Muỗi có thể coi là 1 dạng kẻ thù không đội trời chung đối với con người bởi trong danh sách các loại động vật làm chết người nhiều nhất thì nó luôn đứng ở hàng đầu. Trong thời gian tới số người tử vong vì muỗi có thể còn tăng hơn bởi nghiên cứu mới đây tại Nhật Bản cho thấy không chỉ 1 mà nhiều chủng muỗi đang tiến hoá để có thể chịu được những dạng thuốc diệt muỗi đang có trên thị trường.
Các nhà khoa học của Viện bệnh truyền nhiễm quốc gia tại Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu những con muỗi tại khu vực sốt rét lưu hành tại Việt Nam (thường là khu Bình Phước) và Campuchia. Kết quả là có đến 78% số mẫu muỗi Aedes aegypti, dạng vector chính lây truyền sốt rét, sốt vàng da và virus Zika.
Việc kháng thuốc diệt muỗi thường xuất hiện khi có đột biến trong gen Vgsc, là nơi giải mã các phân tử đích của dạng thuốc này. Qua nghiên cứu 10 chủng phụ của muỗi họ phát hiện 1 đột biến gọi là L982W đã giúp chúng chống lại thuốc diệt muỗi permethrin. Các kết quả trả lại đều cho thấy 1 khả năng kháng thuốc ở mức độ cực cao khi có đột biến này. Hiện tại vẫn chưa phát hiện L982W ở ngoài khu vực 2 nước nói trên, tuy nhiên các nhà khoa học tin rằng nó đang âm thầm lây lan ra các nước châu Á khác rồi.
Việc này sắp tới có thể vô dụng với dạng siêu muỗi đã đột biến
Nếu kết quả được xác thực thì đây có thể là 1 mối nguy hại cực lớn đến việc kiểm soát bệnh truyền nhiễm và các chương trình loại trừ sốt rét vốn đang được tiến hành ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Đến thời điểm hiện tại phòng chống sốt rét nói chung đều đang phải dựa vào thuốc diệt muỗi và các biện pháp nâng cao nhận thức của người dân như dọn dẹp vệ sinh, mắc màn... Câu chuyện vaccine đặc hiệu thì vẫn còn 1 chặng đường dài nữa phải đi để có thể phổ biến rộng rãi. Thế nên nếu vũ khí chủ động là thuốc diệt muỗi dần vô tác dụng thì chắc cũng đến lúc phải tìm dạng thuốc mới hoặc xoay vòng các nhóm thuốc hiện đang sử dụng. Trước đây vào hồi tháng 2 có 1 nghiên cứu cho thấy lũ muỗi giờ lại còn đang học cách để tránh bay vào vùng có những dạng thuốc diệt muỗi. Một số con cái của loại Aedes aegypti và Culex quinquefasciatus đã học ngay được cách này, chỉ sau 1 lần phơi nhiễm mà không chết.
PS: trong danh sách mình nói ở đầu bài thì loài động vật làm chết người đứng thứ 2 là...chính con người...
Tham khảo ABCNews
Các nhà khoa học của Viện bệnh truyền nhiễm quốc gia tại Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu những con muỗi tại khu vực sốt rét lưu hành tại Việt Nam (thường là khu Bình Phước) và Campuchia. Kết quả là có đến 78% số mẫu muỗi Aedes aegypti, dạng vector chính lây truyền sốt rét, sốt vàng da và virus Zika.
Việc kháng thuốc diệt muỗi thường xuất hiện khi có đột biến trong gen Vgsc, là nơi giải mã các phân tử đích của dạng thuốc này. Qua nghiên cứu 10 chủng phụ của muỗi họ phát hiện 1 đột biến gọi là L982W đã giúp chúng chống lại thuốc diệt muỗi permethrin. Các kết quả trả lại đều cho thấy 1 khả năng kháng thuốc ở mức độ cực cao khi có đột biến này. Hiện tại vẫn chưa phát hiện L982W ở ngoài khu vực 2 nước nói trên, tuy nhiên các nhà khoa học tin rằng nó đang âm thầm lây lan ra các nước châu Á khác rồi.
![mosquito.jpg](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/12/6269495_mosquito.jpg)
Việc này sắp tới có thể vô dụng với dạng siêu muỗi đã đột biến
Nếu kết quả được xác thực thì đây có thể là 1 mối nguy hại cực lớn đến việc kiểm soát bệnh truyền nhiễm và các chương trình loại trừ sốt rét vốn đang được tiến hành ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Đến thời điểm hiện tại phòng chống sốt rét nói chung đều đang phải dựa vào thuốc diệt muỗi và các biện pháp nâng cao nhận thức của người dân như dọn dẹp vệ sinh, mắc màn... Câu chuyện vaccine đặc hiệu thì vẫn còn 1 chặng đường dài nữa phải đi để có thể phổ biến rộng rãi. Thế nên nếu vũ khí chủ động là thuốc diệt muỗi dần vô tác dụng thì chắc cũng đến lúc phải tìm dạng thuốc mới hoặc xoay vòng các nhóm thuốc hiện đang sử dụng. Trước đây vào hồi tháng 2 có 1 nghiên cứu cho thấy lũ muỗi giờ lại còn đang học cách để tránh bay vào vùng có những dạng thuốc diệt muỗi. Một số con cái của loại Aedes aegypti và Culex quinquefasciatus đã học ngay được cách này, chỉ sau 1 lần phơi nhiễm mà không chết.
PS: trong danh sách mình nói ở đầu bài thì loài động vật làm chết người đứng thứ 2 là...chính con người...
Tham khảo ABCNews