Máy rửa chén là một thiết bị giúp rửa chén đĩa bằng nước nóng và chất tẩy rửa. Người phát minh ra máy rửa chén là Josephine Cochrane, một phụ nữ người Mỹ, vào năm 1886. Cô đã sáng tạo nên chiếc máy bao gồm một khay đựng chén đĩa và một động cơ phun những tia nước nóng và xà phòng vào chén đĩa. Cô đã được trao quyền sáng chế cho phát minh của mình và trở thành một trong những nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất tại Mỹ thời đó.

Cám ơn bà, giờ cháu có chén dĩa sạch để ăn.
7
3
Trước đó nóc nhà toàn cho ăn chén dĩa bẩn à sếp
1
Dùng ổn ko bạn? Mình tính trang bị 1 máy, bạn tư vấn máy nào giá cả ổn và dùng tốt nha bạn. Câm ơn.
0
kiếm thêm người ....đẻ thuê là cũng đủ hạnh phúc rùi hé ,có máy giặt sấy ,có ...mì gói khỏi cưới zợ
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019