Microsoft sẽ vươn xa hơn ở mảng thiết bị và dịch vụ

TDNC
18/12/2013 3:16Phản hồi: 32
Microsoft sẽ vươn xa hơn ở mảng thiết bị và dịch vụ
microsoft-satya-nadella.jpg

Microsoft kể từ khi thành lập cho đến nay luôn gắn liền với cái tên Windows, hệ điều hành dành cho máy tính phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, một lãnh đạo cấp cao của hãng này trong buổi phỏng vấn với Quartz đã khẳng định tương lai của công ty sẽ đi theo hướng phát triển cả thiết bị và dịch vụ chứ không hoàn toàn là sản xuất phần mềm như trước. Phát biểu này được đưa ra bởi ông Satya Nadella, hiện đang là Phó chủ tịch Điều hành mảng Doanh nghiệp và Đám mây (Cloud and Enterprise) của công ty và được cho là ứng cử viên số một cho vị trí CEO tiếp theo.

"Tôi nghĩ rằng biến Microsoft thành một công ty phần cứng và dịch vụ chính là tầm nhìn của chúng tôi hiện nay", ông Satya nói, "các sản phẩm như Office 365 và Azure chính là những ví dụ tiêu biểu như thế, về mặt dịch vụ". Tất nhiên, Windows vẫn tiếp tục được phát triển như là một sản phẩm độc lập để những người khác có thể tiếp tục xây dựng nhiều thứ dựa trên nền tảng này.

Đối với một tập đoàn có tầm cỡ như Microsoft thì sự chuyển đổi này không hề đơn giản vì kèm theo đó là cả một sự thay đổi lớn trong chiến lược kinh doanh của công ty. Trước đây hãng chỉ tập trung vào việc phát triển phần mềm rồi bán lại bản quyền cho các hãng làm phần cứng, còn trong thời gian tớ, Microsoft dự định sẽ tự sản xuất phần cứng có cài sẵn phần mềm cũng như tích hợp luôn các nền tảng và dịch vụ đám mây của mình. Điều này hoàn toàn hợp lý nhất là sau khi hãng đã mua lại mảng phần cứng & dịch vụ của Nokia. Một điều hiển nhiên rằng, Microsoft sẽ có rất nhiều đối thủ chờ đợi mình ở con đường phía trước, một là iOS từ Apple và hai là Android từ rất rất nhiều các hãng điện thoại lớn nhỏ khác.

Theo BGR
32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bao giờ thì Window phone mới bằng được IOS và Android đây?
@boycantho.ct Quan trọng ở cái lõi... buồn cười, giống như việc mua 1 con alienware cấu hình khủng về mà chỉ đọc báo, xài office và chơi pop cap game.
@aya18111 Wp thiếu game gì vậy bạn
betapdanhsc
ĐẠI BÀNG
10 năm
@boycantho.ct Đã ko muốn nói tới, mà cứ gặp thể loại này bực mình vãi. Thưa thím fan cuồng WF8, chúng em cần 1 File Explorer, 1 volume riêng, 1 callog chung, hay thậm chí là đến cả 1 bàn phím tiếng Việt telex thím cũng ko có .. và nhiều cái 1 nữa.
Còn thím nói core xịn hả? Xịn tới nỗi cập nhật 7-8 lượt mới có khoá xoay màn hình? xịn tới nỗi streaming video tới giờ vẫn không tua được? Xịn tới nỗi trình duyệt không cho dơnload, không có auto wrap text cho thiện hạ đỡ mỏi mắt?... Xịn tới nỗi thiể hiện danh bạ chỉ có F.Name và L.Name, không thấy Mid.Name??,,,,,, và còn nhiều cái xịn khác.
Window Phone thực sự là sản phẩm thất bại nhất của MS.
Thism à, tôi chịu khó viết dày như vầy không phải thể hiện tôi nguy hiểm gì cả, mà để thím đọc vào, có thể khôn được tí nào đỡ tí đó, mong thím có suy nghĩ, đừng như mấy fan cuồng, đụng tới thần tượng 1 cái là nhảy dựng dựng lên. THÂN 😃
@betapdanhsc Về mua SS gẻ lở mà dùng nha. Bibj
der_titan
TÍCH CỰC
10 năm
M$ là dẫn đầu một đám trong mảng PC như ASUS, ACER, HP, DELL... nên anh ấy ho bệnh cái thì mấy anh kia như sắp chết... mấy anh này phải tự đi trên lối đi riêng của mình thôi, thà chết oanh liệt còn hơn bám viếu vào thằng khác mà trầy trật
Tôi tin ở Microsoft, còn bạn thì sao?
@Evolution X M$ là loser trong thiết bị di động 😔


Sent from my iPad using Tinhte.vn
nibiru
TÍCH CỰC
10 năm
Microsoft đã lạc lối trog nhiều năm. Tuy mọi thứ vẫn còn phía trước, tầm vóc của Microsoft cũng như túi tiền sẽ giúp Microsoft đạt được thành tựu nào đó, nhưng mình vẫn nghi ngờ khả năng thành công của anh Mi. Cá nhân mình thích cách Google nghiên cứu, khám phá và ứng dụng hơn. Nó có cảm giác nhanh và rất chịu khó thay đổi và thích nghi chứ ko ù ì, chậm chap như Microsoft. Tất nhiên mọi thứ vãn còn phía trước, hy vọng Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon sẽ trở thành ngũ quốc tranh hùng để ng dùng đc lợi 😃
Không biết các bác thế nào em thì xài Win 98, rồi giờ vẫn xài XP thôi....Có thể em cổ hủ lạc hậu nhưng với em vậy là quá đủ rồi, cám ơn Mic nhiều........
@QuangThai06 Em cũng thế, vẫn đang xài Xp
Có vẻ như Microsoft hơi chậm một tí, nhưng có lẽ sẽ có những kết quả tốt hơn trong tương lai
Thành công từ Windows và Office quá lớn nên MS không dám thay đổi mạnh mẽ vì sợ phá vỡ nền tảng đã giúp mình thành công. Trong khi Google như một thanh niên đang sung sức và thích khám phá nên họ rất chịu khó nghiên cứu, thay đổi... Nhờ vậy họ thích nghi nhanh với những chuyển biến của nhu cầu công nghệ mới.
Waitig for apps of win 8!!😁
Bây h MS vẫn đang bước những bước chậm chạp nhưng còn hơn là ko dám bước
Vẫn vote 1 phiếu để ng dùng hưởng lợi
mọi chuyện đã quá rõ ràng khi những gì đang diễn ra ở VN: Mic mua lại những sản phẩm chạy Win -> đẩy hỏa lực tung ra các sản phẩm trên cả tuyệt vời của Nokia mà không có được những từ năm 2012 đến giờ

mong là Mic sẽ tối ưu hóa việc đồng bộ hóa các sản phẩm chạy trên nền WIN, tập trung vào những vấn đề xử lý business office
truanang
ĐẠI BÀNG
10 năm
Chỉ khổ cho mấy hãng sản xuất phần cứng , đúng là ko tin thằng nào được .
Làm cái office online cho ngon tí là giàu ấy mà 😁. Giờ này thiên hạ vẫn còn đang xài office nhiều mà.
MS hoàn toàn không phải bắt đầu lại từ đầu mà đã có một nền tảng quá vững chắc chính là mảng thiết bị và dịch vụ của Nokia rồi cộng thêm tiền của MS nữa thì chuyện vươn xa chỉ là vấn đề thời gian và những cái đầu nữa thôi
Satya Nadella là 1 tài năng lớn, dưới tầm nhìn của tay này đã lèo lại Azure vượt qua được lối mòn trong suy nghĩ của MS trong việc chỉ pro sản phẩm của MS. Thời đại đó qua rồi, Azure ban đầu ra đời chỉ để phục vụ cộng đồng lập trình .net với nền tang windows và sql sever.

Sau đó Satya thay đổi dịch vụ bổ sung 1 loạt dịch vụ, kéo được các đối thủ của mình về cùng chiến tuyến như oracle, novell.. cung cấp mọi dịch vụ khách hang cần, chỉ 1 năm Azure đã theo gần kịp Amazon.

Tay này lên làm CEO là thích hợp nhất.
Các hãng OEM không thích điều này.
betapdanhsc
ĐẠI BÀNG
10 năm
Ở đây thấy có nhiều bạn pro WP8 quá, cho mình hỏi cái:
Mình có con 8X, hôm nọ đồng bộ dữ liệu bên android qua, mình đã bắn bluetooth rất nhiều file quan trọng của mình qua WP8 (tổng tầm 500mb), WP8 nhận hết, không vấn đề gì, nhưng xong mình chỉ nhìn thấy được một số file .jpg thôi, còn những file khác (Tầm 400MB) thì không cách gì thấy được, dù dung lượng trống trên máy vẫn bị mất, tức là nó vẫn nằm đó, nhưng không thể xem đc, cắm USB vào xem trên máy tính cũng không thấy luôn?? Các bạn có cách nào truy cập những file đó không? Chứ ko lẽ mình phải Factory-Reset mới lấy lại đc dung lượng bị mất?
Mình không nói tới kho ứng dụng hay gì gì đó, mình thích WP8 vì cái đồng bộ FULL SMS và CallLogs leen TK Live, nhưng WP8 quản lý file kiểu này, nói thật, còn thua cả HDH trên mấy cái DT trung quốc, ức chế lắm. 😔
beautiful
ĐẠI BÀNG
10 năm
Thế này thì dần dần anh Google, MS đều đi theo con đường của Apple. Vậy thì mấy anh HP, Dell, Asus, ... cũng khốn đốn nếu ko phát triển phần mềm lõi. Có vẻ anh Samsung là biết nhìn xa, tự tạo vài cái hđh của mình, nếu cần có thể đem ra cạnh tranh.
Hehe, gia cát dự tí.
cuong_tnt
TÍCH CỰC
10 năm
Mong rằng sắp tới sẽ có Windows Pro, Windows Air.....
hy vọng đừng bỏ mảng xbox. đang chơi mà k đc support nữa thì chết mơ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019