, tổng giá trị của thị trường này vào khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Trước khi bị phát giác, việc kìm giá đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hàng loạt công ty sản xuất máy tính lớn trên thế giới như HP, Dell, Apple và một số hãng khác. Hiện mới chỉ có Chi Mei lên tiếng về việc nộp phạt còn 5 công ty khác chưa thấy thông báo gì về việc này. Tổng số tiền phạt mà tòa án San Francisco đưa ra là 860 triệu đô la.
Theo phán quyết của toàn án San Francisco, công ty Đài Loan này bị kết tội kìm giữ giá bán tấm nền LCD từ ngày 12/09/2001 đến 01/12/2006. Họ đã thông đồng với các hãng khác, trao đổi thông tin về doanh số rồi áp đặt một mức phí được xác định trước cho khách hàng. Tuy nhiên Chi Mei đã chuộc tội bằng cách nộp phạt và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra chống độc quyền của Mỹ.
Được biết các tấm nền màn hình TFT-LCD được sử dụng phổ biến trên màn hình máy tính để bàn, máy tính xách tay, TV, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tính đến thời điểm âm mưu của các nhà sản xuất bị lộ, tổng giá trị của thị trường này vào khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Trước khi bị phát giác, việc kìm giá đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hàng loạt công ty sản xuất máy tính lớn trên thế giới như HP, Dell, Apple và một số hãng khác. Hiện mới chỉ có Chi Mei lên tiếng về việc nộp phạt còn 5 công ty khác chưa thấy thông báo gì về việc này. Tổng số tiền phạt mà tòa án San Francisco đưa ra là 860 triệu đô la.