Mark Zukerberg tiếc nuối từ 10 năm trước đã không tham gia vào làm phần cứng và các nền tảng cho di động. Bây giờ Mark giàu nhưng thời gian không cho phép vì muốn làm smartphone cần thời gian chứ có phải có tiền là làm được ngay đâu.
Ở Việt Nam, số đông không hiểu về công nghệ cao, cũng không có logic phân tích, cũng lười đọc để cập nhật thông tin nên không có kiến thức, vì thế thấy Vsmart tự dưng làm smartphone, tự dưng một năm ra mấy dòng smartphone dù trước đó chẳng có R&D gì mà cũng tin là Vsmart tự làm được smartphone, thấy Vsmart bán chịu lỗ và tặng thì cũng ảo tưởng đó là thị phần lớn.
Các bạn hỏi ông chủ Facebook xem smartphone khó thế nào mà ông có nhiều tiền thế còn tiếc là đã không làm từ 10 năm trước nhé 😊
Tỉnh táo và sáng suốt đi mấy bạn ảo tưởng về Vsmart.
Bkav đầu tư từ 10 năm trước rồi đấy, kiên trì và nhiều tiền thì bây giờ mới có được Bphone thế hệ thứ 4. Ngân hàng không cho doanh nghiệp công nghệ vay nên mình nói tiền của Bkav nhiều vì đó là tiền túi chứ không phải tiền vay ngân hàng như bất động sản. Tất nhiên, tiền túi nhiều và đầu tư cho R&D thì chưa dành nhiều cho marketing, muốn làm rộng khắp toàn cầu thì cần gọi thêm vốn, hãng nào cũng vậy, việc này vừa tạo danh tiếng vừa có thêm tiền. Ở Việt Nam, chỉ có Bkav mới có tầm trí tuệ và tầm chiến lược phát triển thị trường như vậy. Nhiều bạn hãy mở rộng kiến thức thì mới hiểu được giá trị của Bkav.
Mark tiếc nuối vì đã không làm phần cứng và nền tảng cho di động.
Ở Việt Nam, số đông không hiểu về công nghệ cao, cũng không có logic phân tích, cũng lười đọc để cập nhật thông tin nên không có kiến thức, vì thế thấy Vsmart tự dưng làm smartphone, tự dưng một năm ra mấy dòng smartphone dù trước đó chẳng có R&D gì mà cũng tin là Vsmart tự làm được smartphone, thấy Vsmart bán chịu lỗ và tặng thì cũng ảo tưởng đó là thị phần lớn.
Các bạn hỏi ông chủ Facebook xem smartphone khó thế nào mà ông có nhiều tiền thế còn tiếc là đã không làm từ 10 năm trước nhé 😊
Tỉnh táo và sáng suốt đi mấy bạn ảo tưởng về Vsmart.
Bkav đầu tư từ 10 năm trước rồi đấy, kiên trì và nhiều tiền thì bây giờ mới có được Bphone thế hệ thứ 4. Ngân hàng không cho doanh nghiệp công nghệ vay nên mình nói tiền của Bkav nhiều vì đó là tiền túi chứ không phải tiền vay ngân hàng như bất động sản. Tất nhiên, tiền túi nhiều và đầu tư cho R&D thì chưa dành nhiều cho marketing, muốn làm rộng khắp toàn cầu thì cần gọi thêm vốn, hãng nào cũng vậy, việc này vừa tạo danh tiếng vừa có thêm tiền. Ở Việt Nam, chỉ có Bkav mới có tầm trí tuệ và tầm chiến lược phát triển thị trường như vậy. Nhiều bạn hãy mở rộng kiến thức thì mới hiểu được giá trị của Bkav.
Mark tiếc nuối vì đã không làm phần cứng và nền tảng cho di động.