Microsoft: từ đối địch trở thành đồng minh thân cận nhất của Linux

bk9sw
19/5/2020 6:56Phản hồi: 78
Microsoft: từ đối địch trở thành đồng minh thân cận nhất của Linux
Trong quá khứ, Microsoft và cộng đồng nguồn mở là 2 phe đối nghịch trong thế giới điện toán. Steve Ballmer - cựu giám đốc điều hành nổi tiếng của Microsoft từng thổi bùng lên ngọn lửa hiềm khích giữa 2 thái cực này khi nói "Linux là một căn bệnh ung thư". Thế nhưng giờ đây, Microsoft lại là công ty ủng hộ và đóng góp nhiều nhất cho Linux. Chủ tịch Microsoft - Brad Smith cũng đã thừa nhận rằng: "chúng tôi đã ở lề trái của lịch sử khi nguồn mở bùng nổ vào đầu thế kỷ."

Steve_Ballmer.jpg
Hồi ngày 1 tháng 6 năm 2001, trong một cuộc phỏng vấn với phòng thí nghiệm khoa học máy tính và AI thuộc viện MIT, giám đốc điều hành Steve Ballmer đã bày tỏ sự quan ngại đối với Linux khi nói đầy ẩn ý rằng: "Linux là căn bệnh ung thư, dùng danh nghĩa tài sản trí tuệ để bám dính vào mọi thứ mà nó chạm đến". Ông nhắm vào chính sách GNU GPL - cách mà Linux cấp giấy phép: "Nếu bạn sử dụng bất kỳ phần mềm nguồn mở nào thì bạn buộc phải thiết kế phần mềm của mình dưới dạng nguồn mở."

Cũng trong năm 2001, Ballmer nói với Chicago Sun-Times rằng: "Tài sản trí tuệ cần được bảo vệ. Đó là cách duy nhất mà một tờ báo hoặc một công ty phần mềm, công ty thu âm hay nghệ sĩ có thể nhận được lợi nhuận công bằng cho công việc của họ. Mục tiêu của Microsoft là cố gắng giáo dục mọi người về ý nghĩa của việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và trả tiền mua tác quyền đúng cách…"

Steve Ballmer nổi tiếng với những phát ngôn gây tranh cãi và là một vị CEO cực kỳ máu lửa. Ông là người đặt nặng vấn đề về lợi nhuận thế nên mãi đến năm 2016, Steve Ballmer vẫn cho rằng "cuộc chiến với nguồn mở đã mang lại cho Microsoft rất nhiều tiền" nhưng cũng đồng thời thừa nhận mối đe dọa từ Linux đã kết thúc.

Satya_Nadella.jpg
Sau này khi Satya Nadella lên thay, Ballmer đã từng gởi một email cho Nadella để chúc mừng khi Microsoft tung SQL for Linux. Ông thậm chí còn nói "yêu" SQL for Linux. Satya ngược lại là một vị CEO rất khéo léo và tầm nhìn của ông khác hẳn với Ballmer. Satya Nadella từng nói: "Microsoft yêu Linux".

Brad_Smith.jpg
19 năm sau, chủ tịch Brad Smith gặp lại phòng thí nghiệm khoa học máy tính và AI thuộc viện MIT và lần này, thái độ đã thay đổi hoàn toàn:

Brad Smith đã thừa nhận sai lầm trong quá khứ và nhấn mạnh rằng: "Ngày nay, Microsoft là công ty đơn lẻ lớn nhất, đóng góp nhiều nhất cho các dự án nguồn mở trên thế giới khi nói đến các doanh nghiệp. Khi quan sát GitHub (Microsoft đã mua lại hồi tháng 6 năm 2018 với giá 7,5 tỉ USD), chúng tôi thấy đây là ngôi nhà cho hoạt động phát triển của nguồn mở và chúng tôi nhận ra trách nhiệm của mình là người quản lý để biến nó thành một nơi an toàn, hiệu quả."

Sự thay đổi hoàn toàn trong thái độ của Microsoft đối với Linux không chỉ là lời nói mà chúng ta đã thấy hãng đã tích hợp kernel Linux đầy đủ vào Windows cũng như đã bắt tay với Canonical - công ty mẹ của Ubuntu để đưa Ubuntu lên Windows 10. Thay vì đối nghịch, Microsoft giờ đây ủng hộ Linux và đây cũng là điều đặc trưng nhất dưới triều đại của Nadella.

Sự thay đổi này cũng phản ánh nhận thức của Microsoft về lợi ích kinh doanh cốt lõi của công ty. Trước đây khi Microsoft tập trung phát triển Windows và Office, họ đã xem Linux như một đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, Nadella đã biến mọi thứ thành dịch vụ, Windows hay Office giờ đây đều được "mây hóa" và bản thân Microsoft đã chuyển dịch từ một công ty phần mềm sang một công ty tập trung vào điện toán đám mây, cung cấp dịch vụ ở mọi khía cạnh. Vậy nên việc xem Linux là một hệ điều hành cạnh tranh không còn nhiều ý nghĩa.

Và việc thay đổi thái độ với Linux cũng phản ánh thay đổi về bản chất tự nhiên của điện toán. Nếu vẫn tập trung vào máy tính truyền thống, Microsoft sẽ bị bỏ lại phía sau. Linux có thể chưa bao giờ là một hệ điều hành thành công trên máy tính nếu định nghĩa thành công ở đây là phá vỡ thế độc tôn của Microsoft. Tuy nhiên, Linux đã rất thành công trên những lĩnh vực khác của điện toán, từ máy chủ cho đến đám mây.

78 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình thích nhất là xài Ubuntu terminal trên Win 10! Thế là đủ với mình! Thanks for your coorporation!!!
Thế Linux là gì, Linux là hàng nhái của Unix
@centernc Sủ* bậy chi cho cả thiên hạ vào ỉ* lên đầu. 😆
@centernc Nói thật ta mà gặp đc mi chắc là cái mặt mũi của mi đ** còn rồi đó
@MrMedic229 Gáy trên diễn đàn này làm gì, giỏi thì hack máy tính của ta đây nè.
@Louis Lumos Theo @htux comment phía trên thì "Linux là clone implement và tương thích với posix của Unix. Còn macOS nó là hàng xịn Unix-certified". Trên điễn đàn này thì thích nói gì mà chả đc
Thời buổi cộng sinh lên ngôi. Tận dụng ưu thế của nhau luôn tốt hơn cạnh tranh đối đầu!
@Lực Trịnh Trước đây chẳng qua xung đọt lợi ích nên phải máu chó lên vậy thôi.
Giờ thì doanh nghiệp chuyển qua Office 365 hết rồi thì bắt tay để kiếm thêm thị phần thôi. Chung quy cũng mùi tiền mà đến cả.
ha26
TÍCH CỰC
4 năm
@Lực Trịnh Đồng ý với bác
Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Khá giống đối với trường hợp này 😃
😃 giờ thì yêu hết nhé. Có tiền là yêu
hrthrt.PNG
ha26
TÍCH CỰC
4 năm
@mimi_emyeu Này là gì thế bác
@ha26 là giá trị của MSFT
1 Bước đi thông minh của M$, khi bán office hay các dịch vụ khác trên mọi nền tảng. Thay vì canh tranh thì sẽ bán sản phẩm ngay trên nền tảng của các đối thủ. Và riêng về văn phòng thì bộ M$ office vẫn là best, đến Apple còn ko có cửa chứ đừng nói mấy bộ free mã nguồn mở
@suvival198 Tích hợp Linux xong là Win cái gì cũng làm được rồi 😁
chém gió thế thôi chứ đã dám phát hành office cho linux đâu :v
@Mr.Fly là bạn không biết scale chứ tớ cũng dùng full hd 14 inch đây 😆))
Và tớ thì làm hồ sơ tài liệu nên dùng office hơi bị nhiều luôn đó nhá 😃))
Mr.Fly
TÍCH CỰC
4 năm
@SilverWolf501 Vậy thì tốt quá. Bạn biết cách nào scale up toàn bộ UI của nó lên không ? Firefox tôi cũng phải scale 125%.
@SilverWolf501 Mình thì cần. Cơ mà mấy cái office khác xài không đã.
@Mr.Fly tăng dpi từ 96 lên 128 là nó to lên thôi :v
Đôi bạn cùng tiến 😁
jean.nguyen
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cảm ơn nhiều! Thế giới càng muôn màu, xã hội càng phát triển!
baden009
TÍCH CỰC
4 năm
Đập ko đc thì quay qua hỗ trợ rồi đến ngày thâu tóm
@baden009 Dự là tóm được rồi thì phá, giống như đã làm với Nokia trước đây.
Ôi dào! Thử hỏi nếu M$ không xoay chuyển chiến lược đánh mạnh vào mảng cloud thì có yêu Linux không? Nếu nền tảng cloud của Microsoft không hỗ trợ linux, các sản phẩm của Microsoft trên server như SQL server mà không hỗ trợ linux thì chả khác nào cloud thọt.
htux
CAO CẤP
4 năm
@gauto988 đúng rồi bạn. thật ra M$ buộc phải thay đổi khi thị trường cloud do Amazon & Google độc bá, server thì toàn dùng Linux. Đám tech startup ở Sillicon valley thì toàn dùng nền tảng Unix như macOS & Linux. Anh M$ mà cứ chơi độc quyền ở hệ windoof nhà ảnh thì mất một luợng tiền lớn rồi
Trên thương trường, thù địch công kích nhau, cuối cùng cũng vì đồng tiền tạm cất vào tủ, cùng đàm phán để đôi bên cùng có lợi lớn nhất với kết quả cũng vì TIỀN
Đang chờ bản office cho linux nữa là cân nhắc chuyển hẳn qua, giờ vẫn xài song song
Mr.Fly
TÍCH CỰC
4 năm
@hoaikhong00 Hơi khó đấy. Chắc đợi còn dài.
ac7ive
ĐẠI BÀNG
4 năm
thật ra MS định hình lại là công ty cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp ko còn hướng quá nhiều đến người dùng cá nhân. Nên các chiến lược điều thay đổi cả.
CŨng vì tiền thôi chứ chả có gì tự nhiên nó vậy cả
tadjmen
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hiếu_Sad Chuyển hướng sang cloud cần lấy nhiều thứ từ linux nên cho ít tiền, chứ lấy không nó chửi chết...
huyhp95
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mới giựt đc gói thầu với chính phủ từ tay thằng AWS ngon phết. Vẫn ko hiểu tại sao CP Mẽo nó lại chọn Azure thay vì AWS, chắc có đi đêm từ Bill 😁
huyhp95
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Mai Hoàng Anh Vũ thì đó, có thể do những cái ngoài lề chứ không phải AWS ko đáp ứng đc hay tệ hơn Azure, nhìn thị phần Cloud trên thế giới sẽ thấy, AWS -> GCP -> Azure, và cái IAM của Azure này cực bựa =)))
buiphuloc
TÍCH CỰC
4 năm
@huyhp95 dù aws có tốt hơn liệu bạn có chắc nó phù hợp với chính phủ mỹ ko. bạn chứng minh cho mình xem bằng chứng đâu mà bảo chính phủ mỹ đi đêm hộ cái
huyhp95
ĐẠI BÀNG
4 năm
@buiphuloc bạn nên chứng minh mình sai trước khi có quyền công kích
cá nhân nhé bạn trẻ
buiphuloc
TÍCH CỰC
4 năm
@huyhp95 vậy bạn có chứng minh dc chính phủ đi đêm với bil ko trc khi bạn cmt
dual1
CAO CẤP
4 năm
Cỡ như ballmer phải cho jobs vô ngồi để đá đểu nhau thì mới thú vị.
Chê linux, giờ android lên ngôi.
Chê dt iphone, giờ win phone tạch.
CpT
TÍCH CỰC
4 năm
Có khi mai mốt Windows chỉ còn là cái premium Desktop Environment (ko ai xài), kernel Linux hết 😁
CpT
TÍCH CỰC
4 năm
@QuanPhamKT Đã ignore những thể loại vô văn hóa như thế này 😃
CEO của 2 hãng công nghệ hàng đầu thế giới là hai người gốc Ấn, nể thật!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019