
Nam diễn viên Iron Man Robert Downey Jr. đang đeo cánh tay đạo cụ trong phim và cậu bé Alex với cánh tay sinh học vừa được lắp
Việc chế tạo các cánh tay robot dành cho người khuyết tật không phải là ý tưởng quá mới mẻ. Tuy nhiên hầu hết đều mắc phải nhược điểm là có giá thành khá cao, khiến cho một số bệnh nhân không thể tiếp cận được. Nhưng với công nghệ in 3D, các kỹ sư có thể cắt giảm tối đa chi phí chế tạo và giúp cho Alex cũng như những người bạn khác có thể sở hữu một cánh tay như bao người bình thường khác. Manero cho biết: "Chúng ta đừng bao giờ để chi phí và lợi nhuận ngăn cản một đứa bé khuyết tật có cơ hội sở hữu một cánh tay sinh học."
Trên thực tế, cánh tay robot của Alex có chi phí vật liệu chưa tới 350 đô la. Cánh tay robot này sử dụng các xung điện cơ bắp từ cánh tay người đeo để thực hiện các chuyển động như ý muốn. Và như các bạn có thể thấy trong đoạn video trên, Alex mang cánh tay robot vào và có thể thực hiện được các chuyển động khá nhuần nhuyễn và linh hoạt. Hồi mùa hè năm ngoái, Alex đã nhận được cánh tay robot đầu tiên do Limbitless Solutions trao tặng. Không lâu sau đó, cánh tay đó được nâng cấp thành phiên bản "Transformers" và giờ đây, phiên bản "Iron Man" chính thức được trao cho cậu bởi "chủ nhân" của nó là Tony (tên của Iron Man trong phim).
Đây là một dự án hết sức thiết thực và đầy tính nhân văn, giúp mở ra một cơ hội mới cho những đứa trẻ khuyết tật có thể hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Mình đã khá xúc động khi thấy cảnh cậu bé được chính Iron man trao cánh tay robot cho cậu ấy. Quá tuyệt vời. Được biết dự án của Manero đã được sự đón nhận nồng nhiệt từ cộng đồng ngay khi khởi xướng và Microsoft cũng đã nhanh chóng tuyển dụng anh.