MIT phát triển gỗ nhân tạo trong phòng thí nghiệm, có thể làm vật liệu in 3D trong tương lai

Enzo Le
5/6/2022 9:0Phản hồi: 11
MIT phát triển gỗ nhân tạo trong phòng thí nghiệm, có thể làm vật liệu in 3D trong tương lai
Các nhà khoa họcMIT đã phát triển thành công một kỹ thuật đặc biệt để tạo ra một loại vật liệu “giống như gỗ” trong phòng thí nghiệm, nó có thể sử dụng cho các máy in 3D, từ đó giúp giảm lượng gỗ tiêu thụ của con người, góp phần làm giảm diện tích rừng đang mất đi hàng năm. Chúng ta sẽ xem công nghệ này có gì hay nhé!

Chặt cây lấy gỗ và sau đó đem gỗ đi xử lý để sử dụng không phải là cách hiệu quả & bền vững để sản xuất đồ nội thất hoặc vật liệu xây dựng. Gỗ có thể là một nguồn tài nguyên có thể tái tạo, nhưng chúng ta đang sử dụng nó nhanh hơn nhiều so với việc tái tạo nó.

pha-rung.jpg

Nạn phá rừng đang có tác động mạnh mẽ đến việc biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường sống của con người cũng như động vật hoang dã. Nhu cầu của con người đối với các sản phẩm bằng gỗ là không hề suy giảm, thế nên các nhà khoa học buộc phải tìm ra một phương pháp mới để tạo ra gỗ một cách bền vững và thân thiện với môi trường hơn.

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học ở MIT đã nghiên cứu cách tạo ra gỗ nhân tạo trong phòng thí nghiệm. Điều đặc biệt là công nghệ này cho phép con người dễ dàng điều chỉnh các đặc tính của gỗ như trọng lượng và độ cứng khi cần thiết, tùy vào nhu cầu sử dụng.


MIT_Lab-Plants-01.jpg

Đầu tiên, nhóm nghiên cứu đã phân lập các tế bào trong lá của một loại cây được gọi là Zinnia Elegans (một loại hoa cúc ở Mỹ). Sau đó, những tế bào này được nuôi cấy trong môi trường lỏng trong 2 ngày trước khi được chuyển sang môi trường gel, đặc hơn. Trong đó có chứa các chất dinh dưỡng cần thiết và 2 loại hormone thực vật khác nhau, nồng độ của chúng có thể được điều chỉnh để tạo ra các đặc tính vật lý & cơ học của vật liệu thành phẩm sau này.

Tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ in 3D lớp gel có chứa tế bào thực vật này thành một hình dạng cụ thể, giống như việc in 3D một vật thể bằng nhựa. Sau 3 tháng ủ trong bóng tối, vật liệu này sẽ bị mất nước và thành phẩm cuối cùng là một vật thể được làm từ vật liệu "giống như gỗ".

go-in-3d-cac-loai.jpg

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm với các nồng độ hormone khác nhau và nhận thấy rằng mức độ hormone thấp hơn sẽ tạo ra vật liệu có mật độ tế bào thấp hơn, thưa hơn. Trong khi đó, nếu sử dụng nồng độ hormone cao hơn thì vật liệu thành phẩm sẽ có cấu trúc dày đặc hơn và cứng hơn, nhờ vào sự gia tăng của các polyme lignin hữu cơ. Sự khác biệt này có thể được ứng dụng để tạo ra các sản phẩm có độ cứng và độ đàn hồi khác nhau, tùy theo yêu cầu sử dụng.

go-in-3d.jpg

Nhóm nghiên cứu cho biết, bước tiếp theo là tìm cách ứng dụng phương pháp này cho các loại cây khác. Ví dụ như cây thông chẳn hạn, nếu có thể tạo ra gỗ thông nhân tạo trong phòng thí nghiệm thì đây chắc chắn một bước đột phá lớn trong ngành công nghiệp chế tạo gỗ và nó sẽ góp phần làm thay đổi thế giới này theo hướng tích cực hơn.

Nguồn: MIT

Quảng cáo

11 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vậy tương lai sẽ không cần phá rừng nữa nhỉ
@asterix0108 Sẽ phá cái khác để tạo ra gỗ 😆
@Bão Xì Phố Oài
Phát triển đc kỹ thuật rút ngắn thời gian chăm sóc cây gỗ thì hay
Loài người thật giỏi
Cái này chắc áp dụng cho tụi Tây thôi, chứ dân Đông Lào rất nhiều người thích gỗ rừng, càng hiếm thì càng quí, khoe sự giàu có bằng những bộ salon, lộc bình, tủ kệ gỗ này gỗ nọ...
@Long UFM https://tinhte.vn/thread/tren-tay-mot-so-ghe-ngoi-cong-cong-tai-singapore-thiet-ke-dep-thong-minh-va-vat-lieu-than-thien.3513330/
@nospecial Vấn đề là dân Đông Lào cứ thích gỗ rừng, xem gỗ rừng là cái thể hiện sự giàu sang (theo kiểu trọc phú).
Hay, có thể "In" ra các sản phẩm theo kích thước và hình dáng tùy thích
K thik các loại gỗ rừng vn hay dùng, màu và vân k đẹp
zaomolin
ĐẠI BÀNG
3 năm
có cần thiết!
thà nhiên cứu phát triển cây phát triển nhanh + chế độ quy chế khai thác hợp lý còn hơn!
tự nhiên nhớ 1 bức tranh biếm hoạ! người ta chặt cây táo đang ra quả, để đúc 1 bức tượng rồi cầu nguyện có táo để ăn!

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019